Đến nội dung chính

Chương 57.2: Cô cao quý như công chúa

admin 790 Chữ Cài Đặt

Thân là phụ nữ, cô ta nhất định là hâm mộ, mỗi lần mình mua vẫn là hàng giảm giá ở trung tâm thương mại, quần áo một quý của cô ta cộng lại không đắt tiền bằng cô.

Người với người chênh lệch lớn như vậy, trong lòng Triệu Tiểu Quỳ thở dài một cái, bởi vì Hạ Sơ đeo kính râm nên cô ta cũng không nhận ra.

Có lẽ chẳng ai có thể kết nối người phụ nữ này với cô gái quê mùa ở trường học đó, Triệu Tiểu Quỳ nhanh chóng đi về phía buồng lái.

“Anh Mạc, bây giờ anh đi xem phòng luôn hay là để tôi giới thiệu cho anh nghe trước một chút?” Cô ta nở nụ cười ngọt ngào hỏi.

Tiểu Mạc khóa cửa xe, có chút lúng túng cười một tiếng: “Cô hiểu lầm rồi, người mua nhà không phải tôi, là cô chủ nhà tôi.” Cậu ta chỉ chỉ Hạ Sơ.

Nghe được những lời này của cậu ta, trong lòng Triệu Tiểu Quỳ càng không thoải mái, ở trong lòng cô ta cho rằng người phụ nữ kia cũng được người bao nuôi giống mình.
Nào ngờ cô mới là chủ thật sự, lúc Triệu Tiểu Quỳ mở miệng nói chuyện thì Hạ Sơ đã nhận ra cô ta.

Cô nằm mơ cũng không quên được giọng nói của người phụ nữ này, hôm qua còn khiến mình xấu mặt như vậy.

“Ồ, xin lỗi, tôi cho rằng anh muốn mua, thưa cô, hôm nay lần đầu tiên cô tới đây, không bằng đến phòng bán hàng xem mô hình phòng trước đi.”

” Được.” Hạ Sơ chỉ trả lời một chữ, một chữ này đã khiến Triệu Tiểu Quỳ nghe được một chút đầu mối, sao cô ta lại cảm thấy giọng nói này có chút quen tai nhỉ?

Rất giống giọng của Hạ Sơ, không thể nào, sao cô có thể ở chỗ này? Triệu Tiểu Quỳ nhanh chóng loại bỏ ý niệm này trong lòng.

“Thưa cô, không biết cô có yêu cầu gì với ngôi nhà không?” Triệu Tiểu Quỳ đã điều chỉnh tâm trạng xong, mặc kệ là nam hay nữ ký hợp đồng này là được.
“Tôi ở một mình, diện tích không cần quá lớn, còn lại không có vấn đề.” Hạ Sơ bĩnh tĩnh nói, cô vẫn tin yêu cầu cấu trúc của bất động sản này, cho nên cũng không cần nhấn mạnh.

Trước đó, cô chỉ nói một chữ nên Triệu Tiểu Quỳ không nghe được giọng của cô, nhưng mà một câu nói này khiến cả người Triệu Tiểu Quỳ đều bối rối.

Cô ta nằm mơ cũng sẽ không quên giọng nói của người này, cô là Hạ Sơ! Giọng nói của Hạ Sơ rất đặc biệt, tự nhiên lại mang một chút lạnh lùng hời hợt.

Lúc này, Triệu Tiểu Quỳ như bị sét đánh, cô ta đứng ở đó thật lâu cũng không lấy lại tinh thần, lúc này cô ta mới cẩn thận quan sát thân hình người phụ nữ trước mặt.

Người cao, vóc người cũng xác nhận cô chính là Hạ Sơ, Triệu Tiểu Quỳ có chút không thể tin hỏi: “Cô là Hạ Sơ sao?”
Hạ Sơ cũng không cố ý ngụy trang, chậm rãi tháo kính râm xuống: “Bạn học Triệu.” Trên mặt không buồn không vui, vô cùng bình tĩnh.

Triệu Tiểu Quỳ ngạc nhiên tới mức không ngậm miệng lại được, Hạ Sơ có khuôn mặt đẹp lạnh lùng quyến rũ như vậy, cô ta lại nghĩ tới lời nói hành động của mình hôm qua.

Người như vậy làm sao có thể thích Lâm Tầm? Giờ phút này cô ta mới biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn, còn muốn kéo Lâm Tầm đi diễn trò để cho Hạ Sơ từ bỏ ý định.

Giờ phút này cô ta mới cảm thấy hành động của mình hôm qua giống như vai hề trên sân khấu, khiến người ta cảm thấy buồn cười.

“Đi thôi, không phải muốn đi xem mô hình phòng sao?” Hạ Sơ người này cũng không dùng việc công để báo thù riêng khiến Triệu Tiểu Quỳ khó chịu.

Mặc dù Triệu Tiểu Quỳ cho cô hồi tưởng không tốt, nhưng hai ly cà phê hôm qua cũng coi như thanh toán xong, hơn nữa sau này cô cũng không thể đồng thời xuất hiện với Triệu Tiểu Quỳ.

” Ừ.” Triệu Tiểu Quỳ còn chưa tỉnh lại trong kinh ngạc, cô ta không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau Hạ Sơ, trong lòng hoang mang lo sợ.

Nhưng đồng thời lại có một chút đố kỵ, dựa vào cái gì đều là phụ nữ, mình phải ở chỗ này cúi mặt đi cầu xin người ta như con rùa rụt cổ.

…….