Nguyên chủ cùng tên cùng họ với nàng, đều là Thẩm Vân Tây, trùng hợp hơn nữa là nhũ danh cũng giống nhau, đều gọi là Triều Triều.
Nhưng khác với Thẩm Vân Tây phải vật lộn sinh tồn nơi tận thế hỗn loạn, nơi mạnh được yếu thua, thời đại này tràn đầy sinh cơ. Nguyên chủ cũng là thiên kim chân chính được nuôi dưỡng trong nhung lụa.
Mẹ ruột là quận chúa của Minh Vương phủ Nguyên Hồ Quy, cha là Thẩm Vạn Xuyên, giữ chức Lễ bộ Thị lang, là trung thần của triều đình, địa vị hiển hách, được hưởng hoàng ân, tiền đồ rộng mở, cả gia tộc đều là thế gia quyền quý.
Nguyên chủ không chỉ có xuất thân hiển hách mà còn luôn nghiêm khắc với chính mình. Bất luận là học vấn hay đối nhân xử thế, nàng đều muốn làm đến mức tốt nhất. Tuổi còn trẻ, tài học đã thuộc hàng nhất đẳng, được ca tụng là đệ nhất tài nữ Lương Kinh.
Hơn nữa, từ nhỏ nàng đã lớn lên cùng Thái tử biểu ca trong cung. Thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, là Thái tử phi tương lai, thậm chí còn là Hoàng hậu tương lai mà mọi người ngầm thừa nhận. Mấy năm trước, có thể nói là phong quang vô hạn.
Nếu phát triển theo quỹ đạo bình thường, nguyên chủ sẽ tiến cung vào năm mười bảy tuổi, sau đó từng bước trưởng thành, từ Thái tử phi trở thành Hoàng hậu rồi Thái hậu, sống trường thọ trăm tuổi.
Nhưng nữ chính trọng sinh, đã khiến mọi thứ hoàn toàn đảo lộn.
Đúng vậy, nữ chính. Đây là một thế giới trong tiểu thuyết.
Nữ chính của thế giới này là biểu tỷ của nguyên chủ, tên Tần Lan Nguyệt, cũng chính là Tần phu nhân trong lời của Vệ Tín và đám gã sai vặt lúc nãy.
Nội dung chính của cuốn tiểu thuyết này là như sau: Kiếp trước, nữ chính Tần Lan Nguyệt dâng trọn tấm chân tình cho nhầm người, phí hoài cả đời trong cô độc.
Nàng chịu đủ tiếng xấu để theo đuổi một người vốn chẳng hề yêu mình, cứ thế lãng phí những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, để rồi đến lúc chết đi cũng chẳng đổi lại được chút thương tiếc nào từ đối phương.
May mắn được ông trời thương xót, nữ chính có cơ hội làm lại cuộc đời. Nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, không còn chìm đắm trong tình yêu nữa, đối xử với Vệ Thiệu vô cùng lạnh nhạt. Không ngờ chính thái độ ấy lại vô tình thu hút sự chú ý của cha Vệ Thiệu là An Quốc công Vệ Trí Xuân.
Khác với Vệ Thiệu, An Quốc công Vệ Trí Xuân là kẻ phong lưu phóng túng, khắp chốn phong nguyệt nơi nào cũng có bóng dáng của ông ta, là hạt giống si tình nổi danh khắp kinh thành.