Đến nội dung chính

Chương 32

admin 724 Chữ Cài Đặt

Người không phạm ta, ta không phạm người.

Thẩm Vân Tây cũng lười để tâm đến nàng ta, quay về Hợp Ngọc cư, sai người bày bàn ghế ngoài viện chuẩn bị dùng bữa trưa sớm.

Đến giờ ăn, một tiểu nha đầu bên Vân Thượng viện của Vệ Thiệu mang tới rất nhiều đồ, trong đó có hai bức thư họa của danh gia Trang Ngọc Ngôn, đều là hàng thật, nói là quà cảm tạ chuyện cứu mạng đêm qua.

Nguyên chủ vốn yêu thích thư họa, nếu thấy thứ này chắc chắn sẽ ôm không buông tay. Nhưng Thẩm Vân Tây kiếp trước nghèo đến độ bụng đói kêu vang, ngày ngày vật lộn sinh tồn, thứ nàng thích chỉ có ăn uống vui chơi, còn tranh với chữ thì thật sự không có hứng thú.

Nàng chỉ liếc qua vài lần rồi thản nhiên bảo Trúc Trân mang đi cất.

Tiểu nha đầu kia quay về Vân Thượng viện phục mệnh.

Vệ Thiệu nghe xong, động tác cuộn tranh trong tay khựng lại một chút. Hắn trầm ngâm giây lát, ánh mắt lại vô thức rơi lên quyển thoại bản bên cạnh.
Bên này vừa cất thư họa của Vệ Thiệu chưa được bao lâu, bên kia Tần Lan Nguyệt đã cho người đến gọi Thẩm Vân Tây sang chính viện, bảo là có chuyện quan trọng muốn nói.

Đợi đến nơi rồi nàng mới biết, cái gọi là “chuyện quan trọng” chính là bắt nàng sang chép kinh Phật.

Tần Lan Nguyệt nửa nằm trên giường mỹ nhân, rút cây kim nhỏ khỏi khung thêu trong tay, cười nói: “Triều Triều viết chữ đẹp lắm, lại có khí cốt, khắp kinh thành cũng chẳng tìm ra được mấy người con gái sánh bằng, cho nên ta mới muốn nhờ con giúp.”

“Sắp sang năm mới rồi, con thay ta chép vài quyển kinh thư đi. Đến lúc ấy sẽ sai nha hoàn mang cùng tiền giấy đi dâng Phật, cầu xin Phật Tổ Bồ Tát phù hộ năm sau cả phủ bình an thuận lợi, mọi chuyện hanh thông.”

Đôi mắt phong tình của nàng ta dừng trên người Thẩm Vân Tây: “Nếu còn quay về viện rồi lại sang thì mất thời gian lắm, chi bằng cứ chép luôn ở đây đi. Giấy bút nghiên mực đều đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.”
Thẩm Vân Tây nhìn về phía án thư phía sau giá sách.

Nói là “vài quyển”, nhưng thực tế trên bàn chất hẳn một chồng cao ngất.

Hay thật.

Nói là nhờ nàng giúp đỡ, thực chất chính là kiếm cớ phạt nàng chép sách.

Thẩm Vân Tây nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã chọc gì khiến nữ chính khó chịu đến vậy.

Nàng đáp: “Nhiều quá, e rằng chép không xong.”

Tần Lan Nguyệt mỉm cười dịu dàng: “Không sao, hôm nay không xong thì sáng mai lại sang tiếp. Có hơi cực một chút, nhưng chắc vẫn kịp hoàn thành trước lễ tất niên. Nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là lòng thành. Lúc chép cũng phải giữ tâm tĩnh lặng, đừng nghĩ lung tung.”

Vừa nói còn không quên thêm vài câu dạy dỗ.

Nói xong, nàng ta gọi nha hoàn tới dìu mình đứng dậy, chậm rãi ôm bụng đi vào nội thất.

Tần Lan Nguyệt vừa đi, Ngô quản sự đã thúc giục Thẩm Vân Tây mau mau tới bàn chép kinh.
Thẩm Vân Tây ngồi xuống trước án thư.

Nàng không mở kinh thư ra ngay, mà chống cằm bằng một tay, tay kia cầm bút ngẩn người rất lâu, cuối cùng tiện tay quẹt vài nét lên giấy.

Bên trong, sau khi được Lục Tâm hầu hạ rửa tay xong, Tần Lan Nguyệt lại tiếp tục ngồi bên mép giường thêu yếm cho đứa con chưa chào đời.

Lục Tâm chần chừ một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân gọi nàng ta sang đây… là vì nghe nói tối qua Tam thiếu phu nhân nghỉ lại ở Vân Thượng viện sao?”

Tần Lan Nguyệt hừ nhẹ một tiếng: “Ngươi nghĩ lung tung cái gì thế? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không vui vì chuyện đó, hay là nghĩ ta vẫn còn nhớ thương Vệ Thiệu? Hắn có gì đáng để nhớ nhung chứ. Đúng là hồ đồ. Ta chẳng qua thấy chán quá nên kiếm chút việc tiêu khiển thôi, cần gì phải có lý do?”