Nhưng Phất Tô hiển nhiên là bị những lời đó của Lâm Như Luyện kích thích, trên gương mặt xinh đẹp thanh lãnh nhuốm một tầng ửng đỏ, hoàn toàn không nghe Lâm Vi Tự, ngoảnh đầu bỏ đi.
Trơ mắt nhìn tiểu giao nhân về nội viện, Lâm Vi Tự cũng hết kiên nhẫn dỗ dành, đành phải rời khỏi tiểu uyển.
Lâm Vi Tự sai người chuẩn bị ngựa, sau đó cưỡi ngựa đích thân tới Hàn Lâm Viện một chuyến.
Chỉ là không khéo, tới Hàn Lâm Viện xong, bị người trong Hàn Lâm Viện báo lại, Cố thái phó đã rời đi từ nửa canh giờ trước.
Lâm Vi Tự nhờ người của Hàn Lâm Viện để lại lời nhắn cho Cố Đạm Mặc, bèn hồi phủ.
Bởi vì bên Vĩnh An quận ở kinh thành có chút công việc cần Lâm Vi Tự tự mình qua xử lý, hai ngày tiếp theo Lâm Vi Tự đều không ở trong thành, vốn định xử lý xong việc sớm để về, không ngờ lại gặp Kỷ Du Ngư trong Vĩnh An quận.
“Vốn định ngày mai về thành bái phỏng sư phụ, không ngờ lại gặp người ở đây, sư phụ tới Vĩnh An làm việc sao?”
“Ừ, ngươi đi thành Trầm Hương hai tháng này vẫn thuận lợi chứ?”
Chọn ngày không bằng gặp ngày, Lâm Vi Tự trực tiếp tìm một tửu lâu gần đó, đón gió tẩy trần cho Kỷ Du Ngư.
“Cũng tàm tạm, ta may mắn được tới Mỹ Nhân Ổ của thành Trầm Hương, tuy không thể chiêm ngưỡng dung nhan mỹ nhân, nhưng nghe được mấy khúc nhạc hay, cũng không bõ công chuyến này.”
Kỷ Du Ngư hai mắt không thể nhìn thấy, nhưng cử chỉ điệu bộ không khác gì người thường, vẫn có thể nâng chén cạn chén với Lâm Vi Tự.
Lâm Vi Tự nhìn hắn khẽ vung vạt áo dài xanh sẫm, vừa uống rượu, khóe môi cười tà, tựa bên bệ cửa sổ trả lời câu hỏi của Lâm Vi Tự.
“Còn gì nữa.” Lâm Vi Tự hỏi.
“Còn có…” Kỷ Du Ngư nhướng đôi mắt hẹp dài, rất giống như đang nhìn thẳng vào Lâm Vi Tự ngồi đối diện, lát sau, lấy một món đồ ra, đặt lên bàn nói: “Không phụ sự ủy thác của sư phụ, đã tìm được thứ người muốn ta tìm rồi.”
Đặt trên bàn trước mặt Lâm Vi Tự, là một miếng ngọc bội hình trăng khuyết.
Miếng ngọc toàn thân trắng tuyết trong vắt, bên trong điểm xuyết một con bướm màu vàng nhạt, đầu ngón tay chạm vào nửa đường cong tròn trịa của ngọc bội, ánh sáng trắng nhàn nhạt phản chiếu trên đầu ngón tay, hơi chói mắt.
Đây là năm đó… lúc sư phụ đưa nàng còn nhỏ tới thành Trầm Hương làm việc, một miếng ngọc bội tùy thân bị đánh rơi ở thành Trầm Hương.
Bao nhiêu năm trôi qua, Lâm Vi Tự luôn cho rằng, miếng ngọc bội này đã biến mất từ lâu, không ngờ mấy tháng trước bên thành Trầm Hương lại truyền tới tung tích của ngọc bội.