Qua nhiều ngày bôn ba bên ngoài thu thập thuốc. Cuối cùng Vy cũng được nghỉ một ngày chủ nhật.
Tuy là tận thế nhưng chế độ ở căn cứ vẫn không thay đổi, chủ nhật là ngày nghỉ cho đa số mọi công dân. Những ngành nghề thiết yếu như công an, bộ đội thì thay nhau nghỉ các ngày trong tuần, đảm bảo cả căn cứ vận hành bình thường 24/7.
Sáng sớm đang ngủ ngon lành, Vy bị đánh thức bởi tiếng mẹ gọi ngoài phòng khách.
Bà gọi Hạ Quân hai lần không thấy trả lời. Đến lần thứ ba, giọng đã lớn tới mức ba Thành đang ngồi ngoài ban công uống trà cũng phải lên tiếng:
“Bà để nó ngủ thêm chút đi. Hôm qua nó thức tới khuya làm việc mà.”
Mẹ Vy đang đứng trước bảng điều khiển nước cạnh bếp, nghe chồng nói vậy liền quay sang:
“Ông thương nó thì ông đi coi bồn nước giùm tôi.”
Ba Thành đang thong thả uống trà bỗng im bặt.
Ông nhìn vợ, lại nhìn ly trà vừa mới rót được một nửa, cuối cùng đặt xuống bàn rồi gọi lớn:
“Quân! Dậy coi bồn nước cho mẹ con!”
Nằm trong phòng nghe từ đầu tới cuối, Vy kéo chăn trùm qua đầu.
Ba cô đúng là thương con. Nhưng mà vẫn thương chưa tới.
Không đầy một phút sau, cửa phòng bên cạnh mở ra.
Quân đầu tóc rối bù đi ra ngoài, vừa đi vừa ngáp. Cậu nhìn màn hình báo mực nước rồi bất lực nói:
“Còn hơn nửa bồn mà mẹ.”
Mẹ Vy nghe vậy chẳng hề yên tâm, bà vừa lấy cái thau dưới bếp vừa nói:
“Hôm nay khu mình chỉ bơm nước từ bảy giờ tới chín giờ. Đầy thì cứ để nó đầy, có mất mát gì đâu.”
Quân định nói thêm, nhưng ba Thành đang đứng bên cạnh lập tức vỗ vai con trai.
“Nghe mẹ đi.”
Quân quay sang nhìn ông.
“Lúc nãy ba còn nói để con ngủ.”
Ba Thành bình thản cầm ly trà lên.
“Ba nói hồi nào! Con nghe lộn rồi.”
Quân nghẹn lời. Trong phòng, Vy cuối cùng cũng bật cười.
Thế là ngủ tới chín giờ coi như không còn hy vọng.
Cô nằm thêm một lúc rồi mới chịu ngồi dậy. Mấy ngày liên tục chạy ngoài Thành trì khiến cả người vẫn còn hơi mỏi. Vết bầm trên vai đã gần như biến mất, nhưng Hoàng Minh vẫn dặn hôm nay cô không được đi đâu.
Lần đầu tiên sau khá lâu, Vy có một ngày hoàn toàn rảnh.
Cô thay đồ rồi mở cửa bước ra.
Ba Thành đã trở lại chiếc ghế ngoài ban công. Ông vừa uống trà vừa nhìn xuống sân, thỉnh thoảng còn chào mấy người quen đang đi ngang phía dưới. Quân thì đứng trước bảng điều khiển, miễn cưỡng mở van cho nước bơm lên bồn.
Người bận nhất trong nhà vẫn là mẹ cô.
Bà đang bê một cái thau nhỏ ra ban công.
Vy đi ngang thấy bên trong còn nước liền tò mò hỏi:
“Mẹ mang nước đi đâu vậy?”
Mẹ cô không quay lại, chỉ đáp:
“Tưới rau.”
Vy đi theo.
Đến ngoài ban công, cô mới phát hiện chỗ này đã khác hẳn mấy hôm trước.
Sát lan can xuất hiện thêm mấy thùng xốp. Hành lá, rau thơm và vài cây ớt được trồng chen chúc bên trong. Góc bên kia còn có hai cây cà chua mới cao chưa tới đầu gối.
Ba Thành đang ngồi ngay bên cạnh, thấy con gái nhìn mấy thùng rau liền cười nói:
“Mẹ con mới gây dựng cơ nghiệp đó.”
Mẹ Vy nghe chồng trêu mình liền quay sang:
“Ông ăn hành tôi trồng thì đừng có nói.”
Ba Thành lập tức nâng ly trà, coi như mình chưa nói gì.
Vy ngồi xổm xuống bên cạnh một thùng xốp, đưa tay chạm thử lớp đất còn khá mới rồi hỏi:
“Mẹ lấy đất ở đâu vậy?”
Mẹ cô vừa tưới mấy cây hành vừa trả lời:
“Cô Lan đối diện cho.”
Nghe vậy, ba Thành ngồi bên cạnh lập tức đính chính:
“Cho gì mà cho. Mẹ con lấy hai quả trứng đổi đó.”
Vy ngẩng đầu.
“Hai quả trứng đổi chỗ đất này?”
Mẹ cô vẫn rất thản nhiên.
“Người ta cần trứng, mẹ cần đất. Đổi thôi.”
Vy nhìn mấy cọng hành trước mặt, nhất thời không biết bên nào lời hơn.
Cô nghĩ một lúc rồi nói:
“Lần sau mẹ muốn trồng gì thì nói con. Con hỏi bên khu nông nghiệp xem có đất dư không.”
Mẹ cô nghe vậy lập tức lắc đầu.
“Đất tốt người ta còn để trồng lương thực. Mẹ trồng mấy thứ này lấy đất xấu cũng được.”
Bà vừa nói vừa đổ nốt chút nước trong thau vào gốc cà chua.
Vy nhìn thấy mới hỏi:
“Mẹ dùng nước gì tưới vậy?”
“Nước rửa rau tối qua.”
“…”
Ba Thành ngồi bên cạnh bật cười.
Ông nhìn con gái rồi nhỏ giọng:
“Đừng hỏi nữa. Mấy cái chai nước trong nhà bây giờ ba cũng không dám tự đổ.”
Mẹ Vy nghe thấy, lập tức quay sang.
“Nước sạch mà ông uống không hết thì để đó. Đổ đi làm gì?”
Ba Thành gật đầu rất nhanh.
“Có ai nói đổ đâu.”
Nhìn bộ dạng của ba, Vy không nhịn được cười.
Ngày trước ở nhà, mẹ cô cũng tiết kiệm, nhưng chưa tới mức một thau nước rửa rau cũng giữ lại. Bây giờ nước trong Thành trì vẫn đủ dùng, nhưng mỗi khu đều có giờ bơm và định mức dự phòng riêng. Những ngày hệ thống bảo trì hoặc lượng nước xử lý giảm, ban quản lý sẽ thông báo trước để cư dân tiết kiệm.
Sống lâu rồi, chẳng cần ai nhắc, mọi người cũng tự hình thành thói quen.
Thứ gì dùng lại được thì dùng.
Vy còn đang ngồi xem mấy cây cà chua thì trong nhà vang lên tiếng Quân gọi:
“Mọi người có ăn sáng không vậy?”
Ba Thành nghe con trai gọi liền đứng dậy trước tiên.
“Ăn chứ.”
Mẹ Vy nhìn chồng.
“Ông có làm gì đâu mà đói nhanh vậy?”
Ba Thành vừa đi vào vừa đáp rất tự nhiên:
“Sáng giờ ba đi kiểm tra bồn nước rồi còn gì.”
Quân đang lấy chén trong bếp lập tức quay đầu bĩu môi:
“Rõ ràng sáng giờ ba đi đánh cờ. Về pha trà tận hưởng chứ có làm gì đâu.”
Ba Thành khựng lại. Trên đầu ông như có một miệng núi lửa sắp phun trào.
Vy đứng phía sau cười đến mức phải vịn cửa.