“Mày, mày! Mày làm tao tức chết mất thôi!” Bà nội Giang tức đến mức suýt nữa thở không ra hơi: “Đây là thái độ nói chuyện với người lớn đấy hả?”
Giang Minh: “Bà nội, kẻ đánh người là người của tiệm châu báu, Tiểu Thủy cũng chịu sợ hãi kia kìa, bà đừng nói như thế.”
“Cháu còn nói đỡ cho nó à?” Bà cụ Giang giận không thôi: “Bà nghe người ta kể lại hết rồi, nếu không phải do Giang Tiểu Thủy nói nhăng nói cuội, bà chủ cửa hàng kia sao lại đánh người? Nhà mình đến cửa hàng kia biết bao nhiêu lần chẳng có việc gì, nó vừa quay về đã bị người ta đánh, không phải đồ sao chổi thì là gì?”
“Bà nội!” Giang Minh Châu khóc đứt ruột đứt gan, vùi gương mặt bị bầm tím bầm xanh vào trong lòng bà cụ Giang: “Bà nội, bà phải ra mặt giúp cháu!”
“Ôi chao, Châu Châu đáng thương của bà!” Bà ta ôm cô cháu nội, giận dữ mắng mỏ Giang Minh: “Bà không quan tâm cháu dùng cách gì, nhất định phải trút giận cho Châu Châu của bà, hôm nay chuyện này chưa xong đâu.”
“Còn mày nữa!” Bà ta chỉ tay vào mặt Giang Tiểu Thủy: “Vừa quay về đã gây chuyện rồi, hại em gái bị liên lụy. Hôm nay mày nhất định phải xin lỗi em gái!”
…
Đèn phòng cấp cứu tắt.
Nhậm Đức Phát cản bác sĩ lại: “Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi, có phải cô ấy đang mang thai không?”
“Mang thai ba tháng rồi.”
Vẻ kinh hãi trên mặt Nhậm Đức Phát càng trở nên rõ rệt: “Vậy, vậy giờ đứa bé…”
Bác sĩ lắc đầu lấy làm tiếc nói: “Đứa nhỏ mất rồi, mong anh bớt đau buồn.”
Nhậm Đức Phát nghe vậy, mặt mũi xám xịt, toàn thân như mất hết sức lực ngồi phịch xuống đất.
“Mất rồi ư, sao lại mất được chứ?”
“Hôm qua vợ của anh đã đến kiểm tra sức khỏe, bào thai phát triển rất khỏe mạnh, thật sự không ngờ lại…”
Nhậm Đức Phát mất hồn mất vía, chợt nhớ đến câu “tai họa giáng xuống đầu con cái” mà cô gái kia nói, ông ta thấy lạnh hết sống lưng, rùng mình một cái.
Nhậm Đức Phát móc mặt dây chuyền ngọc hình Thao Thiết từ trong túi ra, hoa văn Thao Thiết lấp lánh màu đỏ máu, không hiểu sao trông có vẻ quái dị bất thường.
Đầu óc ông ta đúng là bị úng nước rồi mới cảm thấy đây là món đồ tốt.
Hai miếng ngọc này được lão Tôn mua được với giá hời tại buổi đầu giá vào tuần trước, Nhậm Đức Phát tiêu cả một triệu rưỡi để tậu về, còn tưởng là được lợi lớn. Không ngờ nó lại dẫn đến tai họa cỡ này.
Ông ta móc điện thoại ra: “Lão Tôn, đồ con rùa nhà ông, đồ lai lịch bất chính mà cũng dám bán cho tôi hả?”
Trong điện thoại truyền ra giọng nói hơi hoảng của lão Tôn: “Lai lịch bất chính gì cơ, không phải tôi đã nói rồi sao, đồ mua được từ buổi đấu giá đấy.”
“Buổi đấu giá con mẹ ông!” Nhậm Đức Phát tức phát run vì nghe câu trả lời của ông ta, ngay lập tức đoán ra đã xảy ra chuyện gì, phẫn nộ nói: “Ông nói chuyện thành thật cho tôi, có phải món đồ này ông đào ra từ mồ mả của người ta không? Dám lừa tôi hả, tôi thấy ông chán sống rồi đó!”
“Ôi trời ơi, anh xem anh nói kìa, bớt giận nào.” Lão Tôn bị vạch trần, lên tiếng xin lỗi: “Tôi nói thật với anh nhé, mặt dây chuyền này đúng là không phải mua từ buổi đấu giá nhưng cũng được mua lại từ chợ ngọc cổ. Tuy nó không phải ngọc từ thời nhà Hán nhưng ít nhiều gì cũng là đồ cổ 500 năm rồi.”
Trái tim của Nhậm Đức Phát lạnh đi.
Lão Tôn: “Mặc dù là minh khí nhưng tôi đã tìm đại sư khai quang rồi, anh cứ yên tâm bán nó đi, cam đoan không sao hết.”
Đúng như cô gái kia nói.
Bây giờ ông ta chỉ muốn bóp cổ lão Tôn nhưng dẫu gì cũng muộn màng cả rồi.
Không nói đến tiền bạc, món đồ này thật sự giống như những gì cô gái kia đã nói, miếng ngọc tà ma thế này, sớm muộn gì ông ta cũng toi đời với nó.
Lần này vợ ông ta sảy thai, còn đánh thiên kim lá ngọc cành vàng nhà họ Giang, sau này nhà họ Giang sẽ không bỏ qua cho ông ta.
Nhậm Đức Phát hồi tưởng lại lần nữa, khi miếng ngọc này vừa được đưa tới tiệm, những người từng chạm vào nó chỉ có cô nhân viên bán hàng, ông ta, vợ ông ta và Giang tiểu thư.
Sau sự việc hỗn loạn hôm nay, bốn người đều sẽ chịu họa đổ máu. Họa sát thân, tai họa đổ xuống đầu con cháu.
Hai người đã bị ứng nghiệm.
Cô gái kia nhận ra miếng ngọc có vấn đề, vậy chắc chắn sẽ có cách phá giải.