Đến nội dung chính

Chương 7.1

admin 426 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau.

Trời vẫn âm u.

Tuyết rơi suốt một đêm khiến toàn bộ kinh thành Sở Nhược phủ kín một màu trắng lạnh lẽo. Những mái ngói lưu ly trong hoàng cung bị tuyết đọng dày, từng lớp băng mỏng bám trên lan can đá.

Tiếng chuông triều vang lên.

“Đông.”

“Đông.”

“Đông.”

Âm thanh trầm nặng lan khắp hoàng thành.

Ngày thiết triều đầu tiên sau khi Tiên Hoàng băng hà.

Toàn bộ văn võ bá quan đều phải có mặt.

—

Kim Loan điện.

Hai hàng cột rồng đỏ sẫm kéo dài đến tận cuối đại điện. Trên trần điện cao vút, những bức phù điêu rồng phượng uốn lượn trong ánh đèn vàng nhạt.

Quan văn đứng bên trái.

Quan võ đứng bên phải.

Áo bào xanh và giáp sắt tạo thành hai dòng người kéo dài.

Không ai nói chuyện.

Nhưng ánh mắt của họ liên tục trao đổi.

Lo lắng.

Tính toán.

Hoài nghi.

Ở phía trước đại điện.

Tấm rèm châu khẽ rung.
Sau tấm rèm.

Vương Thái hậu đang ngồi.

Dù không nhìn thấy gương mặt bà.

Nhưng toàn bộ đại thần đều cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo phía sau.

Ngay bên dưới bậc thềm.

Tam hoàng tử Nam Cung Xương đứng thẳng.

Hắn mặc áo bào tím sẫm.

Thân hình cao lớn.

Ánh mắt sắc lạnh.

Phía sau hắn.

Một nhóm đại thần đang đứng.

Hộ bộ thượng thư Vương Kỳ.

Lễ bộ thượng thư Chu Quảng.

Binh bộ thị lang Hà Trác.

Đây chính là phe ủng hộ Tam hoàng tử.

Ở phía đối diện.

Lý Trường Phong đứng trầm mặc.

Bộ giáp chiến cũ kỹ của ông phản chiếu ánh đèn.

Sau lưng ông.

Một số võ tướng biên quan và vài đại thần trung lập.

Không khí trong điện căng như dây cung.

Đúng lúc đó.

Một thái giám cao giọng.

“Hoàng nữ Nam Cung Diễm đến.”

Toàn bộ đại điện lập tức quay đầu.

Ngoài cửa điện.

Một bóng người xuất hiện giữa làn tuyết.
Nam Cung Diễm bước vào.

Nàng mặc chiến bào đỏ thẫm.

Viền áo bằng lông cáo trắng.

Tóc dài buộc cao sau đầu.

Bên hông là đoản đao.

Sau lưng treo cây sáo trúc.

Từng bước chân nàng vang trên nền đá.

“Cạch.”

“Cạch.”

“Cạch.”

Âm thanh vang vọng trong đại điện yên tĩnh.

Không ít đại thần lặng lẽ hít một hơi lạnh.

Bởi vì.

Người bước vào không còn giống công chúa yếu đuối trước kia.

Ánh mắt nàng lạnh như băng.

Nam Cung Diễm dừng lại giữa đại điện.

Nàng ngẩng đầu nhìn tấm rèm châu.

“Thái hậu.”

Vương Thái hậu lên tiếng từ phía sau rèm.

Giọng bà bình tĩnh nhưng lạnh lẽo.

“Nam Cung Diễm.”

“Ngươi mang binh vào hoàng cung.”

Một số đại thần lập tức phụ họa.

“Đúng vậy.”

“Công chúa mang binh tiến cung.”

“Đây là đại nghịch.”

Nam Cung Diễm không hề để ý.

Nàng nói bình thản.

“Ta mang một nghìn binh sĩ.”