Đến nội dung chính

Chương 10: Kế hoạch tìm chết đầu tiên

admin 821 Chữ Cài Đặt

Sau khi quyết định phải tìm cách giải trừ liên kết, Tang Niệm bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Cậu ngồi trong căn phòng nghỉ gần nửa buổi, trước mặt đặt một tờ giấy cũ nhặt được từ kho vật tư, trên đó chi chít những dòng chữ do chính cậu viết. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên sách Tang Niệm cảm thấy mình thật sự có một mục tiêu rõ ràng. Chỉ có điều mục tiêu ấy không giống mục tiêu của những người sống sót khác. Người ta ngày ngày tính toán xem làm sao tìm được thức ăn, làm sao tránh thây ma, làm sao sống lâu hơn một ngày, còn cậu lại đang đau đầu nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi một hệ thống vô lý đã trói mình với nhân vật chính.

Tang Niệm chống cằm nhìn tờ giấy. Những phương án trong đầu cậu lần lượt hiện lên rồi nhanh chóng bị gạch bỏ. Cách này quá nguy hiểm, cách kia không thực tế, cách khác lại có khả năng khiến cả hai cùng gặp chuyện ngoài dự tính. Càng suy nghĩ, cậu càng cảm thấy cuộc đời mình đúng là một trò đùa. Rõ ràng ban đầu cậu chỉ muốn tìm một nơi an toàn để sống qua ngày, vậy mà chưa được bao lâu đã bị hệ thống kéo vào một mối liên kết sinh mệnh không thể giải thích.
Tang Niệm vò tóc.

“Không được. Phải nghĩ cách khác.”

Hệ thống im lặng một lúc rồi mới hiện lên dòng thông báo.

[Khuyến nghị ký chủ từ bỏ ý định giải trừ liên kết.]

Tang Niệm lập tức ngẩng đầu.

“Mi nói nghe nhẹ nhàng thật đấy.”

[Liên kết hiện tại không thể tự ý giải trừ.]

“Vậy phải làm sao?”

[Tuân thủ cốt truyện.]

Tang Niệm cười lạnh.

“Tuân thủ cốt truyện thì tôi đã chết từ chương đầu rồi.”

Hệ thống không phản bác được.

Tang Niệm lại cúi xuống nhìn tờ giấy. Cậu bắt đầu suy nghĩ về Hạ Hứa. Người này không phải kiểu người dễ bị lừa, càng không phải người sẽ tùy tiện làm chuyện tổn thương người khác. Nếu muốn khiến Hạ Hứa tự tay giết mình thì gần như không có khả năng. Mà nếu điều kiện còn lại là Hạ Hứa tử vong, vậy cậu cần tìm hiểu xem có cách nào khiến liên kết tự động thay đổi trước khi chuyện đó xảy ra hay không.
Nghĩ đến đây, Tang Niệm đột nhiên nhận ra một vấn đề. Nếu cậu cứ tiếp tục ở cạnh Hạ Hứa, rất có thể hệ thống sẽ càng can thiệp sâu hơn vào cốt truyện. Nhưng nếu rời khỏi hắn, liên kết lại khiến hai người luôn có khả năng bị kéo về cùng một hướng. Nói cách khác, cậu muốn tránh Hạ Hứa cũng không được, muốn bỏ mặc hắn cũng không xong.

Tang Niệm càng nghĩ càng đau đầu.

Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra.

Hạ Hứa đứng bên ngoài, ánh mắt dừng trên tờ giấy trước mặt cậu. Tang Niệm lập tức úp tờ giấy xuống bàn.

“Cậu làm gì vậy?”

Hạ Hứa hỏi.

“Không có gì.”

Hạ Hứa nhìn cậu vài giây rồi bước vào. Hắn không hỏi tiếp, nhưng ánh mắt rõ ràng vẫn đặt trên tờ giấy bị úp xuống.

Tang Niệm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Hứa, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến đối phương hơi nhíu mày.
“Cậu muốn chết kiểu nào?”

Căn phòng lập tức im lặng.

Hạ Hứa nhìn Tang Niệm rất lâu.

Tang Niệm cũng nhìn lại hắn, hoàn toàn không nhận ra câu hỏi của mình nghe đáng sợ đến mức nào.

Cuối cùng Hạ Hứa lên tiếng.

“Cậu hỏi cái này làm gì?”

Tang Niệm suy nghĩ một chút rồi đáp.

“Tôi chỉ muốn biết.”

Hạ Hứa không trả lời.

Tang Niệm nhìn vẻ mặt ngày càng khó hiểu của hắn, lúc này mới nhận ra có lẽ mình hỏi hơi kỳ quặc. Cậu ho khan một tiếng rồi sửa lời.

“Ý tôi là, nếu có một ngày cậu phải lựa chọn…”

“Không có ngày đó.”

Hạ Hứa cắt ngang.

Tang Niệm ngẩn người.

Hạ Hứa nhìn cậu, giọng vẫn bình tĩnh.

“Ít nhất hiện tại chưa có.”

Tang Niệm không nói nữa. Cậu nhìn người trước mặt rồi bất giác cảm thấy kế hoạch của mình có lẽ còn khó hơn tưởng tượng. Hạ Hứa quá tỉnh táo, quá cảnh giác, hơn nữa dường như còn có ý định sống rất lâu.

Điều này đối với Tang Niệm chẳng khác nào một tin dữ.

Cậu cúi xuống nhìn tờ giấy trên bàn, trong lòng âm thầm thở dài. Nếu phương án này không được thì phải tìm phương án khác. Dù thế nào, cậu cũng phải tìm ra cách thoát khỏi liên kết.

Bởi vì cậu tuyệt đối không muốn sống đến chín mươi chín tuổi trong thế giới này.

Mà càng không muốn cả đời bị trói cùng Hạ Hứa chỉ vì một cái hệ thống khuyết tật đạo đức.