Đến nội dung chính

Chương 35

admin 477 Chữ Cài Đặt

Cả căn phòng im ắng đến mức, tiếng hít thở của Vy và Quân như được phóng đại.

Vy cảm thấy hai bàn tay mình bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

Mọi chuyện trong giấc mơ… Đang xảy ra thật.

Trên màn hình, Nguyễn Lương Bình ngồi bất động giường.

Đầu ông ta cúi thấp.

Tấm khăn trắng vẫn phủ một nửa cơ thể.

Không giống người vừa tỉnh lại.

Cũng không giống người còn sống.

Cả người ông ta gần như không hề cử động.

Chỉ ngồi đó. Im lặng.

Quân vô thức nuốt khan:

“Có khi nào…”

“Có khi nào ông ta chưa chết hẳn không?”

Vy không trả lời. Bởi chính cô biết rõ.

03 giờ 11 phút.

Bác sĩ đã xác nhận tử vong.

Cô nhìn thấy rất rõ trong đoạn ghi hình. Cô cũng là bác sĩ, kinh nghiệm của cô cho thấy, người đó đã chết. Chết thật.

Đúng lúc ấy…

Nguyễn Lương Bình bỗng ngẩng đầu lên.

Vy giật mình.
Quân cũng cứng người.

Đôi mắt trên màn hình đã hoàn toàn trắng đục.

Không còn tiêu cự.

Không còn cảm xúc.

Giống hệt người đàn ông trong giấc mơ của cô.

Ngay giây tiếp theo.

Ông ta đột ngột quay đầu về phía camera.

Cả màn hình như đông cứng lại.

Cảm giác giống như thứ kia đang nhìn thẳng vào hai chị em xuyên qua màn hình.

Quân vô thức lùi ghế ra sau:

“Sao…”

“Sao tự nhiên em thấy lạnh sống lưng vậy?”

Vy không trả lời.

Tim cô đang đập dữ dội.

Trong đoạn ghi hình.

Nguyễn Lương Bình bắt đầu đứng dậy.

Từng động tác giật cục. Cứng nhắc.

Không giống người bình thường.

Khớp cổ phát ra những chuyển động kỳ quái.

Sau đó…

Ông ta bước xuống giường, nhưng khớp chân chạm đất quá kỳ quái khiến cả cơ thể ngã trên đất.

Nhưng sống lưng ông ta uốn cong kỳ dị, hai bàn tay bàn chân cố gắng lao tới cửa phòng bệnh. Rồi tựa vào đó mà nâng cơ thể nặng nề lên.
Bên ngoài hành lang lúc này hoàn toàn vắng vẻ.

Ca đêm đã chuyển sang thời gian nghỉ ngắn. Không một ai chú ý đến cảnh tượng như phim kinh dị bên này.

Nguyễn Lương Bình chậm rãi áp sát cửa kính.

Khuôn mặt tái xám gần như dán hẳn vào mặt kính.

Rồi đột nhiên…

Ông ta lao mạnh về phía trước.

Rầm!

Tiếng va chạm vang lên qua hệ thống ghi âm.

Cánh cửa rung lên dữ dội. May thay hình như ông ta không xông ra được cũng không biết cách mở cửa, hầu như cửa phòng bệnh ở Chợ Rẫy được làm từ nhôm, khung kính cũng chỉ là nhựa mica giả kính.

Quân giật nảy người.

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Nguyễn Lương Bình liên tục đập người vào cửa ra vào như một con thú mất trí.

Vy cảm thấy máu trong người gần như bị rút cạn.

Bởi cảnh tượng trước mắt… Chính là cảnh đầu tiên trong giấc mơ đã ám ảnh cô suốt một tháng qua.
Và lần này. Nó không còn là giấc mơ nữa.