Đến nội dung chính

Chương 34

admin 495 Chữ Cài Đặt

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên.

Một loạt thông báo hiện ra.

Ba cuộc gọi nhỡ.

Mười một tin nhắn chưa đọc.

Tất cả đều từ Hoàng Minh.

Cô nhanh chóng mở khung chat.

[Tớ về tới nhà rồi.]

[Gọi cậu hoài không được.]

[Thấy không bắt máy nên nhắn báo bình an. ]

[Mai ngủ dậy tớ qua kiếm cậu.]

[Có gì nhớ gọi nha.]

Khóe môi Vy vô thức cong lên.

Ít nhất Minh đã an toàn về tới Tây Ninh. Lòng cô nhẹ đi không ít.

Cô nhanh chóng nhắn lại một dòng.

[Mai gặp.]

Sau đó mới cất điện thoại đi.

Quân nhìn sang:

“Anh ấy về tới rồi hả?”

Vy gật đầu:

“Ừ.Về tới nhà rồi.”

Quân nhắc nhở:

“Chúng ta đi ngủ thôi.”

“Nếu thật sự có chuyện thì mình cũng cần giữ sức.”

Hai chị em kiểm tra lại toàn bộ nhà kho lần cuối.

Camera hoạt động bình thường.

Cửa khóa cẩn thận.

Vật tư được sắp xếp ngay ngắn.
Sau đó cả hai mới lặng lẽ quay trở về phòng mình.

Ngủ chưa được hai giờ đồng hồ thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập bên ngoài hành lang.

Vy giật mình mở mắt.

Căn phòng vẫn tối đen.

Cô theo phản xạ với lấy điện thoại.

03 giờ 12 phút.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này gấp gáp hơn hẳn.

Giọng Quân vọng vào từ bên ngoài:

“Chị Vy. Mau dậy đi.”

Vy lập tức ngồi bật dậy.

Tim cô đập mạnh.

Giọng Quân lần nữa vang lên. Lần này mang theo sự căng thẳng rõ rệt:

“Camera báo động rồi.”

Vy gần như lao khỏi giường.

Cô mở cửa phòng. Quân đã đứng sẵn ngoài hành lang.

Gương mặt cậu trắng bệch. Không nói một lời. Chỉ kéo Vy chạy về phía phòng cậu.

Tim Vy bắt đầu đập nhanh.

Hai chị em gần như chạy cùng lúc đến trước bàn làm việc.

Màn hình máy tính vẫn đang sáng.

Âm thanh cảnh báo vang lên từng hồi ngắn.
Quân lập tức kéo ghế sang một bên.

Vy nhìn theo hướng cậu chỉ.

Trên màn hình là camera phòng bệnh của Nguyễn Lương Bình.

Căn phòng vẫn sáng đèn.

Máy monitor vẫn hoạt động.

Mọi thứ nhìn qua hoàn toàn bình thường.

Nhưng chỉ mất một giây để Vy nhận ra vấn đề.

Chiếc giường bệnh trống không.

Nguyễn Lương Bình đã biến mất.

Cả căn phòng lập tức trở nên lạnh ngắt.

Vy cảm thấy da đầu tê dại.

: Không thể nào…

Quân nhanh chóng tua lại dữ liệu.

Video bắt đầu phát ngược về vài phút trước.

03 giờ 06 phút.

Nguyễn Lương Bình vẫn nằm bất động.

03 giờ 08 phút.

Đường điện tâm đồ đột nhiên kéo thành một đường thẳng.

Nhân viên y tế lao vào cấp cứu.

03 giờ 11 phút.

Các bác sĩ xác nhận tử vong.

Một tấm khăn trắng được kéo lên.

03 giờ 12 phút.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng.

Thi thể bị bỏ lại một mình.
03 giờ 14 phút.

Cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Không có bất cứ chuyển động nào.

03 giờ 15 phút.

Tấm khăn trắng bỗng nhô lên.

Vy vô thức siết chặt tay vịn ghế. Quân cũng ngừng thở.

Trên màn hình.

Thi thể vừa chết được vài phút trước… Đang từ từ ngồi dậy.