Đến nội dung chính

Chương 6

admin 580 Chữ Cài Đặt

Tên đàn ông dẫn đầu lập tức hùng hổ túm cổ áo Ngọc Thư giơ nắm đấm đe dọa.

Đúng lúc này, Bảo Khang đột ngột chen vào: “Cho hỏi có chuyện gì ở đây thế?”

Đám đông vây quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cậu, thấy chỉ là một tên con trai trắng trẻo trông có vẻ yếu ớt bèn cười khẩy một cái: “Này nhóc con, đây không phải lúc làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu.”

“Các anh không được bắt nạt chị tôi.” Bảo Khang không bình thản đi đến trước mặt người đàn ông, những kẻ vây quanh cũng tự động nhường cho cậu một con đường.

Ngọc Thư thấy cậu kiên quyết như vậy bèn lo lắng muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi.

“Anh có thể buông cái móng giò của mình ra trước được không?” Bảo Khang nắm cổ tay gã ta, châm chọc hỏi.

“Thằng nhóc lì lợm này, mày nghĩ mày… Á á!” Gã đàn ông kia định mở miệng mỉa mai đột nhiên cổ tay truyền đến một cơn đau thấu xương, cứ như xương đã vỡ vụn rồi.
Bảo Khang mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng lực tay lại ngày càng mạnh khiến hắn ta phải gào lên đầy đau đớn, khắp quán rượu chỉ còn mỗi tiếng hắn ta gào thét om sòm.

Cậu không chút do dự đá văng hắn ta sang một bên, rồi nhìn Ngọc Thư đang ngẩn người quan tâm hỏi: “Chị Thư, chị không sao chứ?”

“À, chị, chị không sao.” Ngọc Thư vẫn chưa hoàn hồn trước những gì vừa xảy ra.

Đám người vừa nãy vây quanh gã đàn ông kia rốt cuộc cũng hoàn hồn, một kẻ trong số đó lập tức túm vỏ chai rỗng trên bàn đập vỡ rồi xông tới định đánh cậu, Bảo Khang nhanh chóng nghiêng người né tránh bẻ ngược tay người kia tự đâm vào chính mình.

“A!” Gã ta hoảng sợ ôm lấy vết thương đang không ngừng chảy máu.

Còn những kẻ khác thấy cậu ra tay tàn nhẫn cũng chần chừ không dám bốc đồng xông lên, nhưng Bảo Khang theo nguyên tắc đã đánh là đánh cho chót tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào vừa gây rối.
Cậu nhanh nhẹn lao về phía bọn chúng, từng động tác vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại đầy mạnh mẽ khiến cả đám người lần lượt đổ gục nằm la liệt trên sàn.

“Được lắm! Giỏi!” Ngọc Thư nhìn mà há hốc mồm, nhưng vẫn không quên vỗ tay khen cậu.

Lần đầu được người khác khen ngợi chân thành như vậy Bảo Khang có chút ngượng ngùng xoa tai, nếu bỏ qua cảnh người ngã như ngả rạ dưới chân cậu thì ai nhìn qua cũng tưởng là cậu trai ngoan ngoãn đáng yêu.

Ngọc Thư gọi bảo vệ trung tâm thành phố đến đưa hết đám người gây rối đi, bận rộn một lúc mới dọn dẹp xong đống hỗn loạn trong quán.

“Cảm ơn em nhé.” Ngọc Thư mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha, đẩy cốc nước về phía cậu.

“Lúc nào có đợt người mới đến cũng đều xảy ra tình huống này hết, những người không đồng ý tham gia trò chơi sau này sẽ bị xóa sổ hết.”
Như nghĩ đến điều gì, Ngọc Thư lo lắng nhìn Bảo Khang: “Em nhớ phải làm nhiệm vụ đều đặn đấy, đừng làm ra chuyện gì bốc đồng nhé.”