Đến nội dung chính

Chương 31

admin 689 Chữ Cài Đặt

Lúc này Ân hoàng hậu mới thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi xuống ghế.

Sự đoan trang trầm ổn thường ngày dần trở lại trên gương mặt bà.

Bà cười lạnh một tiếng: “Không cần điều tra cũng biết, chuyện này chắc chắn không thoát khỏi Đông cung!”

“Năm đó Tề Thục phi cấu kết với Khâm Thiên Giám sửa mệnh cho con trai ta, khiến Thiệu Nhi mới hai tuổi đã bị đưa ra khỏi cung. Hai mươi năm nay mẫu tử chia lìa, đường đường là hoàng tử do trung cung sinh ra mà lại danh bất chính ngôn bất thuận.”

“Bây giờ đã hai mươi năm rồi. Chắc hẳn thấy con trai ta sắp hồi cung, cho nên ả và đứa con trai của ả mới bắt đầu đứng ngồi không yên.”

“Nương nương, có cần bẩm báo việc này với bệ hạ không?” Nội thị Uông Dữ Hải liếc mắt nhìn sâu vào nội điện.

“Ông ta à?” Ân hoàng hậu hừ lạnh một tiếng: “Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ba phải.”
Nhưng ngay sau đó bà lại đứng bật dậy: “Dù sao chuyện này vẫn phải nói cho ông ta biết.”

Ân hoàng hậu vừa tháo châu ngọc trên đầu xuống, nước mắt đã lập tức trào ra.

Bà lảo đảo chạy thẳng vào trong điện, vừa chạy vừa khóc lớn: “Bệ hạ! Người phải làm chủ cho con trai thần thiếp!”

Trăng lặn sao mờ, trời dần hửng sáng.

Mặt trời ló dạng, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu khắp muôn nơi, cũng xem như tô thêm chút sắc màu hiếm hoi cho mùa đông tuyết trắng đơn điệu này.

Thẩm Vân Tây tỉnh dậy vào khoảng giữa giờ Tỵ, lúc ấy mặt trời đã treo cao phía Đông, sáng đến chói mắt.

Nàng đưa tay che nắng, chậm chạp xuống giường mặc quần áo rửa mặt. Vừa mới vấn tóc cài trâm ngọc xong đã nghe thấy tiếng nha hoàn ngoài cửa gõ nhẹ hỏi: “Tam thiếu phu nhân có muốn dùng bữa không ạ?”
Thẩm Vân Tây theo phản xạ lắc đầu.

Trúc Trân đứng bên cạnh thấy vậy thì bật cười, thay nàng đáp lời: “Không cần phiền chị đâu, sửa soạn xong bọn em sẽ về viện mình, bên kia hẳn đã chuẩn bị xong rồi.”

Nha hoàn bên ngoài vâng dạ một tiếng, xung quanh cũng nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Trúc Trân lấy áo choàng lông thú trên giá xuống khoác lên người nàng. Thẩm Vân Tây quấn kín cổ áo, buộc dây thật chặt, phải mặc dày như thế nàng mới dám bước ra ngoài.

Hôm nay trời đẹp, toàn bộ Vân Thượng viện hiện rõ trước mắt. Tuyết phủ trên bụi trúc xanh, mai đỏ nở rộ, cảnh sắc thanh nhã vô cùng.

Đi trên nền tuyết, Thẩm Vân Tây đột nhiên nhớ tới Vệ Thiệu, nàng khựng bước một chút rồi quay sang hỏi Trúc Trân: “Có cần qua chào một tiếng rồi mới đi không?”

Trúc Trân tối qua cũng ở lại Vân Thượng viện, giờ đã khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày, nghe vậy liền đáp: “Người không biết đấy thôi, trời còn chưa sáng bên phòng chính đã có động tĩnh rồi, Tam Lang đi thư viện từ sớm.”
Ngón tay Thẩm Vân Tây vô thức miết một vòng trên khăn tay, vừa đi vừa suy nghĩ. Tối qua còn nằm mê man trên giường, sáng nay đã ra ngoài rồi, bệnh thành thế mà vẫn không chịu bỏ việc học.

So với người ta, chẳng phải nàng quá lười biếng rồi sao?

Trong lòng nghĩ lung tung, nàng vừa ra khỏi Vân Thượng viện, đi qua hai dãy hành lang dài thì chạm mặt cô Năm Vệ Cầm.

Nhìn dáng vẻ thì có lẽ nàng ấy đang chuẩn bị đi dự yến tiệc gì đó, ăn mặc còn lộng lẫy hơn hôm ở Vinh Chiếu đường. Hoa mẫu đơn thêu chỉ vàng trên váy dưới ánh nắng như phát sáng, châu ngọc lay động leng keng, cả người như phủ thêm một tầng ánh sáng đủ màu.

Vệ Cầm đang vội, chỉ hất cằm lên, liếc xéo Thẩm Vân Tây một cái rồi nghênh ngang rời đi, chẳng buồn gây sự.