Chỉ là ngại Phụ hoàng đang ở trước mặt nên hắn mới không dám phát tác mà thôi.
Thấy Thái tử không đáp, Cao đại học sĩ mấp máy môi, còn định nói thêm gì đó.
Tấn Sóc Đế ngồi trên cao ung dung mở miệng: “Biểu cô nương?”
Cao đại học sĩ như vừa bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu xuống.
Tiểu thái giám đã bị bầu không khí gần như ngạt thở dọa cho mềm nhũn, hắn quỳ phịch xuống đất, đáp: “Chính… chính là cô nương nhà họ Chung…”
Mạnh công công nhướng mày, lên tiếng tiếp lời: “Bệ hạ, chính là vị cô nương hôm nay đến cung Huệ phi đấy ạ.”
Kỳ Hãn mím môi.
Mẫu phi lại mời nàng vào cung rồi? Chẳng lẽ là vì nghe tin phủ của hắn xảy ra chuyện ầm ĩ?
Tấn Sóc Đế dường như cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, chuyển giọng nhàn nhạt nói: “Hiện giờ ai đang dạy Thái tử cưỡi ngựa bắn cung?”
Mạnh công công đáp: “Bệ hạ, là Chiêu Dũng tướng quân Mục tướng quân ạ.”
Tấn Sóc Đế lại hỏi: “Hiện giờ kéo được cung mấy quân rồi?”
Bốn quân là một thạch.
Trong triều, Kim Ngô tướng quân dũng mãnh nhất, trời sinh thần lực, có thể kéo được cung ba thạch. Ngay cả Tấn Sóc Đế, hiện giờ ngồi ngay ngắn ở đó, trông chỉ thấy quý khí văn nhã nhưng thật ra thời niên thiếu đã có thể kéo được cung một thạch.
Còn Kỳ Hãn, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, cúi đầu nói: “Nhi thần… nhi thần chỉ kéo nổi cung nửa quân.”
“Vậy là học cưỡi ngựa bắn cung quá ít rồi, bóc hạt thông cũng không chịu nổi.” Tấn Sóc Đế thản nhiên nói.
Kỳ Hãn không dám biện bạch.
Nhưng hầu như đã có thể dự đoán được, sau này đi học lớp của Mục tướng quân, hắn sẽ bị hành hạ đến chết đi sống lại thế nào.
“Lui xuống đi.” Tấn Sóc Đế nói, dường như còn có việc khác phải xử lý.
Kỳ Hãn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, cung kính cáo lui.
Đợi hắn xoay người đi ra ngoài, giọng nói của Phụ hoàng dường như lại vang lên không nhẹ không nặng, lời đó giống như đang hỏi Mạnh công công: “Lão Tam vẫn chưa có thầy giáo sao?”
Mạnh công công thấp giọng đáp: “Vâng, thưa Bệ hạ.”
“Văn Phương đổi sang dạy Tam hoàng tử đi.”
“Văn Phương” là tên tự của Cao đại học sĩ, Tấn Sóc Đế chỉ buông một câu nhẹ bẫng đã chốt hạ mọi chuyện, đẩy ông sang cho một hoàng tử khác.
Cao đại học sĩ ngẩn người một lát, há hốc mồm: “… Tuân, tuân, thần tuân chỉ.”
Kỳ Hãn cũng khựng lại, bước chân rối loạn một chút, sau đó mới khôi phục lại bình thường, tiếp tục sải bước đi ra ngoài.
Sau khi Kỳ Hãn rời khỏi Thượng Thư phòng, chẳng biết tại sao lại không lập tức rời đi, mà đứng đợi trên con đường bắt buộc phải đi qua khi từ cung Huệ phi đi ra.
Lúc này Huệ phi vẫn đang “thân thiết” với Chung Niệm Nguyệt.
Cho dù nhi tử đã được phong làm Thái tử nhưng trong cung Huệ phi vẫn chưa được ban ân điển mở tiểu trù phòng (bếp riêng). Vì thế bày ra trước mặt Chung Niệm Nguyệt cũng chỉ là một ít điểm tâm hoa quả mà thôi, chẳng có gì lạ lẫm.
“Nguyệt Nhi gần đây khẩu vị không tốt sao, di mẫu nhìn thấy có vẻ gầy đi nhiều rồi. Nào, nếm thử cái này đi, đây là món mới lạ trong cung vừa làm ra…”