Về đơn vị kể chỉ sợ còn bị cười nhạo vì thua một thằng nhóc trắng trẻo, trông yếu đuối như này mất. Anh ta không cam tâm!
Lộc Nam lập tức túm chặt tay Bảo Khang hất văng con dao sang một bên. Thấy đối phương loạng choạng như sắp ngã, anh ta lập tức xông lên, ai ngờ cậu lại nhanh nhẹn né được không chút thương hại mà quật ngã anh ta xuống đất, rồi nhanh tay chọc kim vào sau gáy anh ta.
Trước khi mất ý thức, Lộc Nam còn nghe thấy giọng nói vui vẻ ấy như vọng lại từ địa ngục: “Hì hì, tạm biệt!”
[Phát hiện bạn cặp đã tử vong, trò chơi kết thúc.]
Bảo Khang chậm rãi thoát khỏi trò chơi, vừa ra khỏi cậu đã ngay lập tức kiểm tra số dư, thấy đồng vàng được cộng Bảo Khang mới yên tâm rời khoang trò chơi, nhìn đồng hồ thấy thời gian mới trôi qua hơn 15 phút, cậu có chút bất ngờ.
Xem ra thời gian trong trò chơi với bên ngoài khác nhau hoàn toàn.
Bảo Khang thong thả đi tắm rửa, lấy đồ ăn vặt mình vừa mua hôm nay ra thong thả vừa ăn vừa xem TV.
Tại khu quân sự của hành tinh.
Lộc Nam đau khổ bước ra ngoài, anh ta thậm chí còn chưa định hình được mình đã tử vong kiểu gì nhưng người đã văng khỏi trò chơi.
“Này, Lộc Nam cậu sao đấy? Cậu không đi điều trị tinh thần à?” Thành Vũ, một người bạn thấy anh ta chán nản như vậy bèn lại gần hỏi thử.
“Đi rồi.”
“Đi rồi mà vẫn chán nản như này à? Còn tệ hơn lúc chưa đi nữa!” Người kia nhíu mày đánh giá bạn mình một lượt.
Lộc Nam thật sự không biết nên nói gì mới phải, chỉ đành im lặng cho qua chuyện.
“Đừng nói là cậu tử vong trong trò chơi đấy.” Thành Vũ dò hỏi.
Thấy bạn mình thật sự không phản bác anh ta lập tức há hốc mồm, tay còn vỗ vai Lộc Nam an ủi.
Cùng lúc đó, một người đàn ông điển trai tùy ý bước ra từ phòng họp bên cạnh. Vóc dáng anh cao lớn, tóc mái tùy ý vuốt ngược ra sau, áo khoác của bộ quân phục mục xanh đậm được khoác hờ trên vai, bên hông là mấy khẩu súng tầm ngắn, một bên tai khuyên tai lấp lánh dưới ánh sáng.
Nhìn anh vô cùng khác biệt so với những người ở đây.
“Cậu tử vong trong trò chơi à. Về huấn luyện cho tốt vào.” Mục Chỉ liếc Lộc Nam cười nhạo một tiếng rồi rời đi.
Lộc Nam bị mọi người vây quanh thì xấu hổ không biết chui vào đâu, nhưng thật sự tại cái tên nhóc kia cũng có thực lực, sao mọi người lại không tin anh ta.
Ngày hôm sau, Bảo Khang lại đến quán rượu của Ngọc Thư, vừa bước vào cậu đã thấy sự ồn ào bên trong, có mấy kẻ đang vây quanh quầy rượu, trông như sắp ra tay đánh người đến nơi.
“Mau đưa bọn tao về, ai mà muốn làm cái thứ nhiệm vụ ghê tởm này.” Một người giận dữ lên tiếng, những người bên cạnh cũng nhao nhao hưởng ứng theo.
“Không về được đâu, tốt nhất nên an phận đi.” Ngọc Thư bình tĩnh nhún vai nhìn đám đông trước mặt.