Tiếng gầm của đám thây ma ngày càng gần, kéo theo mùi tanh nồng trộn lẫn với mùi ẩm mốc của con đường sau mưa. Tang Niệm vừa quay đầu đã nhìn thấy Hạ Hứa đang bị hai con thây ma ép sát vào bức tường đổ nát. Cậu không kịp suy nghĩ thêm, lập tức nhặt thanh sắt dưới đất lao tới. Một tiếng va chạm khô khốc vang lên, thanh sắt trong tay Tang Niệm đập mạnh vào đầu con thây ma gần nhất, khiến nó lảo đảo ngã xuống.
Hạ Hứa sững người.
Cậu ta rõ ràng không ngờ Tang Niệm sẽ quay lại.
“Không phải bảo cậu chạy sao?”
Tang Niệm thở dốc, lùi về phía Hạ Hứa, mắt vẫn nhìn chằm chằm đám thây ma đang tiến đến.
“Tôi chạy rồi thì cậu chết mất.”
Hạ Hứa siết chặt con dao trong tay.
“Cậu quan tâm tôi chết hay không từ bao giờ?”
Câu hỏi ấy khiến Tang Niệm khựng lại.
Nếu là Tang Niệm nguyên bản, có lẽ lúc này hắn sẽ cười nhạt, thậm chí còn nói một câu khó nghe để chọc tức Hạ Hứa. Nhưng cậu không phải người đó. Ít nhất, cậu không muốn trở thành hắn nữa.
“Không biết.”
Tang Niệm nói rất khẽ.
“Nhưng hiện tại tôi không muốn nhìn cậu chết.”
Hạ Hứa nhìn cậu vài giây, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. Cậu ta không nói thêm, chỉ quay người chạy về phía con hẻm nhỏ bên cạnh. Tang Niệm lập tức theo sau. Hai người chạy chưa được bao xa thì tiếng gào phía sau đã bị chặn lại bởi một cánh cửa sắt cũ. Hạ Hứa dùng hết sức kéo cửa, Tang Niệm phối hợp đẩy mạnh từ bên ngoài. Cánh cửa cuối cùng cũng đóng sầm.
Cả hai dựa lưng vào tường thở dốc.
Tang Niệm cúi đầu nhìn bàn tay mình. Lúc nãy bị thanh sắt quét trúng, mu bàn tay đã rách một đường khá sâu. Máu chảy xuống cổ tay, nhỏ từng giọt trên nền xi măng.
Hạ Hứa nhìn thấy.
“Cậu bị thương.”
“Không sao.”
“Đưa tay đây.”
Tang Niệm ngẩn ra.
Hạ Hứa cũng nhận ra mình vừa nói gì, lập tức lạnh mặt.
“Tôi chỉ không muốn cậu chảy máu làm thu hút thây ma.”
Tang Niệm bật cười.
“Tôi biết.”
Hạ Hứa không nói nữa. Cậu ta lấy một miếng vải sạch trong túi, ném sang cho Tang Niệm.
“Tự băng đi.”
Tang Niệm nhận lấy, im lặng quấn quanh bàn tay. Động tác của cậu hơi vụng về, quấn được vài vòng thì miếng vải đã lệch sang một bên. Hạ Hứa nhìn không nổi nữa, trực tiếp giật lấy.
“Đưa đây.”
Lần này Tang Niệm ngoan ngoãn đưa tay.
Hạ Hứa cúi đầu xử lý vết thương. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Tang Niệm có thể nhìn rõ hàng mi hơi run của cậu ta. Trong ký ức của nguyên chủ, Hạ Hứa từng vô số lần đứng trước mặt hắn với ánh mắt cầu xin. Nhưng Tang Niệm nguyên bản chưa từng để tâm.
Bây giờ người trước mặt vẫn là Hạ Hứa ấy, chỉ là ánh mắt đã không còn chút mong đợi nào.
Tang Niệm bỗng cảm thấy trong lòng khó chịu.
“Xin lỗi.”
Động tác của Hạ Hứa dừng lại.
“Cậu nói gì?”
“Tôi nói xin lỗi.”
“Vì chuyện gì?”
Tang Niệm im lặng.
Có quá nhiều chuyện.
Những lần hắn cố tình đẩy Hạ Hứa vào nguy hiểm. Những lần hắn cướp vật tư của cậu. Những lần hắn biết Hạ Hứa bị người khác bắt nạt nhưng vẫn đứng bên cạnh nhìn. Còn rất nhiều chuyện mà chỉ một câu xin lỗi căn bản không thể bù đắp.
“Tôi cũng không biết.”
Tang Niệm cười nhạt.
“Chắc là vì rất nhiều chuyện.”
Hạ Hứa nhìn cậu thật lâu rồi buộc chặt miếng vải.
“Đừng xin lỗi nữa.”
Tang Niệm ngẩng đầu.
“Tôi không cần.”
Hạ Hứa đứng dậy, quay mặt đi.
“Muốn chứng minh cậu thay đổi thì đừng nói.”
“Vậy tôi phải làm gì?”
“Chờ.”
“Chờ gì?”
“Chờ đến lúc tôi tự tin rằng cậu thật sự thay đổi.”
Nói xong, Hạ Hứa đi về phía cuối con hẻm.
Tang Niệm nhìn bóng lưng cậu ta, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy hệ thống có lẽ không hoàn toàn vô lý.
Cậu không cần Hạ Hứa tha thứ ngay.
Cũng không cần cậu ta tin mình ngay.
Chỉ cần cậu còn có cơ hội sống tiếp, cậu sẽ chứng minh bằng hành động.
Đúng lúc ấy, tiếng cảnh báo lạnh lẽo của hệ thống lại vang lên trong đầu.
“Phát hiện mục tiêu đang gặp nguy hiểm. Nhiệm vụ tẩy trắng được kích hoạt.”
Tang Niệm nhíu mày.
“Không làm.”
“Xin ký chủ suy nghĩ kỹ.”
“Tôi đã suy nghĩ rồi.”
Cậu nhìn theo Hạ Hứa, chậm rãi bước tới.
“Tôi không cần hệ thống ép cậu ấy tha thứ cho tôi.”
Trong bóng tối phía trước, Hạ Hứa bất chợt quay đầu.
Tang Niệm lập tức dừng lại.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Không ai biết rằng ở cuối con hẻm, một bóng người khác vừa lặng lẽ xuất hiện.
Và lần này, thứ đang chờ họ không chỉ là đám thây ma.