Tuyết rơi dày trên hoàng thành Sở Nhược.
Bầu trời mùa đông xám đục như một tấm màn nặng nề phủ lên toàn bộ kinh thành. Những bông tuyết lớn bay lả tả trong gió bắc, phủ trắng mái ngói lưu ly của hoàng cung.
Trong hoàng cung.
Phủ công chúa.
Ánh đèn dầu vẫn sáng suốt đêm.
Nam Cung Diễm đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài sân phủ đã bị tuyết phủ kín. Cành cây khô đen nổi bật trên nền trắng, giống như những vết nứt trên bức tranh mùa đông.
Trần ma ma đứng phía sau nàng, không dám nói một lời.
Từ khi công chúa tỉnh lại.
Khí chất của nàng đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn vẻ yếu đuối trước kia.
Trong đôi mắt ấy bây giờ chỉ có sự bình tĩnh lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn lâu.
Nam Cung Diễm khẽ xoay chiếc binh phù đồng đen trong tay.
Khối kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn.
Đây là binh phù của Sở Nhược.
Thứ có thể điều động quân đội.
Còn cuộn chiếu chỉ đang đặt trên bàn phía sau nàng.
Chiếu chỉ truyền ngôi.
Nam Cung Diễm khẽ cười.
Một nước cờ rất thú vị.
Tiên Hoàng đã chuẩn bị sẵn đường lui cho nàng.
Nhưng ông cũng để lại cho nàng một chiến trường.
Bởi vì.
Một nữ nhân làm hoàng đế.
Triều đình chắc chắn sẽ không chấp nhận dễ dàng.
Đúng lúc đó.
Bên ngoài phủ vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một thị vệ chạy vào, quỳ xuống.
“Công chúa điện hạ.”
“Hộ bộ thượng thư Vương Kỳ cùng bốn vị đại thần cầu kiến.”
Trần ma ma biến sắc.
Vương Kỳ.
Đó là người của phe Thái hậu.
Nam Cung Diễm quay người lại.
“Cho vào.”
Không lâu sau.
Năm vị đại thần bước vào đại sảnh.
Họ mặc triều phục xanh sẫm, áo choàng dính đầy tuyết.
Người đi đầu chính là Hộ bộ thượng thư Vương Kỳ.
Ông cúi người hành lễ.
“Tham kiến công chúa.”
Nam Cung Diễm ngồi xuống ghế chủ vị.
Ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn họ.
“Các vị đại nhân đến phủ công chúa lúc này.”
“Có chuyện gì.”
Vương Kỳ khẽ ho một tiếng.
“Thần đến thay mặt Thái hậu truyền lời.”
Trần ma ma siết chặt tay áo.
Nam Cung Diễm chỉ nhàn nhạt nói.
“Nói.”
Vương Kỳ chậm rãi lên tiếng.
“Tiên Hoàng vừa băng hà.”
“Triều đình đang rối loạn.”
“Hiện nay Tam hoàng tử Nam Cung Xương là người có huyết thống chính thống nhất.”
Ông ngẩng đầu.
“Thái hậu cho rằng.”
“Công chúa nên giao lại chiếu chỉ truyền ngôi.”
“Để tránh thiên hạ chê cười.”
Cả đại sảnh im lặng.
Gió đông thổi qua cửa sổ.
Tuyết bay vào trong.
Nam Cung Diễm nhìn Vương Kỳ.
Ánh mắt nàng không hề dao động.
“Thiên hạ chê cười.”
Nàng lặp lại.
Vương Kỳ gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Một nữ nhân làm hoàng đế.”
“Chuyện này chưa từng có.”