“Chị đừng lo, hôm qua em vào trò chơi rồi. Cũng không có gì đáng sợ lắm, chủ yếu do đối phương quá kém.” Bảo Khang lười nhác dựa vào thành ghế, từ tốn uống nước.
“Ý… ý là…” Ngọc Thư trợn mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, tứ chi mảnh mai, thân hình cân đối, có tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ ra nổi. Đối phương rốt cuộc phải tệ cỡ nào mới bị cậu đánh giá kém.
“Ôi, chị đừng hiểu lầm nha. Em là đánh bại hắn, chứ không có ừm ứm ưm.” Bảo Khang từ tốn nối nốt.
“Đánh bại? Thật sự không làm chuyện đó?” Ngọc Thư như không tin nổi vào tai mình, nhưng nghĩ đến dáng vẻ đánh người lúc nãy của cậu thì đúng là có thể thật.
“Chị không biết sao? Chỉ cần đối tượng ghép cặp tử vong là cũng tính hoàn thành trò chơi rồi.” Bảo Khang mỉm cười ngọt ngào, nhưng lời nói thốt ra lại hoàn toàn trái ngược.
Đúng là Ngọc Thư không biết thật, cô chỉ không ngờ mới qua một nhiệm vụ mà Bảo Khang đã lấy được tin tức quan trọng như vậy. Nhưng phương pháp này không phải ai cũng làm được.
“Bảo Khang à, em cũng phải cẩn thận đấy, không phải ai cũng dễ đối phó đâu, việc ghép cặp là ngẫu nhiên nên em có thể gặp người có tinh thần lực cấp A, những người đó mạnh lắm.” Ngọc Thư không yên tâm mà dặn dò một chút, cô cũng hiểu cho hành động của cậu, như cô lúc mới đầu biết đến nhiệm vụ cũng rất sốc, không phải ai cũng có thể chấp nhận loại nhiệm vụ này một cách dễ dàng.
“Chị Thư cứ yên tâm, em tự biết lượng sức mình mà. Nhưng mà ai trong quân đội cũng sẽ tham gia thật hả chị?” Bảo Khang tò mò hỏi.
“Ừm, chồng chị từng nói các đội trưởng sẽ không tham gia trò chơi, nói sao nhỉ. Do cấp độ của họ quá cao, việc tìm người thích hợp rất khó nên để tránh rủi ro cho người chơi họ sẽ không tham gia.”
“Vậy khi bị sụp đổ tinh thần thì làm thế nào ạ?”
“Chắc là dùng thuốc, chị cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói hiệu quả của thuốc không ổn lắm. Nhưng bao nhiêu năm rồi mà chị chưa thấy có chuyện gì xảy ra thì chắc cấp S thì khác các cấp khác chăng?” Ngọc Thư ngập ngừng nói.
“Ò.” Bảo Khang thấy vậy cũng không hỏi thêm, chắc cậu cũng không gặp được mấy người này đâu.
Bảo Khang hoàn toàn không biết mình vừa tự lập một cảnh báo cho bản thân.
Vì mỗi tuần chỉ cần làm ít nhất một nhiệm vụ là được, nên Bảo Khang lại thảnh thơi vui chơi đến hết tuần. Đến gần giữa tuần thứ hai cậu mới tiếp tục tiến vào trò chơi.
[Trò chơi thứ hai: Bí mật sau rừng cây.]
[Tóm tắt: Bạn và bạn thân khác lớp có mối quan hệ yêu đương, trước lúc tốt nghiệp, cậu lấy hết can đảm quyết định dùng sắc dụ dỗ người yêu vào rừng cây được đồn đoán là linh nghiệm trong trường.]
[Nhiệm vụ: Làm tình với người yêu trong rừng (thời hạn: 3 tiếng).]
Bảo Khang nhìn nội dung nhiệm vụ mà cạn lời, đúng là ngày càng biến thái, cậu vừa đọc thôi mà đã nổi hết da gà lên rồi.