Đến nội dung chính

Chương 41: 🌿Cánh rừng của tội lỗi

admin 2.578 Chữ Cài Đặt

Ciella nhìn Navyle trước mặt mình mà lòng gợn sóng, giọng nói của cô vẫn trầm trầm như mọi hôm nhưng bị công tước Vonstein nhìn thấu được sự lo lắng chôn sâu trong lòng. Navyle nhăc stách trà lên nhấp hai ba ngụm rồi nói tiếp:”Sáng hôm ấy thần được thân tín của phu nhân Yohart gửi cho một bức thư hẹn thần ra cánh rừng để bàn về hôn sự khi ấy giữa thần và…Lúc đầu thần thấy lạ khi phu nhân hẹn ở nơi ấy thay vì phòng tiếp khách như thường. Nhưng vừa đến thì thần bị một đám người chụp thuốc mê mà ngất lịm đi không biết trời trăng mây đất gì.”

“Công tước đang cố kể lại lời khai vào mấy năm trước khi ta thẩm vấn ngươi sao? Vô nghĩa! Ta không rảnh để ngồi đây nghe ngươi huyên thuyên mấy chuyện nhảm nhí rồi cuối cùng kẻ tốn thời gian cũng chỉ có ta. Kết thúc tại đây đi!”
Navyle mỉm cười nhìn cô, tay gõ gõ vào mặt bàn rồi đáp:

“Nữ hoàng hãy bình tĩnh! Nếu nữ hoàng muốn thẳng thắn thì thần sẽ nói. Phu nhân Yohart thì chắc chắn đã qua đời, vậy tại sao…ngài lại không công bố kết quả khám nghiệm tử thi của tiểu hầu tước Yohart, Marvis Yohart. Hơn nữa, cái chết vì đột tử của hầu tước và vợ bé của ông ta cũng rất khả nghi. Liệu ngài còn muốn giải thích thêm không?”

Ciella quay lưng về phía Navyle, vai run lên bần bật khiến hắn ta tưởng bở cô đang sợ hãi và hốt hoảng vì sự thật bị phanh phui. Nhưng hắn nghĩ cô là con người đơn giản như vậy sao, nghĩ mọi điều hắn nói khi nãy là toàn bộ sự thật ẩn sâu trong tâm hồn vị nữ hoàng mang danh quỷ hút máu sao. Một điều ngớ ngẩn nhất mà Ciella thấy được trong con mắt màu cam của hắn chính là sự tự tin đến chín phần về việc cô có thể bị phơi bày con người thật, nó khiến cô bật cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ cái vẻ nghiêm túc làm bụng cô quặn lại.
Navyle đến giờ này vẫn không biết lý do tại sao nữ hoàng lại cười đến chảy cả nước mắt như vậy, hắn đứng hình khi thấy cô châm tẩu thuốc lên hút, Ciella thấy vẻ mặt đó liền ngồi lại ghế, miệng phì phèo chiếc tẩu thuốc rồi chậm rãi nói:

“Ôi chúa ơi! Ta đã cố nhịn cười lắm rồi mà nghe ngươi nói thì miệng ta cứ vô thức nhoẻn lên như thế. Ngươi nghĩ con quỷ hút máu như ta có thể bị giết chỉ bởi vì mấy cái tin tức vớ vẩn mà ngươi coi là sự thật sao? Nực cười thật đấy! Ôi trời! Ta bắt đầu nghi ngờ về não của ngươi đấy, hay cái lúc bị vợ ta từ hôn thì bị chấn thương thần kinh? Tội nghiệp thay.”

“Nữ hoàng đừng thử thách giới hạn của thần. Cả hai đều biết về sự thật vụ thảm sát năm đó, chỉ là người có muốn nói ra hay không thôi!”

“Vậy để ta nói cho ngươi tỉnh ra nhé! Ban đầu là ngươi hẹn phu nhân ra ngoài rồi dùng kiếm cắt cổ bà ấy, sau đó ngươi bị tiểu hầu tước chặn lại rồi bị một vết chém ở eo, anh ta cũng bị ngươi đâm thẳng vào tim rồi tắt thở. Còn sự thật mà ngươi và ta đều biết ấy hả…”
Ciella dừng nói rồi liếc ánh mắt về phía cửa chính, Navyle nhận ra ánh mắt ấy, vội vàng chạy về phía cửa lớn rồi mở bật ra. Hắn bàng hoàng khi thấy nòng một khẩu súng lục chĩa vào ngực mình, đôi mắt màu tím lóe lên sát ý rồi gằn giọng nói rất nặng nề:

“Lui!”

“Ivy….Ivyanne! Sao em lại…”

“Vô lễ! Ta là em ngươi sao? Công tước có biết thế nào là lễ nghi phép tắc trong cung không?”

Hắn vội đứng sang phía khác, tay nắm chặt lại nổi cả gân tay. Ivyanne dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Ciella rồi nói tiếp với Navyle:

“Mở miệng ra! Chính ngươi nói cho ta cái sự thật mà ngươi cố giấu kín suốt bấy lâu nay.”

Navyle Vonstein hốt hoảng tiến về phía Ivyanne, tay vươn ra toan nắm lấy cánh tay của cô. Ciella kéo Ivyanne lại về phía mình rồi trừng mắt lên cảnh cáo Navyle:

“Ngưới quá phận rồi đấy! Navyle Vonstein! Một là biến hai là ta cho ngươi đoàn tụ với cả cha mẹ dưới địa ngục.”

Ivyanne im lặng một lúc rồi hỏi nữ hoàng:

“Hắn không nói thì người nói! Vậy sự thật liên quan đến cái chết của gia đình em là như nào?”

“Nhưng Ivyanne, em không nên nghe đâu!”

Thấy ánh mắt cương quyết của vợ mình, Ciella mới thở dài rồi khẽ nói mặc cho Navyle đứng trước mặt đang hốt hoảng:

“Năm đó…anh trai của em bị hắn ta giết nhưng may mắn sao thánh lực của ta lại cứu chữa được, nhưng ta sợ hắn ta lại truy vết của tiểu hầu tước nên ta mới…ta mới giấu anh ta đi cũng không nói cho em.”

Ivyanne lặng người, cô nhìn người vợ mới cưới của mình bằng ánh mắt vô hồn, tay run run nắm lấy bàn tay của Ciella rồi quay ra phía Navyle. Ivyane cất tiếng, giọng run rẩy đầy sự hận thù:

“Ta nợ nần công tước thứ gì? Ta lấy gì của ngươi, ta từng giết gia đình nhà ngươi sao? Hôn thê với nhau 8 năm, ta gây nghiệp gì cho nhà ngươi, gây họa gì với ngươi để ngươi lại làm ra chuyện này. Phải rồi! Muốn đá ta ra để lấy ái nữ Louisiana Dove xinh đẹp ngời ngời kia mà.”

Ciella ôm lấy Ivyanne vào lòng, tay bỏ cây súng lục trong tay cô ra khi thấy Ivy chuẩn bị bóp cò bắn Navyle Vonstein. Nữ hoàng dùng ma pháp làm vợ mình chìm vào giấc ngủ, Navyle bàng hoàng nhìn Ivyanne đang thở đều đều trong lòng Ciella Hybrid. Hắn trừng mắt lên nhìn vị nữ hoàng cao cao tại thượng đang cười đểu hắn cùng người hắn yêu trong tay cô ta khiến Navyle điên tiết, y cầm bình hoa sứ bên cạnh toan giơ lên với cái sát ý nổi bừng bừng trong ánh mắt màu cam đỏ của mình.

Ciella khẽ nhếch mép rồi bình thản nói:

“Giờ mà đập cái đấy vào đầu ta thì Ivyanne sẽ bị mảnh sứ quệt vào mặt và cô ấy có thể tỉnh dậy trong vòng tay của vị phu quân có cái đầu nát bấy, sao nào? Muốn thử một lần không? Muốn bị chính người mình yêu xử tử không?”

Nghe cô nói thì Navyle thả bình hoa xuống làm cái choang, nó vỡ nát như trái tim của hắn bây giờ, tay y giơ lên chạm vào chiếc vòng cổ của mình, ánh mắt đau đớn và xót xa nhìn hình ảnh trong mặt dây chuyền. Ciella vừa nhìn thoáng qua liền vội tiến đến giật lấy từ cổ của hắn, cô cau có quay ra hỏi hắn với giọng điệu rất tức giận:

“Ngươi lấy đâu ra cái này?”

“Lấy? Ai lấy của ngươi? Cái này là vợ ngươi tặng cho ta kỷ niệm 4 năm đính hôn. Sao? Ghen tị sao?”

Đột nhiên Ciella bật cười lớn, tay cài chiếc dây chuyền ấy lên cổ mình, tay mân mê lấy nó rồi bắt đầu giải đáp sự tích ra đời của chiếc vòng cổ vẻ cũ kĩ này.

“Dùng lại đồ thừa của ta, ngươi thấy sao? Chiếc vòng cổ này ta đeo từ lúc bắt đầu cầu hôn Ivyanne vào năm ta 12 tuổi, 14 tuổi thì ta đưa cho Ivyanne, cái hôm mấy ngươi đính hôn đấy. Không nhờ ngươi thì ta quên béng mất, cảm ơn nhé!”

“Ngươi…”

“Ngươi biết tại sao ngươi phạm thượng trăm lần mà ta vẫn bỏ qua không? Vì ta nể tình cũ với vợ ta của ngươi, không có người phu quân nào bĩnh tĩnh khi thấy tĩnh cũ của vợ vẫn còn có tình cảm với vợ mình. Nhưng ta là ngươi vị tha, nên sẽ để cả ngươi lẫn tên Tomyris giương cái mắt lồi này nhìn ta và Ivyanne bên nhau. Còn bây giờ thì cút xéo ra khỏi nơi này.”

Nói rồi Ciella dùng ma pháp hất thẳng hắn ra khỏi phòng, cô bế Ivyanne về phòng ngủ rồi ngồi bên cạnh vợ mình mà đọc sách. Dù sao cũng là ngày cưới, không làm việc cũng chả sao hơn hết còn vừa gánh tên Navyle như sao chổi chiếu xuống nên chả còn sức lực mà làm gì.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh cô. Ciella mở mắt ra liền hỏi:

“Sao ngươi vào đây?”

“Dạ….dạ thưa, thiếp vào đây để dọn dẹp ạ!”

Trước mắt cô là một người thị nữ trẻ măng khá ưa nhìn, cô ta khúm núm trả lời khiến Ciella bực tức đặt bộp cuốn sách xuống kệ đầu giường rồi nghiến răng tra hỏi cô thị nữ ấy:

“Thần thiếp gì? Ngươi là vợ ta sao? Mở mồm ra trả lời! Ai cho ngươi vào? Gõ cửa xong là cứ thế vào, ta cho vào chưa? Thị nữ trưởng đâu!”

Thị nữ trưởng nghe thấy liền vội vàng chạy đến, chưa nói gì bà ta đã quỳ xuống xin lỗi:

“Bệ hạ thứ lỗi! Bệ hạ thứ lỗi! Thần không quản giáo kĩ thị nữ gây ra đại tội, mong nữ hoàng tha tội.”

Bà ta ấn đầu cô ta xuống xin lỗi, nhưng dường như cô ả không thấy nó là tội trạng đáng chết. Ả còn đứng bật dậy, tay nắm lấy tay Ciella mà khóc lóc nói:

“Là tôi đây mà! Tôi là Gwinifer Madison đây! Người không nhớ tôi sao?”

Ciella tức giận, tay giơ cao tát mạnh vào má cô ả khiến máu miệng bật ra, cô bóp mạnh mặt ả rồi gằn giọng nói:

“Ta chả quen con ả nào tên Gwinifer cả! Ngươi có biết ngươi là ai không mà làm ra cái hành động không não thế hả? Hôm nay là ngày cưới của ta nên ta không muốn có người chết, ngày mai se xlà ngày giỗ của ngươi.”

Cô hất văng người cô ta vào góc phòng rồi lườm thị nữ trưởng quát mằng:

“Một là tống con ả này vào hầm, hai là ta cho cả ngươi lẫn nó vào.”

“Dạ vâng thưa bệ hạ!”

Ciella bực dọc ngồi xuống ghế, mắt chả thèm liếc đến người thị nữ đang đau đớn ở trong góc. Ivyanne vì tiếng ồn đã tỉnh dậy từ trước, cô nắm lấy tay Ciella rồi lo lắng hỏi:

“Sao tay lại có máu thế này? Mau! Gọi y sĩ đến mau.”

“À! Không phải máu của ta, tởm lợm quá!”

Cô dùng khăn lau đi vệt máu trên ngón tay của mình rồi liếc về phía Gwinifer đứng ngoài cửa. Ivyanne ngoảnh mặt ra nhìn cô ta rồi gọi vào phòng, cô đưa cho cô ta chiếc vòng cổ ngọc trai đen của mình rồi nhẹ nhàng nói:

“Vòng cổ của ta tuy cũ nhưng dùng vẫn tốt, chỉ là bệ hạ có ý muốn thay lại cái khác, ngẫm vẫn tiếc chiếc vòng, thấy ngươi xinh xắn lại hiểu chuyện nên ta ban cho ngươi.”

“A…đa tạ hoàng hậu quan tâm. Thần sẽ giữ gìn thật kĩ càng không phụ lòng người.”

Gwinifer Madison khép nép cúi xuống tạ ơn hoàng hậu, cô ta vẫn liếc mắt về phía Ciella mà tay cứ mân mê hộp trang sức nhung đỏ Ivyanne ban tặng. Ivy kêu cô ta rời đi rồi quay sang chỗ Ciella, giọng nghiêm hẳn lại nói:

“Mới cưới chưa được ngày đã dắt thêm một tiểu thư đáng yêu, xinh xắn về sao? Cảm thấy người mình cưới giống nữ tu hơn là một ái nữ ngốc mà ngọt ngào à? Nữ hoàng bệ hạ Ciella Hybrid!”

Ciella chững người lại, cô cố đánh trống lảng cái chủ đề mà vợ mình nhắc đến kia, nhưng Ivyanne lại kéo cổ áo của cô dí sát vào mặt mình, mắt trừng lên tra hỏi nữ hoàng. Cô khẽ nhếch khóe miệng cười rồi cắn lấy một bên má của Ivy, vết cắn lưu lại trên đó khiến cô bực dọc lườm nguýt vợ mình. Ciella xoa đầu cô ấy rồi nói:

“Ta còn chả biết cô ta là ma xó nào chui đến đây phá đám. Ta đuổi đi rồi!”

“Cứ đợi xem! Hay người muốn giống tiên hoàng đế với tiên hoàng hậu đây? Mỗi người một tình nhân, người thấy Ascanius Tomyris thì sao? Lâu rồi em không gặp hắn.”

Ciella cười khẩy, hôn lên môi của Ivyanne rồi đáp lại vẻ rất nhượng bộ:

“Được rồi! Nhưng chắc gì hắn đã bằng được ta. Không ai chiều được tính cách nóng nảy của em hơn ta đâu.”

“Vậy đa tạ nữ hoàng đã chiếu cố thần thiếp. Thiếp nguyện nâng khăn sửa túi cho người cả đời để trả ơn.”

Ivyanne mỉm cười vẻ thẹn thùng, tay ngoắc Ciella lại gần rồi kéo cổ áo cô sát sạt lại mặt mình, môi thì đặt lên khóe môi của nữ hoàng Hybrid in hẳn dấu son môi đỏ thắm lên phần miệng đang khô khốc của vợ mình. Ciella ngạc nhiên đứng đờ người một lúc rồi hai tai bắt đầu đỏ dần lên như cà chua đang chín, cô ôm mặt ngượng ngùng quay ra chỗ khác rồi bắt đầu dùng giọng điệu run run nói với Ivyanne:

“E….em làm gì vậy? Sa….sao đột nhiên lạ…lại…”

“Sao nào bé cưng? Người ngại sao? Quà cưới cho người đấy. Mà bình thường có sao đâu mà nay lại ngại ngùng vậy? Không yêu em à?”

Ciella quay người lại đè Ivy xuống thân mình rồi tay nghịch ngợm lọn tóc hồng đào của cô, nữ hoàng hôn tới tấp quanh mặt hoàng hậu của mình rồi nở nụ cười gian xảo nhín cô mà nói:

“Vậy đáp lễ lại hoàng hậu, quà cưới của ta có hơi lớn mong nàng chấp nhận.”

“Em không lấy! Sắp đến giờ rồi, người đi chuẩn bị đi.”

Ciella dùng chăn quấn quanh người vợ mình rồi ôm cô đi ngủ, Ivy thở dài nhìn vợ mình đang cười tít mắt bên cạnh. Vị hoàng hậu mới nhìn nữ hoàng một lúc rồi khẽ hỏi:

“Người không hỏi em sao?”

“Hỏi gì cơ?”

“Việc sao em biết anh trai mình còn sống mà không hỏi chỗ ở, không hỏi tình trạng, nếu là người khác đã khó hiểu mà hỏi em luôm rồi!”

Ciella dụi đầu vào người Ivy, giọng nhẹ nhàng đáp lại:

“Ta không phải người khác mà là phu quân của em, phu nhân của ta chắc chắn không tính sai. Em không cần lo lắng về anh trai của mình, anh ấy sống rất tốt, nếu em muốn ta sẽ đưa em đến gặp anh ấy.”

Ivyanne khẽ gật đầu rồi chả biết vì sao mắt lại nặng trĩu như có tấn đá đè lên khiến cô chìm vào giấc ngủ trong chiếc chăn bông bị Ciella ôm chặt. Ciella mỉm cười vỗ về vị hoàng hậu của mình rồi chống tay gác đầu lẩm nhẩm:

“Sao hoàng hậu của ta lại ngốc nghếch như vậy? Sao sống được chốn hậu cung này đây, thật đáng thương!”