Lê Điềm Điềm ăn no nê xong, bắt đầu đi tìm gương soi.
Khác hẳn với vẻ nghèo nàn trống hoác của mấy căn phòng bên ngoài, căn phòng của nguyên chủ phải gọi là chẳng thiếu thứ gì.
Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ thấy địa vị độc tôn của nguyên chủ trong cái gia đình này to tát đến mức nào, dẫu cho cặp long phượng thai có gan bằng trời cũng chẳng dám bước chân vào phòng cô ta nửa bước.
Chưa kịp tìm thấy gương soi, đập vào mắt cô lại là một chậu quần áo nằm chỏng chơ trong góc.
Nếu không nhờ có ký ức của nguyên chủ, có ai nói đây là giẻ lau rách thì cô cũng xin cúi đầu tin sái cổ.
Nguyên chủ có tổng cộng năm bộ quần áo, con số này ở chốn thôn quê nghèo khó đã được coi là độc nhất vô nhị.
Đó là còn chưa tính tới mấy xấp vải vóc đẹp đẽ cùng mấy chiếc áo váy thời thượng mà nguyên chủ từng nhân cơ hội đi “soát nhà” mấy thành phần địa chủ tư bản tịch thu được.
Nhưng ngặt một nỗi là đống của nả đó đều được cất giấu ở cái căn cứ bí mật của nguyên chủ, hiện tại trong cái nhà tranh rách nát này chỉ còn mỗi đống đồ bẩn trong chậu.
Cũng là bộ quần áo duy nhất mà cô có thể thay thế lúc này.
Khóe mắt Lê Điềm Điềm giật giật liên hồi.
Mấy món đồ trong chậu toàn là đồ dơ bẩn, bình thường đều do một tay người mẹ quá cố giặt giũ giúp cô ta. Nhưng ngặt nỗi mẹ đã qua đời tròn một tháng nay, thế nên đống quần áo này cũng đã nằm mốc meo trong chậu đúng một tháng tròn.
Lê Điềm Điềm đen mặt lại. Cô dẫu sao cũng là trẻ mồ côi tự lập từ bé, nhưng thú thật là chưa bao giờ phải sống dơ dáy đến mức này.
Hiện tại rốt cuộc nên đi tìm gương soi trước, hay là xách cái chậu này đi giặt đồ trước đây?
Hết cách, Lê Điềm Điềm thở dài thườn thượt, đành ngậm ngùi cúi xuống xách chậu lên, nhận mệnh chuẩn bị lết ra bờ sông giặt giũ.
Vừa bước ra tới cửa, cô liền đụng phải Lê Ngọc đang ôm một cái thao gỗ đựng đầy quần áo đi tới.
Lê Ngọc rụt rè lên tiếng, giọng nói lí nhí: “Chị cả… chị đưa quần áo đây cho em, để em cầm ra bờ sông giặt sạch cho.”
Lê Điềm Điềm sao có thể bắt một đứa bé mới tám tuổi đầu phải giặt giũ quần áo hộ mình được, cô liền lắc đầu cự tuyệt: “Không cần đâu, em đi ra bờ sông đi, chị đi cùng với em.”
Trời cũng đã chập tối rồi, một cô bé gái lủi thủi đi ra bờ sông vắng vẻ thế này thế nào cũng không an toàn.