Lâm Vi Tự: “…”
Thật sự là tồi tệ hết chỗ nói.
Cố Đạm Mặc đứng ngoài xe ngựa, đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng, tầm nhìn chậm rãi di chuyển từ trên người nàng xuống… thấy thiếu niên đang nằm nhoài bên cổ Lâm Vi Tự cắn vai nàng, gương mặt thiếu niên bị mái tóc bạc che khuất quá nửa, không nhìn rõ dung mạo.
Lâm Vi Tự cũng men theo tầm mắt của hắn chậm rãi nhìn xuống, lần nữa: “…”
“Khụ, tuy cảnh tượng này thoạt nhìn rất giống như vậy, nhưng thật sự không phải như ngươi thấy đâu.” Lâm Vi Tự cố gắng giải thích.
Cố Đạm Mặc rũ mắt, bình tĩnh nói: “Ngươi xuống trước đi.”
“Được…” Lâm Vi Tự đành phải cúi đầu đẩy tiểu giao nhân đã say mèm không biết gì còn dính chặt lấy nàng không buông, thấp giọng dỗ dành: “Phất Tô, ngoan, ngươi buông tay ra trước đi.”
Phất Tô không hề nghe lời nàng, thậm chí còn có ý đồ dùng sức ôm nàng chặt hơn.
Bất quá lần này Lâm Vi Tự không cho phép, Lâm Vi Tự không thể không áp dụng biện pháp đơn giản thô bạo, biết sức Phất Tô lớn, bèn nhân lúc hắn không phòng bị vận nội lực, trực tiếp túm cổ Phất Tô lôi khỏi người mình.
Sau đó ném Phất Tô lên sạp ngồi trong xe ngựa, bỏ mặc không thèm quan tâm liền nhảy xuống xe.
Cố Đạm Mặc nhìn nàng xuống xe, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua cổ áo bị kéo tới mức hơi xộc xệch của nàng.
Lâm Vi Tự bị hắn đánh giá, lại ho một tiếng, vội vàng chỉnh đốn cổ áo cho tử tế, mới ngẩng đầu lên lần nữa, nghiêm mặt lại.
“Như Luyện nói hôm đó ngươi đưa một giao nhân về phủ, là hắn sao?” Ánh mắt Cố Đạm Mặc vượt qua Lâm Vi Tự, ý tứ ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Lâm Vi Tự nghe ra “hôm đó” trong miệng Cố Đạm Mặc e là ám chỉ ngày hắn hẹn gặp nàng, đành phải giải thích lần nữa: “Ta đã để lại lời nhắn cho người trong Hàn Lâm Viện rồi, hôm đó vừa hay ta có việc phải tiến cung, không phải cố ý không đi gặp ngươi.”
“Điều ta hỏi Quốc sư không phải vấn đề này.” Thái độ Cố Đạm Mặc thoạt nhìn không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt lại bức người vô cùng.
“À, ngươi nói Phất Tô à, ta thấy hắn đáng thương, nên đưa về phủ thôi.”
“Thấy hắn đáng thương.” Cố Đạm Mặc gật đầu, lặp lại lời nàng: “Câu này nghe hơi quen tai.”
Lâm Vi Tự không phải không biết trong lòng Cố Đạm Mặc đang nghĩ gì, nàng nhíu mày, vừa định mở miệng nói thì rèm xe phía sau bị người vén lên.
Quay lại nhìn, là Phất Tô đang lảo đảo giẫm lên bậc thềm cao của xe ngựa đi xuống, thân thể loạng choạng bước chưa được hai bước đã bước hụt ngã nhào xuống.