Thân hình vạm vỡ mà Phó Minh Uyên khổ luyện trong phòng gym đã teo tóp đi nhanh chóng sau ba tháng nằm liệt giường. Anh bây giờ gần như chẳng khác gì một cái xác khô cao lớn.
Anh kinh ngạc nhìn cô gái này cúi người xuống, gương mặt nhỏ bằng bàn tay cứ ngày một đến gần.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đột nhiên che mắt anh lại.
Ngay sau đó, đôi môi mềm mại hồng hào áp lên môi anh, đầu lưỡi khẽ đẩy vào trong.
Giang Tiểu Thủy tham lam mút mát, luồng huyết sát đậm đặc không ngừng tràn vào cơ thể cô.
Linh hồn của cô được phục hồi đôi chút, việc hấp thụ huyết sát cũng trở nên thuận lợi hơn. Cô có thể cảm nhận rõ ràng huyết sát hóa thành dưỡng chất chảy khắp cơ thể của mình, liên tục gột rửa thân thể yếu ớt này, khiến cô trở nên cô đọng và mạnh mẽ hơn.
Cơn đau đầu dữ dội đã giày vò Phó Minh Uyên suốt thời gian dài lại một lần nữa biến mất không chút dấu vết.
Anh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Dường như có một rào cản nào đó đang được rút ra khỏi cơ thể, thể lực của anh dần hồi phục, tiếng nước chảy bên tai cũng trở nên rõ ràng hơn.
Lúc này anh mới muộn màng nhận ra mình vừa bị một cô nhóc sàm sỡ.
Mà còn là một cô nhóc trông như học sinh cấp hai chưa thành niên.
Không biết đã qua bao lâu, Giang Tiểu Thủy mới lưu luyến ngồi dậy, lau đi vệt nước long lanh bên khóe môi, nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn.
Phó Minh Uyên dần lấy lại được quyền kiểm soát cơ bắp của mình.
Anh khó nhọc lên tiếng, giọng khàn đặc: “Cô… là ai?”
Giang Tiểu Thủy dường như không hề để ý đến ánh mắt lạnh như băng của anh, mỉm cười nói: “Tôi là vợ của anh.”
Phó Minh Uyên: “Giang Tiểu Thủy?”
“Anh nhận ra tôi sao?” Giang Tiểu Thủy mừng rỡ.
Phó Minh Uyên không nhận ra nhưng có thể đoán được.
Giang Tiểu Thủy kéo trợ lý Tần đang nằm dưới đất vào góc tường, xếp anh ta nằm cạnh gã sát thủ, chừa ra một khoảng trống.
Cô ngả chiếc ghế tựa dài ra cho phẳng, giũ tấm chăn mỏng ở cuối giường ra rồi thỏa mãn cuộn mình vào trong, ra chiều chuẩn bị ngủ một giấc ngay tại đây.
Phó Minh Uyên: “Cô đang làm gì vậy?”
Giang Tiểu Thủy đeo bao tay ni lông vào, bẻ một miếng tôm hùm cắn thử, miệng nhai nhồm nhoàm: “Bảo vệ anh, để anh không bị người ta giết chết. Anh yếu quá đi.”
Sống đến từng này tuổi, Phó Minh Uyên chưa từng bị ai dùng từ “yếu” để đánh giá mình.
Vậy mà chỉ trong hôm nay, anh đã nghe thấy đến hai lần.
“Làm sao cô vào được đây?”
Giang Tiểu Thủy: “Bay vào chứ sao.”
Vốn dĩ cô định đi thang máy nhưng thang máy lên chậm quá, mà tình hình của Phó Minh Uyên thì không thể chờ được.
Một cơn gió lạnh lùa vào, cô mới muộn màng nhận ra, cửa kính vỡ hết rồi, nhiệt độ trong phòng thấp thế này thì không thể nào ngủ được.
Cô đá trợ lý Tần đang nằm dưới đất một cái.
Mặt trợ lý Tần sưng vù lên, anh ta từ từ tỉnh lại. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, anh ta sợ đến mức suýt ngất đi lần nữa.
“Chuyện… Chuyện này là sao?”
Trợ lý Tần chỉ nhớ kỹ thuật viên Lưu Sảng vào xoa bóp cho Phó tổng, vậy mà vừa mở mắt ra, trời đất như sụp đổ!
“Kỹ thuật viên Lưu đâu rồi?” Anh ta nhìn theo hướng tay chỉ của Giang Tiểu Thủy, thấy kỹ thuật viên Lưu đang nằm trên mặt đất, trán sưng vù một cục, bất tỉnh nhân sự.
Nhìn cửa sổ bị đập tan tành rồi lại nhìn Giang Tiểu Thủy đột nhiên xuất hiện, anh ta nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Phó tổng, anh không sao chứ ạ? Hay là… tôi đi gọi bác sĩ đến nhé.”
“Không cần đâu.” Phó Minh Uyên thầm mắng sao mình lại tuyển một tên ngốc như vậy: “Lôi hắn dậy tra hỏi.”
Lưu Sảng bị trói gô lại, buộc vào cột của máy sưởi.
Bị đánh cho bầm dập mặt mày, hắn mới lờ mờ tỉnh lại. Vừa trông thấy Giang Tiểu Thủy, hắn sợ hãi như gặp phải quái vật, cố gắng lùi người về sau.
Trợ lý Tần: “Nói! Ai đã sai mày đến đây?”
Hắn nhổ ra một chiếc răng dính máu, cắn răng nói: “Các người đừng phí công vô ích, tôi sẽ không nói gì hết.”
Giang Tiểu Thủy lập tức dán một lá bùa nói thật lên trán hắn.
Ánh mắt Lưu Sảng trở nên đờ đẫn rồi hắn khai: “Là Phó phu nhân. Hôm qua bà ấy đã tìm tôi, bảo tôi tìm cách thủ tiêu anh một cách không ai hay biết. Sau khi xong việc sẽ cho tôi 5 triệu đô la Mỹ và lo cho cả gia đình tôi di dân ra nước ngoài.”
Trợ lý Tần không thể tin nổi: “Mày nói láo! Phu nhân sao có thể sai người ám sát Phó tổng được?”
Giang Tiểu Thủy liếc xéo anh ta một cái: “Hắn nói thật đấy.”
Phó Minh Uyên không có phản ứng gì, một lúc sau mới hỏi: “Bà ấy liên lạc với anh bằng cách nào? Chuyện này có người thứ ba nào biết không?”
Lưu Sảng đáp: “Liên lạc qua điện thoại. Bà ấy nói với tôi bốn giờ chiều nay sẽ có người giao thuốc, tôi chỉ cần thực hiện khâu cuối cùng. Một người giao thuốc, một người đón tôi rời khỏi bệnh viện, tổng cộng là ba người.”
“Người đón anh là ai?”
Lưu Sảng khai ra một cái tên, trợ lý Tần kinh ngạc: “Là tài xế Mã ở nhà.”
Phó Minh Uyên hỏi: “Vụ tai nạn xe ba tháng trước, anh biết được bao nhiêu?”
Lưu Sảng ngơ ngác lắc đầu: “Không rõ.”
Lá bùa nói thật bỗng nhiên bốc cháy, trong nháy mắt hóa thành tro bụi.
Giang Tiểu Thủy nói: “Không hỏi ra được nữa đâu, hắn chỉ biết đến thế thôi.”