Đến nội dung chính

Chương 75

admin 593 Chữ Cài Đặt

Bên trong.

Các bác sĩ CDC vẫn đang liên tục đối chiếu danh sách.

Bản đồ truy vết gần như phủ kín cả một bức tường.

Điện thoại reo liên tục.

Tiếng bộ đàm không ngừng vang lên.

Một bác sĩ đeo kính nhìn sang:

“Tìm ai?”

Quân đáp ngay:

“Trần Quốc Trí.”

“Và em gái cậu ấy.”

Người bác sĩ nhanh chóng tra cứu trên máy tính.

Một lúc sau.

Ông gật đầu.

“Có.”

“Đã xác minh xong.”

Quân vội hỏi:

“Anh ấy sao rồi?”

Vị bác sĩ lật thêm vài trang hồ sơ.

“Em gái nhập viện vì hạ đường huyết.”

“Hai anh em ở trong phòng gần như suốt từ lúc nhập viện.”

“Camera và lịch sử tiếp xúc đều đã kiểm tra.”

“Không tiếp xúc với bệnh nhân gây rối.”

“Không có vết cắn.”

“Không có vết trầy.”

“Không thuộc diện F1.”

Nghe đến đó.

Cả bốn người đều thở phào.

Nhưng vị bác sĩ tiếp tục:

“Theo quy định.”
“Hai anh em vẫn phải cách ly y tế tại nhà.”

“Nhân viên CDC sẽ theo dõi hằng ngày.”

Quân lập tức lên tiếng:

“Cho họ đến nhà em.”

Vị bác sĩ khựng lại, hơi thắc mắc:

“Nhà?”

Vy bước lên một bước:

“Bên em đã chuẩn bị khu cách ly riêng.”

“Có cổng tách biệt.”

“Phòng ở riêng.”

“Nhà vệ sinh riêng.”

“Không tiếp xúc với khu sinh hoạt chính.”

Hoàng Minh cũng mở lời:

“Tôi và cô ấy đều là bác sĩ.”

“Chúng tôi sẽ trực tiếp theo dõi sức khỏe của hai anh em họ.”

Người bác sĩ nhìn cả bốn người.

Rồi hỏi:

“Nếu trong thời gian cách ly.”

“Một trong hai người xuất hiện triệu chứng.”

“Các anh chị xử lý thế nào?”

Vy trả lời gần như không cần suy nghĩ:

“Lập tức khóa khu cách ly.”

“Không để tiếp xúc với bất kỳ ai.”

“Đồng thời báo ngay cho CDC.”

Vị bác sĩ nhìn cô thật lâu. Cuối cùng khẽ gật đầu.
“Được.”

“Chúng tôi sẽ lập biên bản.”

“Hai người được phép cách ly tại địa chỉ của các anh chị.”

…

Khoảng mười lăm phút sau.

Trí được một nhân viên y tế dẫn ra.

Bên cạnh cậu là cô em gái gầy gò đang ngồi trên xe lăn.

Hai anh em đều đeo khẩu trang.

Ánh mắt vẫn còn vẻ mệt mỏi.

Vừa nhìn thấy Quân.

Trí cúi đầu.

Giọng đầy áy náy:

“Xin lỗi.”

“Làm mọi người lo rồi.”

Quân chẳng nói gì.

Chỉ bước tới.

Đấm nhẹ vào vai bạn.

“Anh em với nhau. Đừng nói nhảm”

Trí cười. Khóe mắt lại đỏ lên.

Cậu quay sang Vy. Khẽ cúi đầu:

“Cảm ơn chị.”

Vy mỉm cười:

“Đừng cảm ơn.”

“Muốn cảm ơn thì khỏe mạnh vượt qua ba ngày cách ly trước đã.”

Một nhân viên CDC nhanh chóng đưa biên bản cho Trí ký xác nhận.

Đồng thời dặn dò:

“Hai anh em tuyệt đối không được rời khỏi khu cách ly.”
“Mỗi ngày sẽ có nhân viên y tế liên hệ.”

“Nếu xuất hiện sốt, ho, đau đầu hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào.”

“Phải báo ngay.”

Trí nghiêm túc gật đầu:

“Vâng.”

Chiếc UAZ chậm rãi lăn bánh rời khỏi khu vực bệnh viện.

Qua cửa kính.

Vy nhìn thấy từng tốp quân nhân vẫn đang khẩn trương dựng thêm hàng rào.

Xe chuyên dụng liên tục đưa những người có nguy cơ phơi nhiễm đến khu cách ly tập trung.

Mọi thứ vẫn diễn ra trong trật tự và không hề hỗn loạn.

Trong lòng Vy bỗng dâng lên một tia hy vọng.

Có lẽ… Mình đã lo xa quá rồi.

Có lẽ… Với tốc độ phản ứng của Nhà nước, ổ dịch này sẽ nhanh chóng được khống chế.

Biết đâu… Ngày tận thế mà cô nhìn thấy trong giấc mơ sẽ không bao giờ xảy ra.

Vy khẽ mỉm cười.

Đó là điều cô mong mỏi nhất.

Thế nhưng… Có những chuyện không phải chỉ cần cố gắng là có thể thay đổi.

Và ông trời… Dường như chưa từng có ý định chiều lòng người.