Hắn vốn chẳng quen thuộc gì với người thê tử trên danh nghĩa này.
Nàng một lòng muốn giữ thân trong sạch cho Thái tử để chứng minh tấm chân tình son sắt của mình, vì vậy ngược lại khiến Vệ Thiệu được nhàn hạ, cũng lười để tâm tới nàng. Sau khi thành thân, hai người nước sông không phạm nước giếng.
Hắn biết rất rõ, trong lòng đối phương ngày đêm mong ngóng được nên duyên cùng Thái tử, thậm chí lúc nào cũng chỉ muốn mình chết sớm để nàng được làm quả phụ.
Nhưng bây giờ nàng lại đột nhiên thay đổi, đúng là rất kỳ lạ.
Trong lòng Vệ Thiệu hiện lên vô số suy đoán, nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ gì. Hắn uống xong ngụm nước cuối cùng, đặt chén trà về chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nhắm mắt nói: “Nếu ngươi đã nghi ngờ nàng, vậy thì gọi Quý Lục tới hỏi thử xem gần đây nàng có động tĩnh gì không.”
Quý Ngũ Niên lập tức đáp vâng.
Hắn xoay người đi ra ngoài, rất nhanh đã quay lại, phía sau còn có thêm một cô nương trẻ mặc áo xanh nhạt.
Nàng tên Quý Lục Nguyệt, dung mạo thanh tú trẻ trung, mặt mày có vài phần giống Quý Ngũ Niên, vừa nhìn đã biết hai người là huynh muội cùng mẫu thân sinh ra.
Quý Ngũ Niên thường xuyên theo Vệ Thiệu ra ngoài bảo vệ an nguy, còn Quý Lục Nguyệt thì ở lại trong phủ nghe ngóng tin tức khắp nơi.
Trên đường tới đây, Quý Ngũ Niên đã kể sơ qua chuyện tối nay cho nàng nghe, bởi vậy vừa bước vào cửa, Quý Lục Nguyệt đã bẩm báo hành tung mấy ngày gần đây của Thẩm Vân Tây.
“Sau khi từ thôn trang ngoại ô trở về, trong cung quả thật có người đưa đồ sang cho Tam thiếu phu nhân. Còn bản thân thiếu phu nhân ấy thì rất ít khi ra khỏi viện. Chỉ là…”
Quý Lục Nguyệt hơi ngập ngừng, lựa lời nói tiếp: “Mấy hôm trước, Hà Châu cô nương, nha hoàn thân cận của Tam thiếu phu nhân, từng thay thiếu phu nhân ấy ra ngoài một chuyến tới tiệm sách giao bản thảo.”
“Bản thảo?”
“Vâng.” Biểu cảm của Quý Lục Nguyệt lập tức trở nên hơi kỳ quái: “Là truyện do chính tay Tam thiếu phu nhân viết, trên đó còn ghi luôn tên thật của mình. Mới bán được vài ngày mà đã khá nổi tiếng. Thuộc hạ cũng mua một quyển về xem thử. Nội dung trong truyện… hình như đang ám chỉ chuyện giữa Tần phu nhân và Quốc công gia. Xin công tử xem qua.”
Nàng không nói còn đỡ.
Chứ nội dung ấy thật sự rất cuốn.
Quý Lục Nguyệt vốn không thích đọc thoại bản như huynh trưởng mình, thế mà tối qua vừa mở sách ra liền thức trắng cả đêm xem hết.
Nàng cung kính dâng quyển sách lên.
Vệ Thiệu nhận lấy.
Bìa sách màu xanh nhạt, không quá dày, tên truyện cũng rất dễ hiểu dễ nhớ: “Nàng trở về năm năm trước”. Bên cạnh còn khắc rõ ba chữ “Thẩm Vân Tây”.
Vệ Thiệu cũng thấy hứng thú đôi chút. Dù sao lúc này hắn cũng chưa buồn ngủ, thế là tiện tay mở sách ra đọc.
Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn mới khép sách lại.
Biểu cảm trên mặt lúc này cực kỳ vi diệu.
…
Chuyện bên phủ An Quốc công tạm thời lắng xuống.
Cùng lúc đó, trong nội uyển hoàng cung, một thái giám mặc áo viên lĩnh màu xám xanh đang bước nhanh về phía Chính Dương cung.
Trong Chính Dương cung, Ân hoàng hậu mặc thường phục đỏ thẫm, đang chuẩn bị tháo trâm đi nghỉ thì nghe nội thị bẩm báo.
Chiếc trâm trong tay bà suýt chút nữa rơi xuống đất.
Ân hoàng hậu kinh hãi đứng bật dậy, chẳng còn tâm trí để ý hình tượng, lập tức túm lấy người nọ, giọng run lên: “Có xảy ra chuyện gì không?!”
Nội thị vội hạ thấp giọng đáp: “Nương nương yên tâm, điện hạ không sao. Tên đại phu hạ độc đã bị bắt quả tang, hiện đã tống vào đại lao, nô tài cũng cho người canh giữ rồi. Chỉ là người đứng sau màn… e rằng không dễ tra ra.”