Đến nội dung chính

Chương 7: Với thái tử là chuyện gì?

admin 493 Chữ Cài Đặt

Lâm Thanh U đứng cạnh Lâm Vi Tự, ngây người nhìn tam ca, một lúc lâu sau mới nhìn sang Lâm Vi Tự, dường như mới thực sự chắc chắn lần này Lâm Vi Tự không vô tình như nàng vẫn tưởng…

“Xin lỗi, là ta hiểu lầm tỷ rồi.” Lâm Thanh U thấp giọng nói.

“Ngươi cũng không hiểu lầm, ta chỉ xin bệ hạ đổi địa điểm giam giữ chút thôi.” Lâm Vi Tự nói xong, cũng hơi mất kiên nhẫn khi phải ở lại đây, bèn hạ lệnh cho thuộc hạ: “Áp giải Lâm Như Luyện về Quốc sư phủ.”

“A tỷ! Tỷ nhẫn tâm quá!” Lâm Như Luyện làm bộ ôm ngực đau đớn, bi phẫn nói.

Lâm Vi Tự lười nghe hắn nói nhảm, cũng không cho hắn và Lâm Thanh U cơ hội ôn chuyện, bèn sai người áp giải Lâm Như Luyện về Quốc sư phủ.

Lâm Như Luyện vừa nghe mình sắp bị cấm túc trong Quốc sư phủ nửa tháng, sợ tới mức suýt thì lộn qua cửa sổ xe nhảy ra ngoài, lại bị Lâm Vi Tự mặt không biểu tình kéo về.
“A tỷ, tỷ ném đệ lại Đại Lý Tự đi, cầu xin tỷ đấy!”

Lâm Vi Tự thản nhiên liếc hắn một cái: “Ngươi cảm thấy Quốc sư phủ còn đáng sợ hơn Đại Lý Tự sao?”

“Ta nhớ tới nỗi sợ hãi lúc nhỏ bị a tỷ nhốt trong nhà gỗ ba ngày ba đêm…” Mặt mày Lâm Như Luyện trắng bệch: “Ít ra thiên lao Đại Lý Tự người ta còn cho ăn đúng giờ ngày ba bữa đấy!”

Lâm Vi Tự khẽ nhếch môi, cười nhạo một tiếng: “Không chết đói được đâu.”

Nhận được lời đảm bảo này của Lâm Vi Tự, Lâm Như Luyện mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

“Với thái tử là chuyện gì?” Lâm Vi Tự nhìn hắn hỏi.

“Chuyện, chuyện này. Ta chính là nhìn thái tử chướng mắt, từ lâu đã muốn tẩn hắn một trận rồi!” Nhắc tới chuyện này, ánh mắt Lâm Như Luyện né tránh, rất là chột dạ.

Lâm Vi Tự tự nhiên nhìn ra Lâm Như Luyện và Lâm Thanh U giống nhau đều không chịu nói cho nàng biết sự thật, nàng bình tĩnh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cũng không hỏi nhiều nữa.
Về tới Quốc sư phủ, Hứa Bạch qua nói có chút công việc quan trọng cần nàng xử lý, Lâm Vi Tự bèn ném Lâm Như Luyện cho Hứa Bạch đi sắp xếp, còn nàng thì về Thư Các xử lý chính vụ.

Nào ngờ chưa tới nửa canh giờ, bên Hứa Bạch bèn sốt sắng tới bẩm báo, nói Lâm Như Luyện xông vào Đào Hoa tiểu uyển, đánh nhau với tiểu giao nhân sống ở trong đó rồi…

Lâm Vi Tự đặt văn thư trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài đồng thời liếc mắt hỏi một câu: “Tên khốn kiếp đó có đánh tiểu giao nhân bị thương không?”