Ngày đầu tiên Hạ Vy trở về nhà.
Phía sau khu vườn. Căn phòng cách ly vẫn được niêm phong tuyệt đối.
Ngoài lớp cửa kính dày.
Hai quân nhân mang đầy đủ trang bị thay phiên nhau canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ.
Bên trong phòng.
Hoàng Minh đang kiểm tra lại toàn bộ thiết bị theo dõi.
Máy điện tim.
Máy thở dự phòng.
Bình oxy.
Máy truyền dịch.
Từng thông số đều được anh ghi chép cẩn thận vào hồ sơ bệnh án.
Suốt từ lúc rời bệnh viện đến giờ.
Anh gần như chưa rời khỏi phòng cách ly quá năm phút.
Đối với Hoàng Minh.
Bệnh nhân duy nhất của anh lúc này… Chỉ có Hạ Vy mà thôi.
Anh thay túi dịch truyền mới.
Nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn đã xô lệch.
Rồi lấy khăn ấm lau từng đầu ngón tay đang lạnh dần của cô.
Động tác thuần thục.
Nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự đau xót.
Anh khẽ mỉm cười.
Giống như Vy vẫn đang tỉnh.
“Chúng ta về nhà rồi.”
“Ở đây… Anh sẽ chăm sóc em.”
Ngoài cửa kính.
Quân lặng lẽ đứng nhìn, tâm trạng phức tạp.
Đều cùng là đàn ông với nhau, cậu thừa biết Minh không phải đồng tính như chị mình kể.
Cho nên trước tới giờ cậu đều khá khó tính với Minh hay nói đúng hơn là có ác cảm với anh ấy.
Ai lại đi thích cái người sẽ cuỗm chị mình đi trong tương lai cơ chứ.
Nhưng hôm nay nhìn những hành động, cử chỉ của Minh lúc chị cậu hoạn nạn.
Đâu đó trong Quân bắt đầu thử chấp nhận người có thể là anh rể này.
Trong khi đó.
Phòng khách tầng một của biệt thự đã hoàn toàn thay đổi.
Bộ bàn ghế được dời sang một bên.
Ở giữa phòng là tấm bản đồ khổ lớn của toàn tỉnh Tây Ninh.
Xung quanh treo kín bản đồ vệ tinh.
Tần số liên lạc.
Danh sách các bệnh viện.
Các khu cách ly.
Các tuyến tiếp tế.
Máy bộ đàm.
Máy tính quân sự.
Điện thoại vệ tinh.
Liên tục phát ra những âm thanh thông báo.
Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Trung Ương.
Ông Hùng quyết định chuyển toàn bộ sở chỉ huy tiền phương về biệt thự.
Một phần vì nơi đây đủ an toàn.
Một phần… Ông không muốn rời xa gia đình trong thời điểm này.
Nếu Vy xảy ra chuyện gì thì ông phải đứng ra xử lý đại cục.
Gần trưa. Tiếng động cơ xe quân sự lại vang lên ngoài cổng.
Dũng bước xuống trước.
Bộ quân phục vẫn còn bám đầy bụi.
Ngay sau đó là Khải.
Hai anh em vừa kết thúc ca chỉ huy kéo dài gần mười hai tiếng ở hai khu vực khác nhau.
Vừa bước vào sân.
Điều đầu tiên cả hai làm…
Là quay đầu nhìn về căn phòng cách ly phía sa.
Dù cách rất xa.
Vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn bên trong.
Khải khẽ hỏi:
“Minh vẫn ở trong đó à?”
Dũng gật đầu.
“Nghe đâu từ sáng đến giờ chưa ra.”
Khải khẽ thở dài:
“Chúng ta không làm được gì cho con bé hết…”
Dũng nghe vậy lắc đầu:
“Chúng ta không những không làm được gì cho em gái mình, nhân dân chúng ta cũng chưa bảo vệ chu toàn.”
“Em thấy thật xấu hổ…”
Khải nghe vậy vỗ vai thằng em mình hai cái:
“Chúng ta sẽ làm được, còn nước thì còn tát, anh tin là vậy, cố lên!”