Đến nội dung chính

Chương 32

admin 589 Chữ Cài Đặt

Đợi Chung Niệm Nguyệt đi học, Chung Tùy An cách nàng cũng sẽ không quá xa, cầu cứu rất thuận tiện.

Chung Niệm Nguyệt gật gật đầu, lại hỏi: “Sau đó cha và ca ca sẽ trút giận cho con sao?”

Chuyện giữa trẻ con, sao có thể để người lớn tới trút giận?

Mất chừng mực.

Nhưng lời này lượn một vòng trong miệng Chung đại nhân, cuối cùng lại biến thành một tiếng khô khốc: “À.”

Chung Niệm Nguyệt cười tủm tỉm đứng dậy: “Vậy con không sợ nữa, đa tạ cha.”

Chung đại nhân cảm thấy trái tim lại được đặt lên bếp lò.

Đang tháng chạp mùa đông khắc nghiệt, lại được hâm nóng hầm hập.

Lần trước nếm được mùi vị như vậy vẫn là khi hai đứa nhỏ còn bé, ông lần đầu làm cha, tuy rằng đầy bụng vụng về nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Chung Niệm Nguyệt lại sai tên sai vặt chuyển cái ghế tới cho mình ngồi, còn phải lót đệm mềm mại lên trên, sau đó mới ngồi xuống.
Kiều khí mười phần.

Nhưng Chung đại nhân cũng không nói ra được lời nào.

Chung Niệm Nguyệt còn sai người rót trà nóng cho mình, sau đó tiếp tục nói: “Con chưa từng tới nơi như vậy, có phải còn cần chuẩn bị riêng giấy bút không ạ? Sách đâu? Hòm sách cũng cần phải không ạ? Cha, con sẽ có thư đồng sao?”

Chung đại nhân nghe mà hoảng hốt một hồi nhưng lòng lại bất tri bất giác mềm nhũn xuống.

Nhi tử ông giống như cùng một khuôn đúc ra với ông năm đó. Phàm là chuyện gì cũng không để phụ mẫu lo lắng, tự mình một tay sắp xếp ổn thỏa, tuổi còn trẻ đã cực kỳ trầm ổn.

Cuộc đối thoại vụn vặt lại ấm áp như thế này, bất luận là Chung đại nhân và nhi tử, hay là ông thời niên thiếu cùng phụ thân mình, đều chưa từng có.

Đợi đến khi hoàn hồn, Chung đại nhân đã miệng đầy đồng ý với Chung Niệm Nguyệt không ít đồ vật.
Lúc này giờ giấc đã không còn sớm, Chung Niệm Nguyệt đứng lên, từ trên bàn Chung đại nhân lấy một miếng điểm tâm, vừa ăn vừa đi.

Đám hạ nhân canh giữ bên ngoài người đều sắp hóa gỗ rồi.

Bọn họ chưa bao giờ thấy cô nương và lão gia có nhiều lời để nói như vậy…

Hơn nữa ngay cả một tiếng quát mắng cũng không nghe thấy.

Chỉ nghe thấy “cót két” một tiếng cửa mở ra, Chung Niệm Nguyệt chậm chạp đi ra ngoài, trên mặt không thấy một tia tủi thân buồn bã.

Thật đúng là… thật đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi!

Chung Niệm Nguyệt vừa đi, Chung đại nhân mới gọi người vào hầu hạ.

“Mài mực.” Chung đại nhân nói.

Tên sai vặt gật đầu, xắn tay áo lên mài mực.

Một người khác còn tiến lên trải giấy cho Chung đại nhân.

“Hâm nóng một bình rượu.” Chung đại nhân lại nói.

Tên sai vặt sửng sốt.
Cái này… cái này trình tự không giống ngày thường lắm nha.

Trường tùy bên ngoài chạy như bay đi lấy rượu, lúc về còn xách theo cái lò.

Hắn không nhịn được thầm lẩm bẩm.

Vì phu nhân không thích mùi rượu, lần trước lão gia uống rượu, hình như là lúc thăng chức Thị lang nhỉ?

–

Hiệu suất làm việc của Chung đại nhân cực cao, ngày thứ hai về phủ, ông liền đích thân tới viện của Chung Niệm Nguyệt, nói với nàng đã làm xong rồi.