Đến nội dung chính

Chương 2

admin 542 Chữ Cài Đặt

Nghe vậy, Vệ Tín càng cảm thấy Tần phu nhân thiện lương nhân hậu. So với Thẩm thị, quả thực là một trời một vực. Chẳng trách ngay cả người phụ thân phong lưu bạc tình của hắn cũng hết mực yêu thương trân trọng.

Nghĩ vậy, ánh mắt hắn lại híp lại, trên mặt càng hiện thêm vài phần khó chịu đối với vị Tam tẩu này.

Chủ tớ hai người còn đang nói chuyện, cánh cổng lớn của thôn trang đột nhiên kẽo kẹt mở ra. Từ bên trong ló đầu ra một lão nhân tóc bạc hoa râm.

Ông lão nọ nhìn Vệ Tín một cái, lập tức tươi cười tiến lên hành lễ: “Vị này hẳn là Lục công tử từ Thanh Châu tới nhỉ? Lục công tử, mau vào trong đi, lão nô lập tức đi bẩm báo với Tam phu nhân…”

Vệ Tín không nhúc nhích, chỉ nhíu mày không nói. Phải một lúc sau, mấy tên hầu mới bước tới đỡ lấy tay ông lão, cười nói: “Lão trượng à, chúng ta không vào thôn trang đâu, ông vào mời Tam phu nhân ra là được. Trời tuyết đường khó đi, nếu chậm trễ nữa, e rằng hôm nay không vào được nội thành.”
Ông lão vội vàng đáp lời, quay đầu hấp tấp đi truyền tin.

Có lẽ bên trong đã sớm chuẩn bị từ trước, nên không để mọi người phải đợi lâu. Chỉ một lát sau, một cỗ xe ngựa từ phía trong chạy ra. Xe ngựa do ba con ngựa kéo, mui lớn rộng rãi, trên thân khắc dấu hiệu của Minh Vương phủ. Hai bên còn có tám kỵ binh đi theo hộ vệ, khí thế chẳng khác gì thế gia đại tộc xuất hành.

Vệ Tín không khỏi lạnh giọng nói: “Mấy tháng nay nàng sống ở đây đúng là thoải mái thật.”

Tên người hầu đáp: “Tam phu nhân dù sao cũng là tiểu thư của Minh Vương phủ, là bảo bối trong lòng vương phi và Dụ Hòa quận chúa. Bên đó sợ ở ngoại thành không an toàn, cho người tới canh giữ cũng là chuyện thường tình.”

Vệ Tín càng thêm khinh thường: “Nhà chúng ta đúng là rước về một lão tổ tông.”
Lần này không ai dám đáp lời nữa.

Chiếc xe ngựa dừng cách đoàn người của Vệ Tín chừng một trượng. Từ bên trong, một tiểu nha đầu môi hồng răng trắng, khuôn mặt tròn vo nhảy xuống.

Nàng ấy cười tủm tỉm hành lễ với Vệ Tín, giọng nói lanh lảnh dễ nghe: “Thỉnh an Lục gia. Chư vị đi đường vất vả, chắc hẳn vẫn chưa dùng bữa trưa. Đây là canh nóng và bánh bột ngô mà phòng bếp thôn trang nấu từ sáng sớm, xin Lục gia cùng các vị ca ca dùng tạm cho ấm bụng.”

Vệ Tín từ trên cao nhìn xuống, không hề ra hiệu cho người nhận lấy.

Hắn lạnh lùng liếc nhìn tiểu nha đầu đang đứng đó, rồi lại nhìn về phía xe ngựa, như muốn xuyên qua lớp vách gỗ dày để nhìn rõ bộ mặt thật của vị “Tam tẩu” đang ngồi bên trong. Chỉ tiếc xe ngựa được che kín mít, cửa sổ cũng đóng chặt, hắn chẳng nhìn thấy gì cả.