Chỉ nghe một tiếng rít xé gió vang lên, cành cây đập chính xác vào đầu con gà mái, khiến nó kêu lên một tiếng á khẩu rồi ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Lê Điềm Điềm mừng rỡ, vội chạy tới túm cổ con gà bỏ vào giỏ, vừa đi vừa vui vẻ ngân nga hát khúc ca xuống núi.
Về đến nhà, cặp long phượng thai đã dậy từ bao giờ, trong phòng bếp cũng đã có làn khói bếp bay lên.
Lê Điềm Điềm đặt giỏ đồ xuống sân: “Lê Ngọc, hai đứa đừng vội làm việc nữa, lát nữa chị cả làm canh tam tiên cho mà ăn. Lê Ngọc, em mau lại đây, đem đống nấm này đi rửa sạch đi, Lê Hoài đi nấu nước cho chị vặt lông gà.”
Muốn ăn thì làm việc, cô không hầu hạ nhá.
Lê Hoài từ trong nhà bước ra, ánh mắt đầu tiên liền chú ý đến cái giỏ xấu xí đan bằng lá cây, sau đó mới dời tầm mắt nhìn vào mớ nấm đầy ắp bên trong với con gà cô xách trên tay.
Lê Hoài không khỏi giật mình kinh ngạc: “Chị cả, con gà này ở đâu ra thế ạ?”
Lê Điềm Điềm mặt không đổi sắc, nhưng âm thanh có chút tự hào: “Chị đây bắt được trên núi chứ đâu. Còn tiện tay nhặt luôn cả mấy quả trứng gà rừng của nó ở gần đó.”
Lê Hoài nghe xong bán tín bán nghi, trong lòng dâng lên một chuỗi hoài nghi không dứt: Không lẽ chị cả lại đi trộm gà nhà người ta đấy chứ?
Vạn nhất chủ nhân mất gà tìm đến tận cửa bắt đền thì phải làm sao bây giờ? Lê Hoài nghĩ ngợi mà mặt mày nhăn nhó, lộ rõ vẻ lo âu thấp thỏm.
Còn Lê Ngọc thì hoàn toàn chẳng bận tâm chuyện con gà từ đâu chui ra, trong đầu con bé lúc này chỉ có hai chữ “đồ ăn”. Cô bé vội vàng xách cái giỏ lên, chạy đến cạnh lu nước múc nước rửa sạch đám nấm.
Vừa rửa, con bé vừa tỉ mỉ phân loại từng cây nấm trong tay.
Ngày trước mẹ Lê vẫn thường xuyên lên núi hái nấm, mưa dầm thấm lâu, Lê Ngọc cũng học được cách phân biệt đâu là loại nấm ăn được, đâu là loại nấm có độc bỏ mạng.
Điều khiến Lê Ngọc cảm thấy bất ngờ chính là, trong giỏ nấm này vậy mà không có lấy một đóa nấm độc nào cả, cô nhóc tìm tận 3 lần rôi, xác thật không có nấm độc!
Lê Ngọc vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý hôm nay cả nhà sẽ ăn nhầm nấm độc rồi nằm liệt giường chờ chết đến nơi rồi cơ.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lê Ngọc bỗng dâng lên một trận hổ thẹn khó tả, thầm trách bản thân lúc nãy đã đa nghi hiểu lầm chị cả.