Hình ảnh từ camera bệnh viện liên tục truyền về.
Nguyễn Lương Bình đã bị khống chế.
Bốn người trưởng thành mới đủ sức giữ ông ta nằm trên băng ca. Thuốc an thần đã được tiêm. Nhưng gần như không hiệu quả. Người đàn ông vẫn liên tục giãy giụa.
Thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gầm khàn khàn khiến người ta nổi da gà.
Ở cuối hành lang.
Nữ y tá trẻ đang được sơ cứu. Không khí cả tầng bệnh viện vẫn còn hỗn loạn.
Đúng lúc đó. Điện thoại của Vy rung lên. Màn hình hiện tên người gọi.
[Trưởng khoa Dũng]
Vy lập tức bắt máy:
“Thầy.”
Giọng trưởng khoa vang lên từ đầu dây bên kia:
“Vy. Nửa đêm nửa hôm em gọi cho thầy làm gì vậy?”
“Còn nữa, tin nhắn trong nhóm là sao?”
Cô đã nghĩ cả trăm lý do từ lúc gửi tin nhắn. Nhưng bây giờ lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Vy hít sâu một hơi, cô đành phải bịa truyện:
“Thầy. Cách đây vài ngày em có nhận được cuộc gọi từ một người bạn. Anh ấy đang làm bác sĩ ở nước ngoài.”
Đầu dây bên kia im lặng lắng nghe. Vy tiếp tục:
“Anh ấy có kể cho em nghe về một loại bệnh truyền nhiễm lạ.”
“Ban đầu em cũng không để tâm.”
“Nhưng sáng nay gặp Nguyễn Lương Bình… Em thấy các triệu chứng khá giống.”
Trưởng khoa Dũng cau mày:
“Giống thế nào?”
Vy cố gắng lựa chọn từ ngữ cẩn thận nhất:
“Dạ, người bệnh sốt cao, dễ mất kiểm soát hành vi, trở nên hung hãn bất thường và sức lực tăng lên rất nhiều.”
Đầu dây bên kia lại im lặng vài giây như đang xác nhận xem cô có nói thật không
Sau đó trưởng khoa mới lên tiếng:
“Vy, em biết ngành y mỗi năm có bao nhiêu ca bệnh hiếm không? Chỉ vài triệu chứng giống nhau thì chưa nói lên được điều gì cả.”
Vy cắn nhẹ môi dưới. Điều đó cô cũng biết chứ.Nếu đổi lại là mình của ngày hôm qua. Có lẽ cô cũng sẽ trả lời như vậy.
Đúng lúc ấy. Trưởng khoa khẽ thở dài:
“Thầy vừa nhận được tin nhắn của bác sĩ trực khoa, có một y tá bị thương trong lúc khống chế bệnh nhân Nguyễn Lương Bình.”
“Cả khoa đang loạn hết cả lên đây.”
Tim Vy khẽ thắt lại.
Nhưng cô vẫn giữ giọng bình tĩnh:
“Thầy. Em nghĩ nếu có thể… hãy cho cách ly riêng Nguyễn Lương Bình và cả cô y tá bị ông ta đả thương.”
“Đồng thời liên hệ bên bệnh truyền nhiễm tới kiểm tra.”
“Cẩn tắc vô áy náy.”
Trưởng khoa bật cười bất đắc dĩ:
“Thành ngữ nữa cơ đấy.”
Ông đã làm việc với Vy nhiều năm.
Cô không phải kiểu người thích gây chuyện hay hoảng loạn vô cớ.
Cuối cùng ông thở dài:
“Được rồi.”
“Thầy sẽ cho người theo dõi riêng trường hợp này.”
“Còn chuyên gia bệnh truyền nhiễm thì sáng mai thầy sẽ báo cáo lên trên.”
Nghe vậy, Vy mới cảm thấy nhẹ đi đôi chút, ông đã chịu nghe cô dù chỉ một phần.
Sau vài câu dặn dò ngắn gọn, cuộc gọi kết thúc.
Vy đặt điện thoại xuống bàn.
Quân ngồi bên cạnh quay sang:
“Ông ấy tin không?”
Vy nhìn màn hình camera, thở dài một hơi:
“Chị không biết.”
“Là một bác sĩ, chị phải bảo vệ sức khoẻ cộng đồng hết mức có thể, tuy nhiên mai mình vẫn phải chuẩn bị nếu có bất trắc. Trong trường hợp bùng dịch mất kiểm soát, chúng ta còn có đường lui.”
Ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn tối đen. Không khí ảm đạm và cô tịch như báo hiệu biến động bất ngờ từ tương lai.