Trời vẫn còn tối.
Chiếc UAZ màu bạc lặng lẽ rời khỏi cổng biệt thự.
Trên xe chỉ có bốn người.
Vy, Quân, Hoàng Minh và Phúc.
Mỗi người đều được trang bị kín mít trong bộ đồ bảo hộ đã chuẩn bị từ trước.
Bên trong xe còn chất đầy nước sát khuẩn, bộ sơ cứu, vài bộ đồ bảo hộ dự phòng cùng một chiếc cáng gấp.
Theo kế hoạch ban đầu.
Họ sẽ đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.
Nếu cần… Sẽ cầm vũ khí mở một con đường máu.
Bằng mọi giá cũng phải đưa Trí và em gái cậu ấy ra ngoài.
Thế nhưng… Đời không như là mơ.
Kế hoạch hùng hồn ấy còn chưa kịp thực hiện thì đã bị ba Thành gián tiếp cho nghe nguyên bài “Con sông quê.”
Khi cả đám còn đang hăng hái bàn bạc đủ loại phương án, từ đột nhập bệnh viện, mở đường rút lui cho đến phương án ứng cứu khẩn cấp…
Ba Thành chỉ lặng lẽ nhìn hai đứa con bằng ánh mắt đầy bất lực, ánh mắt ấy không khác gì đang nhìn mấy đứa bị thiểu năng trí tuệ.
Rồi ông chậm rãi hỏi:
“Hai đứa nghĩ công an chết hết rồi hả?”
“Hay nghĩ quân đội phản ứng chậm đến vậy?”
“Bác Hùng với mấy anh họ tụi bây đi từ nãy giờ rồi.”
“Có khi người ta xử lý xong xuôi hết rồi.”
“Tụi bây tới nơi chỉ việc rước người về thôi mà làm như sắp đóng phim hành động.”
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Vy và Quân nhìn nhau.
Hai chị em chỉ thiếu điều tự đào một cái hố rồi chui xuống.
Đúng là ba mẹ cho ăn học đầy đủ.
Vậy mà lại quên mất cái logic cơ bản nhất.
Công an.
Quân đội.
CDC.
Đâu thể nào đứng yên chờ mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hoàng Minh cùng đám bạn của Quân chứng kiến cảnh ấy thì không nhịn nổi nữa.
Cả đám ôm bụng cười nghiêng ngả.
Khoảng hai mươi phút sau.
Chiếc UAZ vừa rẽ vào con đường dẫn đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.
Khung cảnh trước mắt…
Y hệt như lời ba Thành dự đoán.
Toàn bộ khu vực đã bị phong tỏa.
Xe quân đội.
Xe công an.
Xe cứu thương.
Xe của CDC.
Đèn ưu tiên đỏ xanh liên tục chớp nháy.
Hàng rào di động được dựng kín tất cả các lối ra vào.
Lực lượng chức năng mặc đồ bảo hộ đứng thành nhiều lớp.
Không một người dân nào được phép tiến lại gần.
Mọi chuyện vẫn chưa vượt khỏi tầm kiểm soát.
Đúng lúc ấy.
Một bóng người mặc quân phục bước nhanh từ khu chỉ huy dã chiến đi ra.
Là anh Dũng.
Vừa nhìn thấy chiếc UAZ.
Anh lập tức nhận ra mọi người.
Khuôn mặt thoáng ngơ ngác:
“Sao tụi em lại tới đây?”
“Chỗ này nguy hiểm lắm.”
“Về nhà ngay!”
Biết nếu không giải thích ngay thì cả đám thế nào cũng bị anh Dũng mắng một trận giữa chỗ đông người.
Vy vội kể lại chuyện của Trí và em gái.
Nghe xong.
Vẻ mặt anh Dũng dịu lại.
Anh gật đầu:
“Đi theo anh.”
“Nếu hai người đó thật sự không thuộc diện tiếp xúc.”
“Có thể vẫn còn kịp.”
Nói rồi.
Anh dẫn cả nhóm tiến thẳng vào khu chỉ huy tạm thời.