Đến nội dung chính

Chương 12: A Cửu, quay lại

admin 503 Chữ Cài Đặt

Phất Tô nhìn nó, không lập tức phản ứng.

A Cửu lại chủ động chạy tới bên chân hắn, cắn cắn vạt áo hắn.

Tới lúc này Phất Tô đại khái đã hiểu ra nó có ý giục mình đi ra, bèn xếp kẹo vừa hấp xong vào hộp khay nhỏ.

Kết quả vừa ra xem thử, Lâm Vi Tự không biết lại kiếm đâu ra hai vò rượu, một mình ngồi trên bậc đá ngoài sân uống rất hăng hái.

Phất Tô nhíu mày, không nói tiếng nào đi tới, đặt hộp khay nhỏ đựng kẹo bột sen xuống bậc đá, cũng không nói chuyện với nàng, tự quay lưng rời đi.

“A Cửu, quay lại.”

A Cửu vốn định tiếp tục theo Phất Tô vào bếp bị Lâm Vi Tự lười biếng gọi một tiếng, đành phải về lại.

Lâm Vi Tự xoa mạnh vào mặt mèo mập mạp của A Cửu.

“Có biết xấu hổ không tiểu tổ tông, đụng phải giao nhân xinh đẹp là bị câu đi ngay, không chí khí vậy sao?”
A Cửu tức tối phồng má với Lâm Vi Tự: “Gừ!”

Vị Quốc sư nào đó vừa mắng mèo không biết xấu hổ, lại tự mình mở hộp khay giao nhân xinh đẹp mang tới, đường hoàng ăn kẹo bột sen do giao nhân làm.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, lúc Phất Tô bưng canh giải rượu ra ngoài lần nữa, phát hiện người và mèo trên bậc đá đều biến mất, kẹo trong hộp khay đã bị ăn sạch, vò rượu cạn ngã nghiêng ngã ngửa trên mép bậc đá.

Phất Tô đành phải tự đi dọn dẹp tàn cuộc, chờ hắn sắp xếp ổn thỏa về phòng, vừa đẩy cửa ra, mùi rượu nhàn nhạt quen thuộc ập vào mặt.

Vị Quốc sư say rượu đó không hề rời đi, còn vào phòng hắn, cắm đầu gục xuống bàn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Vi Tự miễn cưỡng cựa quậy, lảo đảo đứng dậy trước bàn, nhưng thoáng cái đứng không vững, suýt nữa lại ngã xuống, Phất Tô không thể không tiến tới đỡ lấy nàng.
Cũng chính hành động này, khiến Lâm Vi Tự có được điểm tựa vững chắc, dứt khoát bò cả người lên người hắn, cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của hắn dán sát vào, ánh mắt mơ màng nói: “Người ngươi mát quá…”

Đang lúc nói chuyện, đôi mắt không ấm không lạnh chợt khựng lại, nàng nhìn thấy nốt ruồi trên yết hầu đang hơi nhấp nhô của tiểu giao nhân.

Nhất thời nhớ ra gì đó.

Lâm Vi Tự hơi thất thố vươn tay tới, sờ một cái.

Thân nhiệt giao nhân trời sinh thấp lạnh hơn người thường, Lâm Vi Tự chỉ khẽ chạm một cái đã nhanh chóng bị Phất Tô dùng sức kiềm chế bàn tay nàng vươn tới: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Lâm Vi Tự thấy được sự giận dữ phảng phất trong mắt tiểu giao nhân, tóm lại cũng khôi phục mấy phần tỉnh táo, nói “xin lỗi”, tự đẩy hắn ra.