Bầy thây ma cuối cùng cũng bị Hạ Hứa và những người trong đội giải quyết. Tang Niệm đứng cách đó không xa, toàn thân phủ đầy bụi đất, trên cánh tay còn có một vết xước nhỏ do lúc kéo Hạ Hứa tránh khỏi con thây ma cấp hai. Cậu vốn định nhân lúc mọi người bận rộn nhanh chóng rời đi, nhưng vừa quay người thì trong đầu đột nhiên vang lên tiếng máy móc lạnh lẽo của hệ thống. Âm thanh lần này khác hẳn trước đó, không còn là những lời nhắc nhở nhiệm vụ thông thường mà mang theo một loại cảm giác trang trọng đến mức khiến Tang Niệm lập tức có dự cảm chẳng lành.
[Phương án tẩy trắng thất bại.]
Tang Niệm dừng bước.
[Đang kích hoạt phương án dự phòng.]
Cậu nhíu mày, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác bất an. Từ lúc xuyên vào đây, hệ thống này đã liên tục khiến cậu đau đầu. Ban đầu nó bắt cậu tẩy trắng, cậu không làm. Sau đó nó đe dọa trừng phạt, cậu vẫn mặc kệ. Bây giờ nó lại tự ý chuyển sang phương án dự phòng mà chẳng hỏi ý kiến cậu. Tang Niệm có cảm giác thứ đang xảy ra chắc chắn không phải chuyện tốt.
“Khoan đã. Phương án dự phòng là gì?”
Hệ thống không trả lời ngay. Một màn hình trong suốt hiện lên trước mắt Tang Niệm, từng dòng chữ màu đỏ chậm rãi xuất hiện.
[Đang xác định mục tiêu liên kết.]
Tang Niệm nhìn dòng chữ kia, trong lòng đột nhiên có một dự cảm rất xấu.
“Đừng nói với tôi là…”
[Đã xác định mục tiêu.]
[Mục tiêu: Hạ Hứa.]
Tang Niệm chết lặng.
Cách đó không xa, Hạ Hứa vừa xử lý xong con thây ma cuối cùng. Hắn lau vết máu trên con dao rồi quay đầu nhìn về phía Tang Niệm. Hai người cách nhau không quá xa, ánh mắt vô tình chạm nhau.
Tang Niệm lập tức quay mặt đi.
Trong đầu cậu chỉ còn một câu hỏi.
Tại sao lại là hắn?
Hệ thống tiếp tục thông báo.
[Phương án dự phòng được kích hoạt.]
[Thiết lập liên kết sinh mệnh giữa ký chủ và mục tiêu.]
Tang Niệm còn chưa kịp phản ứng thì một cảm giác kỳ lạ đột nhiên truyền qua cơ thể. Không đau đớn, nhưng giống như có một sợi dây vô hình vừa được buộc chặt quanh sinh mệnh của hai người. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn Hạ Hứa ở phía xa.
“Mi vừa làm gì?”
[Liên kết đã hoàn thành.]
[Điều kiện giải trừ: mục tiêu tử vong hoặc mục tiêu tự tay giết ký chủ.]
Tang Niệm đứng im vài giây sau đó từ từ ngẩng đầu.
“Mi bị điên à?”
Hệ thống không trả lời.
“Tôi từ chối.”
[Không thể từ chối.]
“Tôi muốn hủy liên kết.”
[Không thể hủy.]
“Tôi muốn đổi mục tiêu.”
[Không thể đổi.]
Tang Niệm cảm thấy trước mắt tối sầm. Cậu vốn tưởng mình đã chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện từ lúc xuyên sách, nhưng hệ thống này rõ ràng đang liên tục phá vỡ giới hạn chịu đựng của cậu.
Cậu nhìn Hạ Hứa một lần nữa. Người kia hoàn toàn không biết mình vừa bị kéo vào một mối liên kết kỳ quái. Hắn đang trao đổi tình hình với đồng đội, vẻ mặt bình tĩnh như thể chuyện gì cũng không liên quan đến mình.
Tang Niệm đột nhiên cảm thấy thương hắn.
Không phải vì tình cảm.
Mà vì Hạ Hứa hoàn toàn không biết mình vừa bị một hệ thống vô lý trói chung với một tên xuyên sách xui xẻo.
Tang Niệm hít sâu một hơi rồi hỏi câu quan trọng nhất.
“Vậy Hạ Hứa bao giờ chết?”
Hệ thống im lặng vài giây.
[Theo diễn biến nguyên tác.]
[Hạ Hứa tử vong năm chín mươi chín tuổi.]
Tang Niệm đứng hình.
Cậu tưởng mình nghe nhầm.
“Bao nhiêu?”
[Chín mươi chín tuổi.]
Tang Niệm nhìn trời.
Bầu trời mạt thế vẫn xám xịt như cũ. Xa xa còn có vài con chim đột biến bay ngang qua. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó cậu lại cảm thấy thế giới này đang cố tình trêu mình.
Chín mươi chín tuổi.
Nghĩa là nếu cậu không làm gì, cậu phải sống cùng Hạ Hứa đến năm hắn chín mươi chín tuổi.
Mà điều kiện giải trừ còn có một phương án khác.
Hạ Hứa tự tay giết cậu.
Tang Niệm lập tức loại bỏ phương án thứ hai. Hạ Hứa có thể lạnh lùng, có thể quyết đoán, nhưng hắn không phải loại người tùy tiện giết một người không có khả năng chống trả. Hơn nữa, hiện tại Tang Niệm còn chưa làm gì đến mức khiến Hạ Hứa muốn giết mình.
Nói cách khác, cậu bị trói với Hạ Hứa gần như cả đời.
Tang Niệm ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu.
“Chín mươi chín tuổi…”
Hệ thống không đáp.
Tang Niệm im lặng rất lâu rồi đột nhiên bật cười khô khốc.
“Mi đúng là hệ thống khuyết tật đạo đức.”
Ở phía xa, Hạ Hứa nhìn thấy Tang Niệm đang ngồi xổm một mình thì khẽ nhíu mày. Hắn bước tới, dừng trước mặt cậu.
“Cậu làm sao vậy?”
Tang Niệm ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong mắt Hạ Hứa vẫn là vẻ bình tĩnh quen thuộc.
Tang Niệm nhìn một lúc rồi lại cúi đầu.
“Không có gì.”
Cậu không thể nói.
Bởi vì ngay cả chính cậu cũng chưa biết phải giải thích chuyện này thế nào.
Cậu chỉ biết từ khoảnh khắc hệ thống hoàn thành liên kết, cuộc sống của mình đã hoàn toàn thay đổi.
Và điều đáng sợ nhất là người bị kéo vào cùng cậu lại chính là Hạ Hứa.