Đến nội dung chính

Chương 12

admin 1.013 Chữ Cài Đặt

Một đoàn người hộ tống một vị lão phu nhân bước ra khỏi thang máy, đúng lúc trông thấy cảnh tượng ầm ĩ này.

“Có chuyện gì vậy?”

Phó lão phu nhân mặc một bộ Đường trang thêu tay tinh xảo, thần sắc uể oải, những món trang sức xa hoa cũng không che giấu nổi dáng vẻ già nua ngày một hiện rõ của bà ấy.

Giám đốc trung tâm thương mại vội nói: “Chủ tiệm và khách hàng xảy ra xung đột, tôi sẽ lập tức cho người đến xử lý.”

“Chúng ta vừa mới điều chỉnh lại phong thủy của trung tâm thương mại, vận Kim đang đại vượng. Cửa tiệm ngọc khí này nằm ở phía Đông, mà Đông thuộc Mộc, ngọc cũng thuộc Mộc, trong khi Kim lại khắc Mộc, vì vậy cửa tiệm này gần đây sẽ gặp chút trắc trở.” Vị đại sư bên cạnh Phó lão phu nhân lên tiếng.

Phó lão phu nhân không đành lòng: “Gửi cho chủ tiệm này một ít tiền để bồi thường.”
Bà hỏi: “Vương đại sư, sau khi điều chỉnh phong thủy của trung tâm thương mại, thật sự có thể bảo toàn tính mạng cho cháu trai của tôi sao?”

Cháu trai bà hiện vẫn đang ở bệnh viện, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Đừng nói là tổn thất việc kinh doanh của mấy trung tâm thương mại, cho dù có phải tán gia bại sản, chỉ cần có thể giữ được mạng sống của cháu trai, bà cũng không hề tiếc.

Vương đại sư lần tràng hạt: “Kim sinh Thủy, Thủy xung sát nhưng cách này cũng chỉ có thể giúp Phó tổng cầm cự được một hai ngày. Phải nhanh chóng kết hôn với cô gái có bát tự cực hung, lấy hung khắc sát, may ra mới có cơ hội sống sót.”

“Không thể đợi thêm được nữa.” Phó lão phu nhân ra lệnh cho thư ký Tần: “Chuẩn bị lễ vật, tôi muốn đến tận nhà trao đổi canh thiếp để dạm hỏi ngay bây giờ.”
Bà vừa dứt lời, thư ký nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng: “Lão phu nhân, bệnh viện gọi đến nói nồng độ oxy trong máu của Phó tổng đột ngột giảm mạnh, hiện đang được cấp cứu trong phòng ICU, đã gửi giấy báo tình trạng nguy kịch, e là…”

“Đại sư, không phải đã điều chỉnh phong thủy rồi sao, tại sao lại vẫn như vậy?” Bà sốt ruột: “Nhanh, mau đưa tôi đến bệnh viện!”

Vương đại sư cũng đột ngột biến sắc, ông bấm tay tính toán một hồi, thấy quẻ nào cũng là đại hung.

Mọi sự trên đời, họa và phúc luôn song hành, trong quẻ đại hung lẽ ra phải ẩn chứa một cơ hội sống sót.

Thế nhưng với năng lực của ông, dù đã tính toán mấy lần vẫn không thể nắm bắt được toàn cảnh của cơ duyên này.

Trong bệnh viện.

Hốc mắt trái của Giang Minh Châu thâm quầng, nửa bên mặt sưng vù hằn rõ dấu năm ngón tay, trên tay quấn băng gạc trông vô cùng thê thảm.
Cô ta vùi đầu vào lòng Giang Minh: “Anh hai! Anh hai, mặt em đau quá, có phải em sắp bị hủy dung rồi không?”

Cô ta khóc lóc thảm thiết, tủi thân vô cùng, Giang Minh vừa xót xa lại vừa tức giận.

Từ nhỏ đến lớn, em gái anh ta chưa từng phải chịu ấm ức như thế này bao giờ.

“Không đâu, anh hai sẽ tìm cho em bác sĩ giỏi nhất, dùng thuốc tốt nhất, đợi sau khi khỏi rồi, Châu Châu của chúng ta sẽ lại xinh đẹp như xưa.”

Anh ta nhẹ nhàng vỗ về lưng Giang Minh Châu, ánh mắt sắc lạnh quét qua ba người đi cùng.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Trì Du Du bị ánh mắt của anh ta dọa sợ, trong lòng đã thầm chửi Giang Minh Châu tám trăm lần nhưng không dám làm càn trước mặt Giang Minh, rụt rè nói: “Bà chủ đó đột nhiên như bị trúng tà lao đến đánh Châu Châu, bọn em cản thế nào cũng không được.”

Để chứng minh mình thật sự đã cố gắng, cô ta vén mái tóc rối, chỉ vào vết xước bên tai: “Anh xem, bà ta đánh cả em này.”

Bạch Minh Diễm đứng bên cạnh, trên mặt vẫn còn dính vệt máu, cô ta rụt rè nói: “Anh Minh, chị nói là vì trên miếng ngọc đó có thi độc, sẽ rước họa đổ máu, có phải vì vậy mà bà chủ đó mới phát điên không ạ?”

Giang Minh: “Hoang đường!”

Giang Tiểu Thủy ngồi trong góc, mân mê con rùa trong tay với vẻ mặt dửng dưng. Con rùa kim tiền dường như bị cơn giận của Giang Minh dọa sợ, rụt hết cả người vào trong mai.

Trên mai rùa có một đường chỉ vàng lấp lánh dưới ánh nắng.

Trong bốn người đi cùng, chỉ có cô là sạch sẽ tinh tươm, không hề bị liên lụy, chỉ có ống tay áo là hơi ẩm một chút do lúc vớt con rùa ra khỏi bể cá bị dính nước.

Giang Minh thở dài: “Hôm nay các em cũng bị hoảng sợ rồi, lát nữa anh sẽ bảo tài xế đưa các em về trước.”

Bạch Minh Diễm vội vàng thể hiện: “Anh Minh, em ở lại đây với Châu Châu, em lo cho cậu ấy.”

“Ừm.”

Giang Minh vừa định nói gì đó thì bà cụ Giang được bà Vương dìu bước đi nhanh tới.

“Đồ tiện nhân! Đồ sao chổi! Mày xem mày đã hại cháu gái tao ra nông nỗi nào!”

Bà ta vung tay định tát thẳng vào mặt Giang Tiểu Thủy, nào ngờ lại vấp phải cây gậy chống của mình, tự dưng ngã chỏng vó, khuỵu gối thẳng tắp ngay trước mặt Giang Tiểu Thủy.

“Bà nội!” Giang Minh đang ôm Giang Minh Châu nên chậm mất một bước, không kịp đỡ lấy bà ta.

Mấy người xung quanh đều sững sờ vì cú ngã.

Giang Tiểu Thủy tay vẫn cầm con rùa, chậm rãi đứng dậy: “Miễn lễ.”