Đến nội dung chính

Chương 3

admin 527 Chữ Cài Đặt

Kẻ chuyên làm chuyện khuất tất, quả nhiên không thể gặp ánh sáng.

Vệ Tín cười nhạo một tiếng, lớn giọng ra lệnh cho mọi người: “Xuất phát.”

Vó ngựa giẫm nát lớp tuyết, tung lên đầy trời. Hà Châu bị làm lơ, vẫn giữ nguyên tư thế nâng hộp đồ ăn lên cao, trông vừa xấu hổ lại vừa buồn cười. Đợi đến khi thấy đám người Vệ Tín đã thúc ngựa đi xa, nàng ấy cũng không cười nổi nữa, bèn xụ mặt giậm chân một cái, vội vàng gọi xa phu đuổi theo.

“Người không thấy cái bộ mặt khó ưa của hắn ta đâu. Chẳng qua chỉ là một đứa được nuôi bên ngoài, vừa về phủ đã lên mặt rồi. Chúng ta có lòng tốt mang đồ ăn tới, thế mà hắn còn bày sắc mặt cho xem. Đúng là loại người gì không biết!”

Hà Châu vừa xoa tay vừa chìa dài cánh tay sưởi ấm bên bếp lò, trong miệng tức tối không thôi.
Trúc Trân ngồi bên kia làm thêu việc khẽ nhíu mày. Trên mặt nàng ấy là vẻ lo lắng sốt ruột hoàn toàn trái ngược với Hà Châu.

“Đến cả thân phận như hắn, vừa mới trở về đã dám bày sắc mặt với chúng ta. Nếu trở lại trong phủ, đám người giẫm thấp nâng cao kia chỉ sợ còn quá đáng hơn nữa. Tiểu thư, nô tỳ lo rằng…”

Trúc Trân muốn nói lại thôi, đưa mắt nhìn sang người còn lại trong xe ngựa.

Nàng cùng lắm chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi. Trên người khoác một chiếc áo choàng màu lam trắng giản dị, mái tóc dài búi hờ một nửa, cài hai cây trâm tua hải đường, ăn mặc như một cô nương chưa xuất giá. Lúc này nàng đang tựa vào gối mềm đọc sách. Nghe thấy tiếng Trúc Trân, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt còn mang chút trẻ con phúng phính.

“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Vân Tây vừa rồi đắm chìm trong thoại bản, hoàn toàn không nghe thấy các nàng đang nói gì, thế là hai nha đầu lại lặp lại một lượt.
Trúc Trân không nhịn được mà nói: “Cô nương đúng là đã thay đổi rất nhiều.”

Tiểu thư nhà nàng ấy bề ngoài dịu dàng nhu thuận, dễ khiến người khác thân cận, nhưng thực chất tâm khí rất cao. Sau khi thành thân, tính tình lại càng trở nên cực đoan.

Nếu đổi lại là trước kia, Vệ Lục công tử dám vô lễ như vậy, chỉ sợ trong lòng nàng đã tức giận đến không chịu nổi từ lâu. Sao có thể bình thản như hiện tại, còn ung dung ngồi yên được như thế.

Tim đã đổi rồi, người đương nhiên cũng đổi.

Thẩm Vân Tây âm thầm lẩm bẩm trong lòng.

Nàng vốn không phải nguyên chủ, tự nhiên không thể bắt chước từng cử chỉ lời nói của nguyên chủ trước đây. Mà có muốn bắt chước cũng không nổi. Nếu cố tình diễn trò, ngược lại còn càng thêm kỳ quái. Dù sao thì tính tình của nguyên chủ vốn đã chẳng giống người bình thường.