Nếu người khác nói muốn tặng nhà, có lẽ coi như một món quà quý trọng, nhưng ở chỗ anh chỉ đơn giản như tặng dây chuyền mà thôi.
“Anh Tiêu, anh đừng quá coi thường tôi, tiền mua nhà tôi còn không thiếu đâu.” Hạ Sơ đeo dây chuyền xong, rời khỏi ngực anh.
“Không phải xem thường, chỉ là đơn giản muốn tặng đồ cho em mà thôi.” Tiêu Lãnh Đình chân thành nói.
“Tôi ấy, vẫn quen dùng đồ của mình, đi xuống lầu đi, tôi đói rồi.” Hạ Sơ ưu nhã đi giày cao gót mở cửa, quay đầu cười xấu xa một tiếng.
Cô dường như đã không còn phòng bị với mình, đây là một dấu hiệu tốt. Tiêu Lãnh Đình cong môi cười một tiếng, cùng cô xuống lầu.
Hai người một trước một sau đi xuống, người phụ nữ cao quý thêm xinh đẹp, người đàn ông đẹp trai thêm ưu nhã, hai người thật sự là một đôi trời sinh.
Giờ phút này, trong đầu quản gia và người giúp việc phía dưới cũng nghĩ tới những lời này, cậu chủ nhà họ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến lúc yêu thật.
Ăn sáng xong, anh quan tâm hỏi: “Đi đâu, tôi đưa em đi?”
“Đưa tôi đến gần trạm xe đi, tài xế ở đó chờ tôi.” Hạ Sơ trả lời.
“Được.”
“Anh Tiêu, dựa theo thỏa thuận, giữa chúng ta nên xí xóa đi.” Hạ Sơ ngồi ở bên người anh hỏi nhỏ, một ngày ngắn ngủi này, cô cảm giác quan hệ của mình và Tiêu Lãnh Đình tốt hơn nhiều.
Hóa ra hình tượng của anh trong lòng mình cũng đã thay đổi, trước đó anh vẫn xứng với danh từ đại ác ma trong lòng cô.
Nhưng mà cả ngay hôm qua và phản ứng buổi tối, Hạ Sơ mới biết trước đây mình quá nhìn vẻ bề ngoài, hóa ra Tiêu Lãnh Đình cũng có một mặt tỉ mỉ và quan tâm như vậy.
” Ừ.” Tối hôm qua Tiêu Lãnh Đình đưa cho cô một thoả thuận, anh biết sớm muộn Hạ Sơ đều sẽ đồng ý, cho nên bây giờ anh cũng không có chút ngạc nhiên nào.
Bầu không khí giữa hai người cũng hòa hài rất nhiều, xe dừng lại ở gần trạm xe buýt Hạ Sơ nói.
“Trên đường đi cẩn thận, có chuyện thì gọi điện thoại cho tôi.” Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt của Tiêu Lãnh Đình xuất hiện ở trước mặt cô.
Hạ Sơ gật đầu, đưa mắt nhìn chiếc xe kia đi xa, nụ cười trên khóe miệng thu lại một chút, Tiêu Lãnh Đình, cuối cùng anh là thật lòng hay giả tạo?
Cô đã sớm qua tuổi tin vào tình yêu, mà cô càng không mong sẽ có tình yêu với một người đàn ông như Tiêu Lãnh Đình.
So với tình yêu, cô cảm thấy có lẽ lợi ích quan trọng hơn một chút đi, đối với người kinh doanh mà nói, suy tính đầu tiên chính là lợi ích.
“Hạ tổng, bên này.” Tiểu Mạc thấy Hạ Sơ xuống từ chiếc xe Bentley, đến khi chiếc Bentley kia lái đi thì cậu ta mới vẫy vẫy tay.
Hạ Sơ đi tới chiếc Maybach: “Đợi lâu rồi.”
“Không có, tôi cũng vừa mới đến, Hạ tổng, trực tiếp đến bất động sản hay là ăn sáng?” Tiểu Mạc cung kính hỏi.
“Đến bất động sản đi.”
“Vâng.”
Ánh mặt trời buổi sáng có chút chói mắt, Hạ Sơ lấy kính râm ra đeo: “Tiểu Mạc, nói cho tôi chuyện phòng ốc đi.”
“Vâng, đây là một khu biệt thự gần đây mới mở rộng, đặc biệt thiết kế cho những người có thân phận như Hạ tổng cô vậy, biệt thự xây ở bờ biển. Chỉ cần đi bộ từ ba đến năm phút, cách biển rất gần, cơ sở vật chất gần đó đồng bộ tương đối hoàn thiện, hôm qua tôi đặc biệt đi xem cây xanh chung quanh cũng rất tốt. Điều quan trọng nhất là phù hợp với yêu cầu của Hạ tổng cô, cô không cần nhà quá lớn, hơn nữa dọn dẹp sạch sẽ có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào, tôi so sánh mấy bất động sản cảm thấy vẫn là xây gần bờ biển khá tốt.”
“Cứ xem trước lát nữa nói sau.” Thật ra Hạ Sơ không yêu cầu quá lớn với nhà ở, có chỗ nào bẩn thỉu mà cô chưa ở qua.
Bây giờ cô chỉ cần một chỗ nương thân là đủ rồi, cho nên Tiểu Mạc nói chỗ này tám thì chín mười phần cô cũng sẽ mua, Tiểu Mạc là một người cẩn thận.
………