Đến nội dung chính

Chương 23

admin 881 Chữ Cài Đặt

Lão Tư tế nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu cho Yến Phi cùng những người khác lui ra ngoài trước.

Đợi đến khi trong nhà đá chỉ còn lại mỗi Thẩm Vũ Kiều, lão Tư tế mới chậm rãi cất lời: “Hỡi người đến từ dị thế giới, cậu có nguyện ý trở thành Tân Tư tế không?”

“Khoan đã!” Thẩm Vũ Kiều cảnh giác lùi lại nửa bước: “Ông rốt cuộc là ai?”

“Chỉ là một thú nhân Hồ ly bình thường mà thôi.” Lão Tư tế mỉm cười nhè nhẹ. Nụ cười ấy không hiểu sao lại khiến Thẩm Vũ Kiều nhớ đến sư phụ của mình.

Sư phụ ở bên cạnh cuống quýt giậm chân bình bịch giữa không trung: “Mau đồng ý đi! Mau gật đầu đi!”

Nhưng lão Tư tế lại lắc đầu: “Ông cứ để đứa nhỏ này tự mình lựa chọn.”

Thẩm Vũ Kiều cười khổ: “Tôi có quyền từ chối sao?”

“Không có.” Lão Tư tế đáp lời vô cùng dứt khoát.
“Quả nhiên cùng một giuộc với sư phụ, toàn là mấy lão già xảo quyệt!” Thẩm Vũ Kiều không nhịn được mà buông lời càu nhàu: “Cái thể loại tóc bạc mặt trẻ em này là tâm cơ đen tối nhất!”

Lão Tư tế không hề cho đó là sự mạo phạm, nụ cười trên môi ngược lại càng sâu hơn: “Đừng nói sư phụ cậu như vậy, ông ấy là một người rất tốt. Người mà ông ấy bận tâm nhất trên cõi đời này chính là cậu đấy.”

Thẩm Vũ Kiều ngớ người: “Hai người quen biết nhau à?”

“Không quen.” Lão Tư tế và sư phụ đồng thanh thốt lên.

Cuối cùng, Thẩm Vũ Kiều vẫn bị ép phải nhận lấy trọng trách của một Tư tế. Lão Tư tế cặn kẽ dặn dò xong những việc cuối cùng, liền an tường nhắm mắt lại, vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa.

Khi cậu bước ra khỏi nhà đá, mặt trời đã ngả bóng về tây. Yến Phi vẫn luôn túc trực chờ bên ngoài.
Vừa thấy Thẩm Vũ Kiều bước ra, y lập tức tiến đến: “Ngài ấy truyền vị trí Tân Tư tế lại cho ngươi rồi?”

“Đúng vậy.” Thẩm Vũ Kiều cúi gầm mặt: “Nhưng tôi chẳng biết cái mô tê gì cả, tôi không có đủ tư cách.”

Yến Phi trầm mặc một chốc, vươn tay xoa xoa đầu cậu: “Ta tin tưởng vào quyết định của lão Tư tế. Nhưng mà…” Giọng y bất giác dịu lại: “Không sao cả, chúng ta có thể từ từ học.”

Nói rồi, y lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ tay bằng da thú đã sờn cũ, trịnh trọng trao vào tay Thẩm Vũ Kiều: “Đây là cuốn ghi chép truyền thừa của các đời Tư tế.”

Thẩm Vũ Kiều cảm kích nhận lấy, cẩn thận lật mở trang đầu tiên… Sau đó nở một nụ cười công nghiệp và gập phập nó lại.

Đệch mợ, một chữ bẻ đôi cũng đếu đọc hiểu! Cậu gào thét trong lòng.

Hệ thống văn tự của thế giới thú nhân này loằng ngoằng xoắn xít hệt như một nùi giun đang bò lê bò lết, chẳng có nửa điểm dính dáng tới bất kỳ ngôn ngữ nào mà cậu từng học qua trên đời.
“Cái vụ xuyên không này không đi kèm gói phiên dịch ngôn ngữ à! Sư phụ ơi tính sao giờ?” Thẩm Vũ Kiều dùng âm lượng chỉ có sư phụ mới nghe thấy được để cầu cứu.

Sư phụ lượn lờ bay tới ngó nghiêng một cái: “Có cái gói phiên dịch thôi mà làm quá! Đơn giản! Con cứ việc thu thập lực tín ngưỡng, năng tiếp xúc cọ xát với đám Hồ ly này nhiều vào, tự khắc sẽ đọc hiểu được thôi.”

Thẩm Vũ Kiều: “…” Cái này thì khác mẹ gì lúc chưa nói!

Dường như Yến Phi cũng nhận ra sự bối rối của cậu, y cất giọng hỏi khẽ: “Có vấn đề gì sao?”

“Không, không có gì!” Thẩm Vũ Kiều lắc đầu quầy quậy, ôm khư khư cuốn sổ vào ngực: “Tôi sẽ mang về nghiên cứu cẩn thận.”

…

Màn đêm buông xuống, những ngọn đuốc bắt đầu được thắp sáng rực quanh bộ lạc.

Thẩm Vũ Kiều ngồi trong căn nhà đá dành cho Tân Tư tế, mở cuốn sổ tay được ví như “Thiên thư” kia ra trước mặt.

Sư phụ lơ lửng bên cạnh, thỉnh thoảng lại hiến vài cái xú kiến tào lao.

“Hay là con thử trích máu nhận chủ xem sao?”

“Đấy là dùng cho pháp bảo! Còn đây là sách!”

“Thế… đem hơ qua lửa chút coi? Biết đâu có chữ chìm ẩn bên trong!”

“Người câm miệng lại cho con!”

Thẩm Vũ Kiều buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve lớp bìa da thú thô ráp của cuốn sổ. Mặc dù không đọc hiểu được văn tự bên trong, nhưng cậu có thể lờ mờ cảm nhận được một luồng sức mạnh ẩn chứa trong đó. Đó là kết tinh tâm huyết của lão Tư tế, phảng phất như một chiếc chìa khóa kết nối với quy luật vận hành của đất trời ở thế giới này.