Đến nội dung chính

Chương 39

admin 547 Chữ Cài Đặt

Ở một nơi khác thuộc xã Hiệp Ninh, trong thành phố Tây Ninh.

Hoàng Minh hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra ở Chợ Rẫy.

Lúc này anh đang ngủ ngon lành trên chiếc giường quen thuộc trong căn nhà của mình.

Sau hơn bốn tiếng lái xe giữa đêm cộng với việc trực ca 9 tiếng đồng hồ.

Ngay cả một thanh niên như Minh cũng không chịu nổi nữa.

Điện thoại bị ném trên bàn đầu giường. Màn hình vẫn còn hiện tin nhắn cuối cùng từ Vy.

[Mai gặp.]

Những tia sáng đầu tiên của buổi sáng bắt đầu xuất hiện phía chân trời, len lỏi qua từng khe cửa.

Một ngày mới đang đến. Yên bình như bao ngày khác. Ít nhất là vẻ bề ngoài.

Khoảng hơn bảy giờ sáng. Minh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Cộc… Cộc… Cộc.

Giọng mẹ anh vọng vào:

“Minh. Dậy ăn sáng.”

Tóc tai rối bời, vẻ mặt ngái ngủ, ánh mắt lờ đờ cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai của anh.
Anh lồm cồm ngồi dậy. Nhìn đồng hồ mới phát hiện mình đã ngủ gần bốn tiếng.

Mặc dù không nhiều nhưng đủ để hồi phục phần nào.

Minh hoàn thành vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.

Mùi bánh canh chả cá nóng hổi lập tức bay tới.

Cha anh đang ngồi đọc báo. Mẹ anh cùng cô em gái đang bưng tô bánh canh và chén đũa từ bếp ra.

Khung cảnh bình thường đến mức khiến anh suýt quên mất lý do mình có mặt ở đây.

Cha anh ngẩng đầu lên:

“Nghe nói tối qua mày lái xe từ Sài Gòn về?”

Minh gãi đầu:

“Dạ. Một người bạn tối mai cưới nên con về.”

Cha anh bật cười:

“Bạn gái cũ hả?”

Minh suýt sặc.

“Không phải. Bạn hồi cấp ba thôi.”

Mẹ anh lập tức chen vào bắt bẻ:

“Bạn bè người thì cưới, người thì vừa có vợ có con. Còn anh thì hay rồi, bồ cũng chưa có, chứ nói gì tới vợ và con”
Em gái Minh, Lý Hoàng Thư lại còn châm dầu vào lửa:

“Có chó mới lấy anh con. Vừa khó ở vừa không lãng mạng”

Minh không nói gì, lấy tay gõ vào đầu con bé một cái:

“Học hành không lo học, lo yêu với đương.”

Cô bé bĩu môi, lè lưỡi lêu lêu anh trai mình một cái, rồi cúi đầu xếp đũa ra từng tô bánh canh một cách gọn gàng.

Sau bữa sáng ấm áp. Anh tự nguyện đứng dậy rửa chén.

Xong xuôi thì Minh đi ra ngoài sân tập một chút động tác dưỡng sinh để tiêu thực.

Tây Ninh buổi sáng yên bình hơn Sài Gòn rất nhiều. Xa xa là những hàng cây xanh. Những ngọn đồi trùng trùng. Không khí trong lành xen kẽ mùi vị của sương sớm.

Không có tiếng còi xe inh ỏi, không có khói bụi cùng tiếng nẹt bô đầy ô nhiễm.

Mọi thứ đều hết sức bình thường. Đến mức anh bắt đầu cảm thấy chuyện tối qua thật nực cười.
Cái gì mà dịch bệnh, cái gì mà Zombie. Nghĩ thế nào cũng thấy vô lý, quá phản khoa học.

Minh lấy điện thoại ra. Nhìn vào khung chat của Vy. Ngón tay dừng lại vài giây.

Cuối cùng anh vẫn quyết định gọi.

Bởi dù sao… Anh cũng muốn biết cô bạn thân kia đang khùng điên cái gì.