Giang Minh để tài xế Vương Diệu Khánh giao cơm tối đến.
Cả buổi chiều Giang Tiểu Thủy vẫn chưa ăn gì, bụng đã đói kêu ọt ọt từ lâu.
Vương Diệu Khánh mua hamburger phô mai thịt bò, còn bỏ thêm hai chiếc đùi gà rán cho cô.
Cô thích kiểu đồ ăn đậm đà thơm ngon thế này, ăn một lượt hai cái. Đến khi cô sờ tới cái thứ ba thì nghe thấy giọng mắng mỏ giận dữ của bà cụ Giang.
“Ăn, ăn, ăn! Chỉ biết há mồm ăn thôi! Bà tìm đồ vô dụng hết ăn rồi lại ăn về làm cháu nội của mình chắc?”
Giang Minh: “Bà nội, Tiểu Thủy chưa từng gặp phải chuyện như thế này, em ấy đã chịu hoảng sợ rồi. Chú Vương à, chú đưa Tiểu Thủy về đi.”
Ông ấy còn chưa kịp đáp lời, Nhậm Đức Phát đã xách theo một giỏ trái cây đến gõ cửa nhà, thận trọng nhún nhường hỏi: “Giang tổng.”
Vừa nhìn thấy ông ta, Giang Minh sa sầm mặt: “Ông chủ Nhậm về đi, mọi việc chờ có kết quả báo cáo thương tích rồi nói sau.”
Trán Nhậm Đức Phát rịn đầy mồ hôi lạnh, nếu báo cáo thương tích viết tình trạng hơi nghiêm trọng một chút thôi, theo trình tự pháp luật, e rằng vợ ông ta phải chịu trách nhiệm hình sự.
“Giang tiên sinh, lão thái thái, dắt díu nhau lên Tòa án, sợ là cũng sẽ khiến tiểu thư mất mặt. Anh thấy thế này có được không, sau này Giang tiểu thư đến cửa tiệm của chúng tôi, bán nửa giá trọn đời. À không, không, miễn phí trọn đời, tiểu thư muốn lấy món nào thì cứ việc lấy.”
Giang Minh giận quá hóa cười: “Tôi thiếu mấy món đồ trang sức đó sao?”
“Tôi biết, anh không thiếu. Xem cái miệng của tôi này, càng sốt ruột là càng nói chuyện không khéo.” Nhậm Đức Phát tự tát mình một cái, anh ta nhìn về phía Giang Minh Châu.
“Giang tiểu thư, vợ tôi sảy thai rồi, vẫn còn hôn mê bất tỉnh, đợi tới khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ bảo cô ấy đích thân tới xin lỗi cô.”
Giang Minh Châu gỡ mặt dây chuyền ngọc trên cổ xuống, ném về phía Nhậm Đức Phát: “Ai thèm lời xin lỗi của ông, hiếm lạ gì đồ ở tiệm của mấy người, trả tiền lại cho tôi.”
Bà Giang cả giận, nói: “Vợ cậu sảy thai thôi mà, cậu nhìn đi, mặt của cháu gái tôi đã bị cào nát cả rồi đây này.”
Nhậm Đức Phát cảm thấy những lời lão thái thái nói thật khó nghe nhưng bản thân đang đứng dưới hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu: “Bà dạy đúng lắm. Số tiền mà Giang tiểu thư đã tiêu trong ngày hôm nay, tôi sẽ trả lại gấp ba, số tiền này sẽ hoàn trả vào tài khoản của Giang tiểu thư. Tôi biết Giang tiên sinh không thèm để ý chút tiền lẻ này, xem như tôi đền bù cho Giang tiểu thư đi, xin Giang tiểu thư hãy nhận cho.”
Giang Minh Châu ngẩng đầu lên từ vòng ôm của Giang lão thái: “Vậy bảo vợ ông tới xin lỗi đi.”
“Chắc chắn, chắc chắn rồi! Đợi cô ấy tỉnh lại, tôi nhất định sẽ nói cô ấy đích thân đến.”
Bà Giang không nói gì nữa, sáu bảy triệu không phải con số nhỏ, ông chủ tiệm đã chịu bỏ ra số tiền này, đủ thấy thành ý rồi.
Nhậm Đức Phát tiếp lời: “Tôi còn có một yêu cầu quá đáng khác.” Ông ta nhìn về phía Giang Tiểu Thủy: “Tôi muốn mời cô tiểu thư này xem miếng ngọc hình Thao Thiết này giúp tôi, với cả cách phá giải nữa.”
Giang Minh cũng đã biết đầu đuôi sự việc.
Anh ta cũng cảm thấy Giang Tiểu Thủy ghen tị với em gái nên đã nói mò.
Giang Tiểu Thủy mới đến từ vùng nông thôn, thấy món đồ trang sức quý giá như vậy, trong lòng khó chịu cũng có thể hiểu được.
Nhưng không thể để người ngoài nắm đằng chuôi được, anh ta cau mày nói: “Tiểu Thủy vẫn còn là trẻ con, em ấy không biết những chuyện đó đâu, mong ông chủ Nhâm mời người tài giỏi khác.”
“Giang tiểu thư, cô nhất định phải giúp tôi, hay là tôi đưa thứ này cho cô, cô cứ xem mà xử lý?” Món đồ này nằm trong tay ông ta chính là củ khoai lang nóng bỏng tay, ông ta không dám ôm bất kỳ may mắn nào.
Ông ta cầm hai miếng ngọc dúi vào tay Giang Tiểu Thủy.
Giang Minh vừa định đuổi ông ta đi, Giang Tiểu Thủy lại vươn tay nhận lấy mặt dây chuyền ngọc.
“Cái còn lại thì sao?”
Nhậm Đức Phát giật mình, chợt nhớ ra cô từng nói một bộ bảy món.
Giá cắt cổ à trời, đòi tận bảy món.
Mặt mũi ông ta nhăn lại như trái khổ qua: “Lấy đâu ra, trong tay tôi chỉ có hai miếng này thôi.”
Giang Tiểu Thủy nhìn ánh mắt hời hợt của ông ta, biết ông ta không nói thật.
Người nào có số của người nấy, không thể cưỡng ép can thiệp. Cô không quản nổi những chuyện xảy ra sau này vì mấy miếng ngọc đó.
Cô bình tĩnh “à” một tiếng rồi nhét hai miếng ngọc vào trong túi.
Thấy cô vừa bình tĩnh vừa chẳng kiêng kị gì hai miếng ngọc, cứ cầm bằng tay không, trong một chốc một lát nào đó, Nhậm Đức Phát hoài nghi cô gái này cố tình nói như vậy về miếng ngọc của ông ta.
Nhưng ông ta lập tức nghĩ về đứa con trong bụng vợ mình, gạt phắt suy nghĩ đó đi.
Ông ta hơi bất an: “Vậy… Xem như xong cả rồi? Không làm nghi thức gì đó sao?”
Giang Tiểu Thủy vừa cầm lấy hamburger cắn một ngụm, nghe Nhậm Đức Phát hỏi thì thoáng do dự, đặt hamburger xuống, miệng vừa nhai vừa nói chuyện: “Duỗi tay ra đây.”
Nhậm Đức Phát sững sờ, vươn tay ra.