Trợ lý Tần bị lá bùa đột nhiên bốc cháy làm cho giật nảy mình.
Phó Minh Uyên hỏi cô: “Giang tiểu thư, có cách nào để điều tra ra chân tướng vụ tai nạn ba tháng trước không?”
Giang Tiểu Thủy đáp: “Anh bị huyết sát quấn thân, sẽ không ngừng rước lấy họa sát thân, không phải nhân họa thì cũng là thiên tai, trừ phi có tôi ở bên cạnh bảo vệ anh. Có tôi ở đây, điều tra không ra cũng không sao cả.”
Một con nhóc như cô mà lại dám nói với chủ tịch những lời như vậy, trợ lý Tần nghe mà chỉ thấy buồn cười nhưng phải cố gắng nín nhịn, không dám cười thành tiếng.
Phó Minh Uyên nhướng mày: “Vậy nghĩa là không làm được à?”
“Ai nói!”
Đây là lương thực kiêm bạn đời mà cô đã chọn, phải để cho anh biết sự lợi hại của mình.
Giang Tiểu Thủy nói: “Anh kể đi, lúc đó đã xảy ra chuyện gì?”
Trợ lý Tần kể lại toàn bộ sự việc một cách tỉ mỉ: “Tiếc là tài xế xe tải đã chết ngay tại chỗ, nếu không thì đã có thể bắt lại để tra hỏi kẻ chủ mưu đứng sau.”
Giang Tiểu Thủy: “Ông ta có người nhà không?”
“Có một người vợ cũ và một cô con gái đang học cấp ba.” Trợ lý Tần nói: “Cảnh sát đã thẩm vấn rồi nhưng không hỏi ra được thông tin gì hữu ích. Họ đã ly hôn hơn 10 năm, bình thường cũng không hề liên lạc.”
“Đưa tôi đi gặp họ.” Giang Tiểu Thủy nói.
Phó Minh Uyên gật đầu: “Đưa cô ấy đi.”
Trợ lý Tần nhìn Lưu Sảng đang ngây dại dưới đất: “Hắn thì phải làm sao? Còn về phía phu nhân…”
Phó Minh Uyên: “Tạm thời đừng bứt dây động rừng.” Anh hỏi Giang Tiểu Thủy: “Giang tiểu thư có cách nào khiến hắn tưởng rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rồi tự mình rời đi không?”
Giang Tiểu Thủy cắn đầu ngón tay, vẽ một lá bùa lên trán Lưu Sảng.
Phó Minh Uyên và trợ lý Tần sững sờ nhìn Lưu Sảng đột nhiên đứng dậy, đi đến bên giường liếc nhìn một cái, sau đó cười lạnh rồi đi thẳng đơ ra ngoài.
Trợ lý Tần nhìn mà ngẩn cả người.
Phó Minh Uyên cũng không ngờ lại có thể làm được thật.
Trước đây anh vốn là người theo chủ nghĩa duy vật thuần túy, nhưng việc cô nhóc này nhảy từ tầng 22 vào đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của anh.
Anh biết trên thế giới này quả thực có một vài kỳ nhân dị sĩ, có lẽ Giang Tiểu Thủy chính là một trong số đó.
Phó Minh Uyên: “Cử hai người đi theo hắn, một khi hắn tiếp xúc với phu nhân, lập tức ra tay.”
“Vâng.”
Đêm đó, Phó Minh Uyên đổi sang một phòng bệnh khác.
“Giang tiểu thư, tối nay đã làm phiền cô rồi, để trợ lý Tần đưa cô về nghỉ ngơi.”
“Tôi không về.” Giang Tiểu Thủy cuộn người trên ghế sô pha, ăn món tráng miệng trợ lý Tần mang đến: “Rời khỏi tôi, anh sẽ chết bất cứ lúc nào. Không bị giết thì cũng chết vì bệnh.”
Tuy Phó Minh Uyên đã tỉnh lại nhưng cơ bắp tứ chi của anh vẫn chưa hồi phục, chân tay mềm nhũn như sợi mì.
Sức đề kháng của anh yếu ớt khác thường, một trận cảm nhỏ cũng có thể lấy mạng anh.
Nếu có nhân sâm và nhung hươu ngàn năm kết hợp với thang thuốc thời thượng cổ, uống trong nửa tháng thì Phó Minh Uyên có thể phục hồi phần lớn, một tháng là có thể khỏi hẳn.
Nhưng linh khí của thời đại này quá mỏng manh, cho dù có nhân sâm nghìn năm tuổi thì công hiệu cũng giảm đi rất nhiều.
Cô tích trữ rất nhiều đồ trong bụng rùa kim tiền. Xem ra cần phải đi một chuyến đến Thái Hành Sơn rồi.
Giang Tiểu Thủy suy nghĩ một lát rồi bảo rùa kim tiền nhả ra một mặt dây chuyền Tỳ Hưu đưa cho Phó Minh Uyên.
“Tôi phải đi khoảng hai ngày, anh đeo cái này sát bên người, gặp nguy hiểm nó sẽ báo động.”
Tuy hai mặt dây chuyền này đã nhiễm thi độc nhưng chút thi độc đó so với sát khí trên người Phó Minh Uyên thì chỉ là trò trẻ con.
Mặt dây chuyền còn lại đang ở trong tay cô.
Cô đã thiết lập một pháp trận trên mặt dây chuyền ngọc, một khi nó cảm nhận được ác niệm, mặt dây chuyền còn lại sẽ báo động, nhắc nhở cô quay về cứu người.
Trợ lý Tần hỏi: “Đây không phải là hai mặt dây chuyền ngọc thi độc được làm từ cúc tắc* kia đấy chứ?”
*Ngọc được dùng để bịt kín hậu môn người chết.
Giang Tiểu Thủy: “Đúng thế.”
Phó Minh Uyên nhìn mặt dây chuyền ngọc được đeo lên cổ mình, gân xanh trên trán giật thình thịch.
Giang Tiểu Thủy: “Yên tâm đi, tôi rửa sạch rồi.”
Trợ lý Tần cảm thấy đau lòng thay cho chủ tịch.
Ra khỏi bệnh viện, Giang Tiểu Thủy mở danh bạ Wechat trên điện thoại, tìm đến tên Giang Diễm rồi bấm gọi thoại.
“Anh ba, em muốn đến Thái Hành Sơn…”
“Tự đi đi, ông đây đang bận!”
Cô còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị cúp máy.