Đã bốn ngày kể từ khi Hạ Vy rơi vào hôn mê.
Bốn ngày ấy, mọi người trong biệt thự gần như sống trong thấp thỏm.
May mắn thay.
Điều lo lắng nhất vẫn chưa xảy ra.
Vy vẫn sốt mê man.
Nhưng ngoài cơn sốt kéo dài, mọi chỉ số sinh tồn đều ổn định.
Không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu chuyển hóa nào.
Điều đó cuối cùng cũng khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Minh vẫn là người duy nhất được phép bước vào phòng cách ly.
Mỗi ngày, anh đều cẩn thận kiểm tra từng chỉ số trên màn hình theo dõi, thay dịch truyền, ghi chép tỉ mỉ mọi thay đổi của Vy.
Chỉ cần cô còn sống.
Anh sẽ không từ bỏ.
Thế nhưng trong khi mọi người ở biệt thự dần yên tâm hơn về Vy.
Thì tình hình bên ngoài lại chuyển biến theo hướng hoàn toàn ngược lại.
Số ca nhiễm trên cả nước tăng theo cấp số nhân.
Hết bệnh viện dã chiến này đến bệnh viện dã chiến khác lần lượt quá tải.
Đội ngũ y bác sĩ gần như không còn thời gian nghỉ ngơi.
Không ít người kiệt sức ngay trên tuyến đầu.
Thậm chí, đã có những y bác sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.
Lực lượng quân đội cũng không khá hơn.
Họ vừa phải duy trì trật tự.
Vừa hỗ trợ sơ tán.
Vừa bảo vệ các bệnh viện.
Vừa tham gia tiêu diệt người nhiễm sau khi chuyển hóa.
Quân số nhanh chóng bị dàn mỏng. Tình hình quá tải diễn ra khắp cả nước.
Không chỉ Việt Nam. Tin tức từ nước ngoài cũng liên tục truyền về.
Nhiều quốc gia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Một số thành phố lớn hoàn toàn mất liên lạc.
Các chuyến bay quốc tế gần như dừng hẳn.
Biên giới nhiều nước bắt đầu đóng cửa.
Thậm chí, một số quốc gia có hệ thống y tế yếu kém buộc phải từ bỏ nhiều thành phố, để mặc người dân tự xoay xở.
Sáng hôm đó. Ông Hùng nhận được lệnh triệu tập khẩn từ ban chỉ đạo cấp quốc gia.
Mười lăm phút sau.
Màn hình trong phòng chỉ huy được kết nối.
Lãnh đạo Chính phủ.
Các bộ, ban, ngành.
Cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên cả nước lần lượt xuất hiện.
Người chủ trì không vòng vo.
Ông mở ngay bản đồ Việt Nam.
Giọng nói trầm xuống.
“Thưa các đồng chí.”
“Kế hoạch khống chế dịch bệnh giai đoạn một… Đã thất bại.”
Bầu không khí trầm lắng đến lạ.
Người chủ trì tiếp tục.
“Qua đánh giá.”
“Lực lượng quân đội và y tế hiện nay không còn đủ để bảo vệ toàn bộ địa bàn.”
“Nếu tiếp tục phân tán lực lượng.”
“Chúng ta sẽ lần lượt đánh mất tất cả.”
Nói đến đây.
Ông khẽ nhắm mắt.
Trên gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi:
“Ban Chỉ đạo đã thống nhất một chiến lược mới.”
“Từ hôm nay. Mỗi tỉnh, phải xây dựng một Căn cứ Sinh tồn.”
“Căn cứ sẽ là nơi tập trung lực lượng.”
“Tập trung vật tư.”
“Tập trung người dân.”
“Đồng thời duy trì hoạt động của chính quyền địa phương.”
“Mỗi tỉnh.”
“Tự lựa chọn vị trí phù hợp nhất.”
“Trong vòng hai mươi bốn giờ.”
“Phải nộp phương án.”
Không ai phản đối.
Bởi đây là con đường duy nhất còn lại.
Đến lượt phát biểu.
Lãnh đạo các tỉnh lần lượt báo cáo.
Có nơi đề xuất sử dụng căn cứ quân sự.
Có nơi chọn khu công nghiệp.
Có nơi chọn đảo.
Mỗi địa phương đều có phương án riêng.
Đến lượt Tây Ninh.
Ông Hùng chậm rãi đứng dậy.
“Tây Ninh đã bắt đầu đánh giá các vị trí chiến lược.”
“Hiện có một số phương án.”
“Nhưng chúng tôi cần thêm thời gian để cân nhắc.”
Người chủ trì khẽ gật đầu:
“Hai mươi bốn giờ.”
“Hy vọng đồng chí sẽ đưa ra quyết định tốt nhất.”
Cuộc họp kết thúc.
…
Chiều hôm đó.
Ông Hùng ngồi một mình trong phòng chỉ huy.
Trên bàn là bản đồ toàn tỉnh Tây Ninh.
Một vài vị trí đã được khoanh lại.
Khu vực thành phố.
Hồ Dầu Tiếng.
Một số doanh trại quân đội.
Ông cầm bút.
Khoanh.
Rồi lại gạch bỏ.
Mỗi nơi đều có ưu điểm.
Nhưng cũng tồn tại những nhược điểm rất khó khắc phục.
Ông dựa lưng vào ghế.
Khẽ xoa mi tâm.
Đúng lúc ấy. Cửa phòng bật mở.
Hoàng Minh gần như chạy vào.
Trên gương mặt luôn giữ bình tĩnh của anh.
Lần đầu tiên xuất hiện vẻ kích động.
“Bác Hùng!”
Ông Hùng lập tức đứng dậy. Giọng nói có chút run rẩy. Ông sợ nghe được tình hình xấu từ Vy:
“Có chuyện gì?”
Hoàng Minh hít mạnh một hơi.
Ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng.
“Vy hết sốt rồi”
“Cô ấy tỉnh rồi!”
Ông Hùng sững người.
Chiếc bút trên tay rơi xuống mặt bàn.
Không kịp nói thêm một lời.
Ông cùng Hoàng Minh lập tức chạy thẳng đến nhà kho số 2.
Bên trong căn phòng cách ly.
Hạ Vy không hề chuyển hoá như những người nhiễm bệnh khác.
Cô chậm rãi mở mắt, miệng khô khốc.
Toàn thân nặng trĩu như vừa trải qua một giấc ngủ kéo dài vô tận.