Toàn thân hắn đều toát ra khí chất sạch sẽ, lạnh lùng và cao quý.
Lâm Vi Tự không hề che giấu ánh mắt mình nhìn hắn thẳng thắn đến mức nào, nàng nhướng mày hỏi: “Có đói không?”
Phất Tô dường như có chút chần chừ, mím môi. Hồi lâu sau hắn mới khẽ “ừm” một tiếng.
Thế là, Lâm Vi Tự vẫy tay một cái, bảo người trong phủ bưng thức ăn lên.
Lâm Vi Tự nửa đùa nửa thật hỏi Phất Tô đang cắm cúi ăn đồ ăn: “Ta nghe nói giao nhân bẩm sinh không sợ độc, là thật sao?”
Phất Tô nghe vậy, động tác cầm đũa hơi khựng lại, ngước mắt lên.
Đôi mắt màu xanh nhạt nhìn nàng chằm chằm.
Cuối cùng Lâm Vi Tự cũng bật cười thành tiếng: “Yên tâm, cơm canh không có bỏ độc.”
Tiểu giao nhân cũng không tức giận, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.
Mãi cho đến khi Phất Tô ăn no uống đủ, Lâm Vi Tự mới lật mở văn thư trong tay, đối chiếu với cái tên trên đó rồi hỏi: “Mẫu phi của ngươi, Ngôn Sở. Ta nghe nói trước khi vào vương cung Nam Chiêu, bà từng là mỹ nhân khá có danh tiếng ở vùng biển Nam Hải. Lúc Ngôn Sở còn sống có từng nói cho ngươi biết, bên cạnh bà có người thân nào không?”
Phất Tô nghe vậy thì cúi gằm mặt, mang vẻ mặt như đang nghiêm túc nhớ lại. Một lát sau hắn mới nhấc mi lên, nhìn Lâm Vi Tự mà bình thản nói: “Không có.”
Trên tài liệu có viết, Ngôn Sở sau khi sinh Phất Tô được bốn năm năm thì bệnh chết trong vương cung.
Về sau, nước Nam Chiêu mỗi năm một suy yếu. Hoàng đế từng cho rằng chính sự ra đời của Phất Tô đã khắc chết Ngôn Sở, lại khắc luôn cả nước Nam Chiêu. Vì vậy khi Phất Tô lên sáu bảy tuổi, ông ta đã ném Phất Tô cho người nuôi dưỡng tùy tiện ở một cung viện cũ nát, mặc kệ hắn lớn lên trong sự chèn ép của các hoàng tử công chúa khác.
Lâm Vi Tự cảm thấy suy nghĩ của bản thân dường như có chút nực cười.
Tiểu giao nhân trước mắt mới mười lăm tuổi, nàng sao có thể vô cớ liên hệ hắn với sư phụ đã khuất của mình? Thậm chí nàng còn nghĩ rằng mẫu phi của hắn có lẽ từng quen biết sư phụ…
Lâm Vi Tự khẽ nhếch môi mang theo chút tự giễu, ngay sau đó từ từ khép hờ mắt, đứng dậy.
Mắt thấy Lâm Vi Tự sắp đi, biểu cảm căng cứng từ lâu của Phất Tô cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Hắn ngẩng đầu lên, mờ mịt khó hiểu hỏi: “Ngài không giết ta sao?”
Giọng của thiếu niên rất trong trẻo dễ nghe, tựa như băng sương tan chảy rơi xuống thành từng giọt nước tuyết.