Trời tối hẳn, Vy mới về đến nhà.
Thùng xe phía sau chất kín những chiếc lồng lớn nhỏ.
Mười con gà con.
Mười con vịt con.
Một cặp gà giống.
Một cặp vịt giống.
Một cặp heo Móng Cái.
Cùng hơn chục chú chó ta mà cô vừa chuộc lại từ khu bán thịt chó.
Vừa bước xuống xe.
Vy đã sững người.
Cả căn biệt thự lúc này đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn.
Trong sân đã đậu kín xe.
Người ra.
Người vào.
Ai nấy đều tất bật khuân từng thùng đồ xuống.
Không khí chẳng khác nào một cuộc chuyển nhà tập thể.
Đúng lúc ấy.
Quân từ trong nhà chạy ra.
Nhìn thấy đống gia súc và vật nuôi trên xe, cậu lập tức phụ Vy chuyển từng chiếc lồng xuống.
Tiện thể thông báo:
“Gia đình bác Hai sẽ ở với nhà mình từ hôm nay.”
Vy vốn tin mẹ Hạ sẽ thuyết phục bác thành công.
Nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên:
“Sao gấp vậy?”
Quân không cho rằng đó là chuyện xấu:
“Em thấy vậy càng tốt.”
“Đỡ phải lo tới lo lui.”
Ở phía xa.
Nhóm bạn của Quân cũng đang đi tới.
Họ ở lại chỉ để chào tạm biệt trước khi về nhà chuẩn bị đồ đạc. Hoàng Minh thì đã về từ trước.
Quân nhìn từng người rồi nghiêm túc dặn:
“Tụi bây nhớ.”
“Nếu có chuyện.”
“Không cần mang quá nhiều đồ.”
“Người đến được đây mới là quan trọng nhất.”
Mọi người đều hiểu ý.
Không ai nói thêm.
Từng người lần lượt lên xe, quay về với gia đình.
Chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
…
Đến gần chín giờ tối.
Gia đình bác Hai cũng đã chuyển xong phần lớn hành lý.
Cả căn biệt thự lần đầu tiên đông người đến vậy.
Bữa cơm tối muộn được dọn ngay giữa phòng khách.
Mọi người ngồi quây quần bên nhau.
Vừa ăn vừa bàn chuyện sắp xếp và sửa sang phòng ốc sao cho hợp lý.
Vy nhìn cả đại gia đình trước mặt.
Khóe môi bất giác cong lên.
Bây giờ.
Những người cô muốn bảo vệ đều đã ở đây.
…
Đêm dần khuya.
Sau một ngày dài.
Cả căn biệt thự nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.
Ai cũng mệt mỏi.
Chỉ vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.
…
Khoảng hơn hai giờ sáng.
Một tiếng hét thất thanh bỗng vang lên giữa màn đêm:
“LẬP TỨC DẬY!”
“CÓ CHUYỆN RỒI!”
Tiếng hét lớn đến mức cả căn biệt thự bừng tỉnh.
Vy bật dậy đầu tiên.
Quân cũng lập tức lao ra khỏi phòng.
Rồi từng người một mở cửa chạy ra hành lang.
Người vừa hét chính là anh Dũng.
Trên tay anh vẫn cầm chiếc điện thoại.
Khuôn mặt tái đi.
Giọng nói chưa từng căng thẳng đến vậy:
“Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh…”
“Vừa báo có ca bệnh đầu tiên.”
“Không chỉ một.”
“Có nhiều bác sĩ và điều dưỡng đã bị cắn.”
“Một số người khác cũng bị trầy xước trong lúc khống chế bệnh nhân.”
“Cấp trên chưa kịp gửi hướng dẫn xử lý…”
“Cả bệnh viện… đang loạn rồi.”
Đôi mày Vy nhíu chặt.
Cô đứng im giữa hành lang.
Trong đầu liên tục rà soát lại từng mốc thời gian.
Từng mắt xích lây nhiễm.
Từng người đã xuất hiện trong chuỗi lây lan.
Cô đã bỏ sót điều gì?
Tại sao Tây Ninh lại xuất hiện ca nhiễm nhanh đến như vậy?
Một cảm giác bất an lạnh buốt chậm rãi dâng lên trong lòng.