“… Điện hạ, phật châu của người, cấn ta rồi.”
Giọng nói kiều mỵ, mang theo tiếng thở dốc có vẻ cực kỳ dụ người ở trong Phật đường tối tăm này.
Bàn tay gân cốt rõ ràng của Thái tử Tiêu Trần Uyên quấn lấy chuỗi phật châu kia – dưới lòng bàn tay, là quần áo nữ tử hỗn loạn, lộ ra da thịt đẫy đà trắng như tuyết.
Tô Yểu Yểu đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt yêu mị như tơ, tầm mắt lưu chuyển không hề có một chút nhát gan e thẹn nào như ban ngày.
Một tiếng “bụp”, phật châu đứt rồi.
Hô hấp của Tiêu Trần Uyên cũng rối loạn.
Hắn rũ mi xuống, ánh nến phủ bóng tối lên gương mặt tuấn tú của hắn, đôi môi mỏng khẽ mở: “Đã biết cấn rồi, tại sao không trốn?”
Ngữ khí bình thản, giống như lúc hắn giảng kinh ở Phật đường, nhưng tay hắn vẫn đang vuốt ve cổ áo trắng như tuyết của nàng.
Tô Yểu Yểu cười khẽ một tiếng, không chỉ không trốn, ngược lại còn đưa tay cho hắn: “Vì sao thần nữ phải trốn? Không phải điện hạ đã… Phá giới rồi sao?”
Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên bị một cỗ lực đạo ôm lấy eo, trời đất xoay chuyển, bị Tiêu Trần Uyên đặt ở dưới thân.
Hắn chăm chú nhìn nàng từ trên cao xuống, trong đôi mắt ngày thường chỉ chứa được kinh Phật và chúng sinh kia, giờ phút này phản chiếu khuôn mặt ửng hồng động tình của nàng.
“Tô Yểu Yểu.” Hắn gọi tên đầy đủ của nàng, giọng nói trầm thấp: “Ngươi là vị hôn thê của đệ đệ Cô…”
“Hắn?”
“Hắn cũng xứng sao?” Tô Yểu Yểu như là nghe thấy câu chuyện cười gì đó, bật cười một tiếng.
Tiếp theo vươn hai tay nhu nhược không xương ra, ôm lấy cổ Tiêu Trần Uyên, kéo hắn lại gần.
“Thế nhưng… cho dù là phải… thì như thế nào?”
Tô Yểu Yểu ghé sát vào vành tai hắn, khẽ cắn một cái, thở ra như đóa lan: “Thân thể này của thần nữ, điện hạ không thích sao?”
Ánh mắt Tiêu Trần Uyên tối sầm lại.
Sao lại không thích?
Ngày đầu gặp mặt, trong cung yến, vị đệ tức* tương lai của hắn vẫn mang dáng vẻ yếu ớt như liễu đón gió, bọc trong tầng tầng lớp quần áo, sắc mặt vàng như nến, ngoan ngoãn đi theo phía sau Nhị đệ, rất giống một gốc hoa mất nước.
*Đệ tức: Em dâu.
Thế nhưng chỉ mới hơn một tháng, nàng lại như thay da đổi thịt.
Chiếc eo vẫn tinh tế như trước, nhưng lại không còn là bệnh trạng gầy yếu như bị siết ra. Trước ngực no đủ đẫy đà, không hề dùng dây vải trói buộc lớp lớp.
Sắc mặt hồng nhuận, sóng mắt lưu chuyển có ánh sáng, ngay cả sắc môi cũng tươi sáng đến mức làm cho người ta không dời mắt được.
Hồi ức dừng lại, bởi vì nữ tử dưới thân đã không an phận mà động đậy.
Hô hấp của Tiêu Trần Uyên trì trệ, giơ tay đè cổ tay lộn xộn của nàng lại: “Đừng động đậy, còn lộn xộn nữa, Cô không thể cam đoan… Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì…”
Ánh mắt yêu mị của Tô Yểu Yểu lan tràn ra: “Điện hạ tu Phật nhiều năm…”
“Có biết thế nào là “Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục” không?”
Tiêu Trần Uyên chăm chú nhìn nàng thật lâu, bỗng nhiên cúi người nói nhỏ bên tai nàng: “Nếu đây là địa ngục, Cô đã xuống vì nàng từ lâu rồi.”
Trong khoảnh khắc nói xong, nụ hôn vội vàng rơi xuống, bàn tay to thò vào vạt áo.
Phật châu “lạch cạch” một tiếng, rơi lả tả đầy đất.
Nếu để cho Tô Yểu Yểu của ba tháng trước nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ sợ đến chết thêm một lần nữa.
Dù sao khi đó toàn bộ kinh thành đều biết, đích nữ Tô Yểu Yểu của Vĩnh Ninh Hầu phủ là vị hôn thê mà Nhị hoàng tử không thích, là người bởi vì đẫy đà quá mức mà quấn lấy áo ngực, đói đến xanh xao vàng vọt khiến người ta chê cười.
“Tỷ tỷ, xiêm y hôm nay của tỷ… có phải là hơi chật rồi không?” Thứ muội Tô Vân Nhi nắm khăn, che môi cười khẽ, đáy mắt lại tràn đầy vẻ mỉa mai.
“Muội đã sắp không thở nổi thay tỷ rồi đó.”
Tô Yểu Yểu – hoặc là nói, nguyên chủ Tô Yểu Yểu cúi đầu, ngón tay gắt gao xoắn góc áo.
Hôm nay, là tiệc cập kê của nàng.
Nàng đặc biệt mặc một bộ váy màu sen, nhưng rõ ràng nên là bộ ngực no đủ lại bị ép đến biến hình, có vẻ chẳng ra gì.
“Lần, lần sau ta sẽ đổi bộ khác…” Giọng nàng càng lúc càng nhỏ.
Nhị hoàng tử Tiêu Khải Minh ở bên cạnh cười nhạo ra tiếng: “Tô Yểu Yểu, ngươi mặc mà cái gì không giống nhau? Sắc mặt vàng như nến, chẳng có dáng vẻ gì, còn bộ ngực này… Hừ, không biết xấu hổ!”
Sắc mặt Tô Yểu Yểu trắng bệch.