Vương Dương nói tiếp: “Gián điệp phương Bắc len lỏi khắp nơi, thân phận phức tạp, không có liên lạc rõ ràng với nhau. Để nhận diện, có kẻ sẽ in mật hiệu lên tay áo bên phải. Nếu đi cùng một nhóm, kẻ có mật hiệu là người cầm đầu, những kẻ còn lại là thuộc hạ. Chuyện này là cơ mật của triều đình, ta chỉ có thể nói đến đây thôi. Nếu ngươi thấy mình sống đủ rồi thì cứ việc rêu rao ra ngoài.”
“Không dám, không dám! Tiểu nhân tuyệt đối không dám rêu rao!” Thập trưởng hoảng hốt cúi đầu, run rẩy đáp.
Vương Dương để ý, đây là lần đầu tiên Thập trưởng tự xưng là “tiểu nhân”.
“Lừa đảo! Hắn là đồ lừa đảo! Đừng tin hắn! Hắn không phải họ Vương! Hắn đã giết người! Giết mấy người liền!”
“Hắn là đồ giả! Hắn giả mạo! Đồ giả mạo! Hắn muốn tạo phản, âm mưu soán ngôi!”
Hai kẻ kia gào thét điên cuồng, lời lẽ càng lúc càng hỗn loạn, gần như mất kiểm soát.
Vương Dương liếc nhìn hai tên đang tru tréo không ngừng, ánh mắt lạnh lẽo, rồi quay sang hỏi Thập trưởng, giọng thản nhiên: “Hai người này, định xử lý thế nào?”
Thập trưởng đáp: “Áp giải về, tra hỏi kỹ càng.”
Vương Dương lắc đầu: “Phiền phức quá.”
“Vậy… ý công tử là…”
Vương Dương không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía thi thể của Hứa biên tập.
Thập trưởng dõi theo ánh mắt ấy, lòng thoáng rúng động: “Chuyện này… e là không hợp quy củ. Nếu đúng là gián điệp phương Bắc, giải về tra xét có thể moi ra được manh mối gì đó.”
Vương Dương nhìn Thập trưởng, nở nụ cười nửa như giễu cợt: “Quy củ? Mới gặp mặt, ngươi đã chẳng thèm hỏi han, giơ tay bắn chết hai người, lại còn định bắt người về cho thượng quan tiêu khiển, đó là quy củ gì?”
Thập trưởng lúng túng, vội vàng phân trần: “A Khúc Lâm cấm đi lại ban đêm, lúc ấy trời tối quá… lại có công văn từ Lỗ Dương…”
Vương Dương xua tay: “Yên tâm, ta không rảnh tranh luận mấy chuyện vặt ấy. Ta chỉ nhắc ngươi một câu: giữ lại hai tên này chưa chắc đã là chuyện hay. Chúng không biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói đâu.”
“Thằng họ Vương kia! Cả nhà mày chết không toàn thây! Mày hại người! Mày đọc sách để làm gì, cho chó gặm à? XXX, XXXX!”
“Đừng có tin hắn! Hắn không phải người nhà Lang Gia Vương thị! Các ngươi đều bị hắn lừa rồi! XXXXX! Tao XXXX!”
Hai kẻ kia càng lúc càng điên loạn, chửi rủa thô tục không ngừng.
Vương Dương hạ giọng: “Ngươi xem, hai tên này cứng đầu như đá, áp giải về chưa chắc đã moi được gì. Đến chuyện là gián điệp, chúng còn không chịu nhận. Rồi chúng lại khai bậy, đến lúc đó ngươi chẳng những không lập được công, mà còn rước họa vào thân. Giết đi, ngươi được tính là đã tiêu diệt bốn tên gián điệp phương Bắc. Còn giữ lại, chẳng khác nào mang hai mối họa về doanh.”
“Nhưng… nhưng chuyện gián điệp phương Bắc, chứng cứ quá ít, nếu không có khẩu cung, chỉ dựa vào cái mật hiệu hình mặt trời kia thì…”
“Mật hiệu mặt trời gì đó không cần thiết, ta sẽ đứng ra làm chứng cho ngươi. Có người của Lang Gia Vương thị làm chứng, đó chính là bằng chứng xác đáng nhất! Thân phận gián điệp của bốn tên này do ta đảm bảo, ngươi và người của ngươi giết bọn gián điệp để cứu ta, đã là lập được đại công!”
Thập trưởng lấy lùi làm tiến, vốn chính là đợi câu này. Hắn ta lập tức cúi đầu ôm quyền: “Tuân lệnh!”
Rồi quay lại ra lệnh: “Lão Tam, Đinh Cửu, bây giờ phụng mệnh Vương công tử, xử lý hai tên gián điệp này.”
Vương Dương biết Thập trưởng cố ý nhấn mạnh là phụng mệnh của hắn, nhưng cũng chẳng để tâm. Hai kẻ này nhất định phải trừ khử.
Gã vạm vỡ thì khỏi nói, tâm địa hiểm độc, lại hại chết Hứa biên tập, chết cũng không oan.