Phó Úc khẽ nhíu mày. Đối với nàng mà nói, hiện giờ điều quan trọng nhất không phải vết thương của y. Đột nhiên nghe nàng hỏi như vậy, Phó Úc lại liếc mắt nhìn nàng một cái.
Cho dù là việc nàng bị đưa đi làm tiểu phu nhân.
Hay là y… Phải làm tân lang một đêm.
Hai chuyện này đều đã gấp đến mức lửa cháy đến chân mày, quan trọng hơn vết thương đao kiếm của y nhiều. Dù sao đây cũng là sự sắp đặt có chủ ý, y hiểu rõ nặng nhẹ.
Vị cô nương này dường như có chút chậm chạp, không được thông minh cho lắm.
Nàng nhìn y chăm chú y, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa đơn thuần. Dáng vẻ như vậy, Phó Úc chỉ từng thấy ở trên người tiểu chất nữ tám chín tuổi của mình. Đến khi bọn họ lớn thêm một chút, lập tức bắt đầu sợ y.
Nữ tử trước mắt đẹp giống như hoa sen nở rộ, làn da trắng hơn tuyết. Có lẽ vì những ngày gần đây luôn sống trong lo sợ, trên mặt nàng thường mang vẻ e dè, khóe mắt ửng đỏ.
Lúc này nàng cười tủm tỉm nhìn y, có lẽ việc y tỉnh lại chính là chuyện tốt hiếm hoi nhất trong mấy ngày qua.
Người hầu vừa tới đưa cơm lúc nãy đã đứng ngoài cửa nói chuyện với nàng. Phó Úc ở trong phòng nghe được vài câu, không bỏ sót tin tức quan trọng nào. Nhưng để chắc chắn hơn, y vẫn hỏi nàng thêm một lần nữa.
Thẩm Nguyệt Dao kể lại những lời kia một lần. Cuối cùng nàng nhíu mày nói: “Nếu thuốc này không có tác dụng, ngày mai ta sẽ hỏi hắn ta xin loại khác.”
Nàng nhìn sang y, nhấn mạnh một cách nghiêm túc: “Ngươi đừng để ý những lời của hắn ta ở trong lòng. Cái gì mà hữu dụng là được chứ, hoàn toàn không phải vậy. Ngươi phải sống thật tốt.”
Thẩm Nguyệt Dao đầy vẻ khó chịu, khuôn mặt nhỏ căng lên. Mấy ngày nay nàng không thể tiếp xúc với người khác, lúc này đã xem y giống như bằng hữu cùng cảnh ngộ, không chấp nhận việc Khương Tam xem thường y.
Nàng cũng không biết cái gọi là “hữu dụng” mà nam nhân kia nói rốt cuộc có ý gì.
Phó Úc xoa trán, lại cảm thấy đau đầu hơn vì lời nàng kể về tình cảnh hiện tại vào sáng nay.
Lúc tỉnh lại sáng nay, Phó Úc liếc mắt đã nhìn thấy ký hiệu thuộc hạ để lại bên cửa sổ. Để tránh đánh rắn động cỏ, y không lập tức gọi người tới.
Y không bỏ sót vẻ mặt của nàng khi thấy y tỉnh lại. Niềm vui và sự mong đợi ấy không thể giả vờ được. Y đè nén suy nghĩ trong lòng, trước tiên hỏi vì sao nàng lại ở đây.
Cho dù mục đích là gì, trong lời nói cũng sẽ để lộ dấu vết. Từ trước tới nay Phó Úc luôn rất kiên nhẫn trong chuyện này, sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào dám đắc tội với y.