Đến nội dung chính

Chương 38

admin 991 Chữ Cài Đặt

Sau khi hấp thụ huyết sát, năng lượng của cô trở nên dồi dào, chỉ cần tâm niệm khẽ động, cô liền nhìn thấy anh ba của mình đang ở trong một căn biệt thự trên núi.

Anh ta đang cúi người trước bàn viết gì đó, đối diện là một người phụ nữ đang sụt sùi khóc lóc.

Phía sau người phụ nữ đó bị một lớp sương mù màu đen bao phủ, màn sương đen đang cuồn cuộn từng lớp tiến về phía trước, sắp sửa nuốt chửng Giang Diễm.

Sau lưng Giang Diễm có một khám thờ, bên trên thờ một pho tượng lớn bằng lòng bàn tay được phủ vải đỏ, để lộ ra một góc màu đen.

Đây là tiểu quỷ phương Nam, một thứ rác rưởi đáng ghét.

Bảo sao Giang Diễm cứ liên tục thất bại, hóa ra là bị thứ rác rưởi này bám lấy.

Giang Tiểu Thủy: “Trợ lý Tần, chúng ta đi mua ít chu sa và bút mực trước, sau đó đến số 282 đường Quế Lâm. Làm phiền anh rồi.”
Mỗi giọt tinh huyết của cô đều vô cùng quý giá, không thể lúc nào cũng phí phạm như vậy được. Tốt hơn hết là nên mua một ít chu sa để dự phòng.

Đường Quế Lâm ở ngoại ô, khu vực đó toàn là biệt thự đơn lập, môi trường yên tĩnh thanh vắng, có rất nhiều người nổi tiếng sống ở đó.

Cổng biệt thự không đóng.

Giang Tiểu Thủy vừa bước vào đã nhìn ra vấn đề.

Đôi sư tử đá trước cổng được tạc sống động như thật. Theo lệ thường, bên trái là sư tử đực chân đạp tú cầu, tượng trưng cho quyền uy; bên phải là sư tử cái chân đè lên sư tử con, tượng trưng cho tình mẫu tử.

Thế nhưng trước cổng nhà này lại hoàn toàn ngược lại, chân sư tử đực đè lên sư tử con, còn chân sư tử cái lại đạp lên tú cầu.

Trong nhà âm thịnh dương suy, dương khí bị khóa lại, bất lợi cho nam gia chủ.
Sư tử con thì đầu chúi xuống, mông chổng ra ngoài, mắt sư tử nhắm lại, càng mang ý nghĩa trấn áp.

Quyền lực, địa vị, tiền tài của nam gia chủ sống ở đây đều sẽ chảy về phía người phụ nữ, còn bản thân thì tuyệt tự tuyệt tôn.

Quá độc ác.

Trên bức bình phong có khắc bức “Bách Thú Đồ” tượng trưng cho điềm lành và may mắn, nhưng những con thú lại được chạm chồng lên nhau. Chẳng biết do tay nghề của người thợ quá tệ hay là do cố ý mà những mãnh thú trên đó mặt mày đều dữ tợn, vẻ mặt thống khổ.

Đặc biệt là con mãnh hổ ở chính giữa, tứ chi đều bị đè chặt, chỉ còn trơ lại cái đầu đang cố gắng ngoi ra ngoài.

Một con ngựa xanh biếc cưỡi mây đạp sương, móng guốc chĩa thẳng vào mắt hổ.

Giang Diễm tuổi Dần, còn Chương Lỵ Lỵ tuổi Ngọ. Cách bài trí này rõ ràng là nhắm vào anh ta.
Phong thủy trong nhà thuộc tính âm. Ngay trên cung Tài Bạch của Giang Diễm lại trồng một cây đào khiến tài vận bị dẫn ra ngoài. Anh ta càng kiếm được nhiều tiền thì lại càng thất thoát bấy nhiêu.

Trong nhà thoang thoảng mùi hương liệu. Thứ hương này sẽ khiến con người trở nên nóng nảy, thiếu kiên nhẫn và dễ hành động bốc đồng.

Sống trong môi trường thế này một thời gian dài, nam gia chủ sẽ dần đánh mất khả năng tư duy, răm rắp nghe theo sự sắp đặt của nữ gia chủ. Kết cục cuối cùng của anh ta hoặc là giết người ngồi tù, hoặc là tự làm hại bản thân rồi bị tống vào bệnh viện tâm thần.

Với tình hình của Giang Diễm, rõ ràng là vế trước.

Trong phòng.

Trước mặt Chương Lỵ Lỵ là một chiếc lư hương, mùi hương liệu tỏa ra từ bên trong ngọt đến phát ngấy.

Cô ta đẩy một xấp tài liệu đến trước mặt Giang Diễm: “Ký đi.”

Ánh mắt Giang Diễm khẽ động, Chương Lỵ Lỵ bất mãn nũng nịu: “Anh Diễm, anh không còn yêu em nữa sao? Anh đã nói là vì em, chuyện gì anh cũng bằng lòng làm mà.”

Giang Diễm dường như suy nghĩ trong thoáng chốc rồi đờ đẫn cầm bút lên, ký tên mình vào tập tài liệu.

Chương Lỵ Lỵ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời của Giang Diễm, trong lòng vô cùng đắc ý, đưa tay vuốt ve lư hương.

“Bảo bối đừng vội, chị sẽ cho em ăn một bữa thịnh soạn ngay đây.”

Thứ Giang Diễm ký là giấy ủy quyền, anh ta ủy thác cho Chương Lỵ Lỵ toàn quyền xử lý các vấn đề tài chính của mình.

Đến lúc đó, cho dù có bị điều tra ra tội trốn thuế thì người phải ngồi tù cũng là Giang Diễm, hoàn toàn không liên quan gì đến cô ta.

Hơn nữa, có lẽ Giang Diễm cũng không còn cơ hội để đi tù đâu.

Bảo bối của cô ta đã để mắt tới linh hồn của anh ta rồi, cực kỳ bổ dưỡng.

Xử lý xong Giang Diễm, sau đó sẽ đến lượt tên ngốc Ngụy An Hoa kia.

Cô ta gọi điện cho Ngụy An Hoa, giả vờ nức nở: “An Hoa, Giang Diễm biết hết mọi chuyện rồi. Anh ta điên rồi, anh ta muốn giết em, anh mau đến đây!”

Ngụy An Hoa vừa định bỏ chạy, Chương Lỵ Lỵ đã vội nói: “Anh ta tra ra hết rồi. Anh nợ nần cờ bạc ở bên ngoài, cả chuyện bẩn thỉu của anh với con bé diễn viên 16 tuổi kia nữa. Chúng ta đi cầu xin anh ta đi, anh đã bán mạng cho anh ta bao nhiêu năm như vậy, chắc chắn anh ta sẽ mủi lòng thôi.”

“Được, em đợi đó, anh đến ngay đây.”