Tô Dao nhìn một lúc, cảm thấy nếu cứ im lặng như thế này thì nàng sẽ chết vì xấu hổ mất.
Nàng quyết định “mở máy hát”.
“À… Hàn Mặc Thần… Nghe xa lạ quá.”
Nàng nghiêng đầu, thử thăm dò: “Ta gọi ngươi là A Thần nhé?”
Hàn Mặc Thần liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt giống như đang nói: Tùy ngươi.
Nàng được cổ vũ, tiếp tục nói: “Hàn phủ có mùi thảo dược dễ chịu thật. Ta rất thích.”
“Trước đây gia gia và nãi nãi của ta đều là trung y, ta từng học nhận biết thảo dược.”
“Ngươi chăm sóc thảo dược giỏi thật, nhìn là biết người có tâm.”
Hàn Mặc Thần liên tục phản ứng ở trong lòng:
Ngươi mới đến đây ngày đầu sao?
Không phải Tô lão gia làm quan sao, sao lại biết y thuật?
Ngươi rốt cuộc là ai?
Nhưng ngoài mặt y vẫn vô cảm, chỉ lật sách giống như không nghe thấy.
Tô Dao không hề để ý, tiếp tục nói liên tục. Nàng vận dụng kỹ năng “diễn kịch” từng dùng khi dạy trẻ. Nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng, biểu cảm phong phú, cố gắng tạo bầu không khí thân thiện.
Cuối cùng, nàng lấy hết can đảm đề nghị: “A Thần, ngươi bận không? Nếu không, sau này chúng ta cùng nhau ăn cơm tối nhé…”
Lời còn chưa dứt thì…
Ầm!
Một trận tiếng cãi nhau từ xa truyền đến, vang vọng khắp sân, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Tô Dao giật mình, quay đầu nhìn ra ngoài.
Hàn Mặc Thần cũng ngước mắt lên, ánh mắt lạnh đi một chút.
Tiếng cãi nhau càng lúc càng gần, như thể có người đang tiến thẳng về phía đại đường.
Bầu không khí yên bình lúc nãy lập tức tan biến.
–
Tiếng cãi nhau mỗi lúc một gần, như hai cơn gió mạnh đập vào nhau giữa sân. Tô Dao còn chưa kịp phản ứng thì hai bóng người đã xông thẳng vào đại sảnh.
“Đệ nói lại xem!”
“Ta nói rồi đó, huynh làm gì được ta!”
Hai thiếu niên trẻ tuổi đang túm cổ áo nhau, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt trợn trừng, khí thế như sắp đánh nhau đến nơi. Một người có dáng vẻ sáng sủa, khí chất ấm áp nhưng đang nổi nóng, Hàn Trạch Dương. Người còn lại lạnh hơn, trầm hơn, đôi mắt sắc như dao, Hàn Tĩnh Xuyên.
Cả hai vừa bước vào đã khựng lại.
Bốn người trong phòng – Hàn Mặc Thần, Tô Dao, Hàn Trạch Dương, Hàn Tĩnh Xuyên – cùng nhìn nhau.
Bầu không khí đông cứng trong một nhịp.
Rồi từng người, từng người một, trong lòng đều bật ra một câu khác nhau:
Hàn Trạch Dương: Bọn họ… Đang nói chuyện phiếm? Đại ca và Đại tẩu? Ngồi chung? Thản nhiên như vậy?
Hàn Tĩnh Xuyên: Ta có bị hoa mắt không? Đại ca không đuổi Đại tẩu ra ngoài hả?
Hàn Mặc Thần: (Im lặng, khó chịu, khí áp tụt xuống đáy.)
Tô Dao: Ồ… Quan hệ hai huynh đệ này căng thẳng thật. Trong truyện cũng như vậy mà.
Nàng nhớ rất rõ ở trong nguyên tác, hai huynh đệ này mâu thuẫn sâu sắc từ đầu đến cuối. Một người nóng nảy, một người lạnh lùng, gặp nhau là cãi nhau, gặp nhau là đánh nhau. Không ai chịu nhường ai.
Và điều khiến nàng cảm thấy lạnh sống lưng hơn là sau này, khi nữ xứng Hàn Tịnh Nghi phát điên, hai huynh đệ này đều bị người ta hại chết.
Nếu nàng sống đến cuối truyện… Chắc chắn kết cục cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Ý nghĩ ấy khiến nàng cảm thấy rùng mình.
Khí áp của Hàn Mặc Thần hạ xuống rõ rệt. Y ngồi đó, ánh mắt lạnh như băng, nhìn hai đệ đệ giống như đang cảnh cáo. Chỉ một ánh mắt thôi, Hàn Trạch Dương và Hàn Tĩnh Xuyên lập tức giật mình.
Nhưng dù sợ hãi, cả hai vẫn không buông cổ áo của đối phương ra. Tay vẫn nắm chặt, như thể buông ra là thua.
Hàn Mặc Thần đứng dậy.
Khí thế của y mạnh đến mức cả căn phòng giống như bị ép xuống một tầng. Tô Dao cảm giác như gió lạnh thổi qua gáy. Nàng nhớ đến cảnh trong truyện, khi Hàn Mặc Thần tức giận, chỉ cần một ánh mắt thôi thì cũng đủ khiến người khác run rẩy.
Nàng hoảng sợ bật dậy.
Không phải vì sợ y, mà sợ khi y nổi giận sẽ khiến mâu thuẫn giữa ba huynh đệ càng sâu hơn. Mà mâu thuẫn càng sâu… Thì kết cục càng bi thảm.
Không được! Nàng phải ngăn lại!
Tô Dao lao đến, giữ lấy tay áo của Hàn Mặc Thần, ấn y ngồi xuống ghế.
“Ta tới, ta tới!”
Hành động quá nhanh, quá bất ngờ khiến cả ba huynh đệ đều sửng sốt.
Hàn Mặc Thần nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu xen lẫn chút tức giận. Y không quen bị người khác chạm vào, càng không quen bị khác kéo ngồi xuống như vậy.
Tô Dao cảm thấy sau lưng giống như bị ánh mắt nặng nề đè xuống, nhưng nàng cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng hít sâu, quay sang hai đệ đệ đang đứng như trời trồng.
Nàng bước đến trước mặt họ, hai người lập tức dựng cảnh giác giống như con mèo xù lông.
Tô Dao dùng giọng “cô giáo mầm non” quen thuộc: “Ai không ngoan ngoãn vậy, còn nắm cổ áo của người khác nữa?”
Hai huynh đệ: “?”
Cả hai đều ngơ ngác.
Hàn Trạch Dương buông tay trước. Không phải vì nghe lời, mà vì… Quá kỳ quái. Đại tẩu bình thường mặt lạnh khó gần, bây giờ lại cười dịu dàng như gió xuân, khiến hắn sợ đến mức tay tự động thả ra.
Tô Dao lập tức khen: “Giỏi quá! Nói một câu thì buông ra, đều là đứa nhỏ hiểu chuyện.”
Hai huynh đệ: “?”