Hôm nay là ngày vui vẻ nhất của Triệu Tiểu Quỳ, đây là ngày cuối cùng cô ta thực tập ở Cảnh Quang, chỉ cần ký được hợp đồng hôm nay, cô ta có thể trở thành nhân viên chính thức.
Thời gian thực tập kéo dài nửa năm khiến cô ta đều sắp mòn một lớp da, thấy thời gian tốt nghiệp càng ngày càng ngắn, nhiều sinh viên ra trường đều đã tìm xong công việc trước thời hạn.
Mà gia cảnh của cô ta như vậy, chỉ mong được người đàn ông trung niên có vợ bao nuôi, chút tiền đó cũng không đủ cô ta tiêu.
Nửa năm trước cô ta cùng đàn chị quen biết vào thực tập cho công ty bất động sản, Cảnh Quang là công ty có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.
Nếu có thể trở thành nhân viên chính thức thì phúc lợi và đãi ngộ sẽ rất tốt, hơn nữa cô ta và đàn chị đến thực tập về dự án biệt thự bờ biển này, tất cả ở đây đều là khu biệt thự.
Chỉ cần bán được một căn, tiền hoa hồng vô cùng nhiều, tối hôm qua cô ta nhận được điện thoại của đàn chị, bởi vì bệnh viêm ruột thừa cấp tính tái phát nên hôm nay không thể đi làm.
Đúng dịp hôm nay có một vị khách quan trọng cần tiếp đãi, đàn chị đã giao nhiệm vụ này cho Triệu Tiểu Quỳ, nếu bán được nhà, hai người chia một nửa tiền hoa hồng.
Hơn nữa nếu cô ta có thể bán được lập tức có thể chuyển thành nhân viên chính thức, vị khách hôm nay rất quan trọng.
Triệu Tiểu Quỳ còn có một cái tư tâm, cô ta muốn mượn cơ hội bán nhà để làm quen với một số người có tiền, người có thể mua được nhà như vậy nhất định rất có tiền.
Thậm chí tháng còn được bao nuôi nhiều hơn những người đàn ông chán ghét trước kia, nghe đàn chị nói người mua hôm nay chính là một anh chàng trẻ tuổi.
Trẻ tuổi như vậy đã có thể mua được nhà ở nơi này, nhất định là con nhà giàu, Triệu Tiểu Quỳ đã dậy sớm trang điểm chải chuốt.
Cô ta mặc áo sơ mi trắng và âu phục, còn đặc biệt đổi váy ngắn một chút, như vậy có thể tôn lên vẻ đẹp đôi chân của cô ta.
Cô ta vẫn rất có tự tin với hình thể của mình, thậm chí còn xịt một chút Eau de toilette lên người.
Trong tay cầm một xấp tài liệu thật dày, cô ta kích động dặm trang điểm nhiều lần, điện thoại di động vừa reo, vừa nhìn thấy dãy số đàn chị cho cô ta nhất thời cả người cũng trở nên trong sáng.
“Chào anh, đúng, là tôi, tôi lập tức tới đón anh.” Trước khi Triệu Tiểu Quỳ lên đường lại tô thêm son, lúc này mới đeo giày cao gót bước ra khỏi phòng bán hàng.
Một chiếc Maybach chói mắt chậm rãi lái tới trong tầm mắt, cô ta dĩ nhiên biết xe này, giá trị hơn tám triệu.
Quả nhiên là một người có tiền, sửa lại tóc một chút, cô ta treo lên nụ cười thương hiệu của mình, cung kính chờ ở ven đường.
Thấy một người ngồi kế bên người lái, cô ta vội vàng ân cần kéo cửa xe ra thay Hạ Sơ, Hạ Sơ cũng không chú ý là ai, cứ như vậy xuống xe.
Triệu Tiểu Quỳ thấy một đôi chân thon dài trắng nõn đi giày cao gót màu đen đạp đất, nhất thời trong lòng lạnh lẽo.
Cô ta còn tưởng rằng là con nhà giàu tới một mình, không nghĩ tới lại mang theo bạn gái, mình không có cơ hội nữa.
Cut, lại là người được bao nuôi, lúc này cô ta quên mất lịch sử đen của mình, trong lòng khinh bỉ người phụ nữ trong xe.
Hạ Sơ mặc váy dài màu đen, trong tay cầm túi xách R màu đen.
Triệu Tiểu Quỳ đã nhìn thấy thương hiệu này trên tạp chí thời trang, mỗi chiếc túi xách đều được làm cẩn thận bởi những người thợ thủ công giàu kinh nghiệm của Ý, giá cả không rẻ.
Trên tay đeo chiếc nhẫn trang sức RR, cùng đôi bông tai hoa hồng khảm vàng phù hợp, chất lượng quần áo của người phụ nữ này rất tốt, ngay cả trang sức cũng phối hợp tinh xảo như vậy.
Thân là phụ nữ, cô ta nhất định là hâm mộ, mỗi lần mình mua vẫn là hàng giảm giá ở trung tâm thương mại, quần áo một quý của cô ta cộng lại không đắt tiền bằng cô.
………..