Bạch Dục cúi đầu xuống, giọng càng lúc càng nhỏ: “Chuyện này vốn là đệ tử sai, nếu như không phải ta và sư huynh xa cách, không kịp thời quản giáo huynh ấy, Phong sư đệ cũng sẽ không chết… Vốn tưởng rằng vòng Tỏa Tiên có thể khiến sư huynh thu liễm lại, nhưng…”
Vừa nói, hắn ta như đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Tần Sóc, ánh mắt rời xuống, phát hiện cổ tay trống trơn, chỉ còn lại một dấu vết của vòng gai độc, kinh ngạc nói: “Sư huynh, vòng Tỏa Tiên của huynh đâu, sao không thấy đâu nữa?”
Tần Sóc muốn nói lại thôi, không muốn bại lộ hành tung của hồ ly, nên chỉ có thể im lặng.
Các chuyện kỳ quặc liên hệ với nhau, khiến người ta không muốn nghi ngờ cũng khó. Các sư huynh đệ ở đây cũng vậy, càng không cần nói đến Ô Kim trưởng lão vốn đã có thành kiến với y.
“Chuyện này còn cần hỏi sao?” Ô Kim trưởng lão càng nói càng tức giận: “Chắc chắn là sáng sớm y đã mưu tính xong rồi, cho nên đã nghĩ cách cởi ra trước thời hạn. Đêm trước ngày diễn ra đại hội tiên môn đã lấy kiếm mưu hại hai đệ tử, hôm nay lại giở trò cũ, sớm biết sẽ như vậy, nên nhốt y lại…”
Còn chưa nói xong, đã có đệ tử cẩn thận nhắc nhỏ: “Trưởng lão, chờ vòng thứ ba của đại hội tiên môn kết thúc, chưởng môn sẽ xuất quan. Có cần chờ chưởng môn xuất quan rồi mới tính hết nợ mới nợ cũ một lượt. Nếu không chỉ xử trí đại sư huynh như vậy, nếu chưởng môn biết được… e rằng sẽ không vui.”
Nghe đến hai chữ chưởng môn, Ô Kim trưởng lão mới miễn cưỡng thu liễm tính tình lại, lạnh mặt nhìn Tần Sóc: “Làm đồ đệ của Hi Minh đứng là tiện nghi cho ngươi… Ta cũng lười nói nhảm với ngươi, mấy ngày này, ngươi về phòng tự suy nghĩ lại, không có lệnh của ta, không cho phép ra khỏi cửa.”
Vừa dứt lời, ngoài điện đột nhiên vọt tới một lực uy áp cực kỳ mạnh, tấn công về phía mọi người như cuồng phong, giọng nói vang dội vang vọng bên tai mỗi người.
“Quý phái cứ như vậy bỏ qua cho kẻ sát hại con cháu Kim thị, có phải quá không coi Thiên Nguyên Cung ra gì hay không?”
Tiếng quải trượng gõ lên mặt đất tạo thành tiếng vang khiến đám đệ tử trong điện nhìn sang. Chỉ thấy bước chân của bóng người cầm đầu càng lúc càng lớn, đám đệ tử của Thiên Nguyên Cung ở phía sau nhanh chóng che lấp ánh sáng. Tầm mắt hai phái giao nhau, chỗ đứng hình thành ranh giới ánh sáng.
Mắt Ô Kim trưởng lão đầy vẻ cảnh giác, coi như là người chưởng sự trong điện, ông ta biết rất rõ tại sao đối phương lại không mời mà tới.
“Chuyện này đúng là Vô Tình Tông đuối lý, nhưng trưởng lão của quý phải có thể yên tâm, đợi chân tướng hôm đó rõ ràng, bổn phái nhất định sẽ Thiên Nguyên Cung và Kim thị một câu trả lời.”
Ông ta nói lời khách khí, hành vi lại không khách khí chút nào, quay đầu ra hiệu cho đệ tử bên cạnh: “Ngơ ra đó làm gì, còn không đi tiễn khách, giữa các môn phái có lễ nghi, chúng ta phải tuân thủ.”
Đương nhiên là trưởng lão của Thiên Nguyên Cung nghe ra thâm ý của ông ta, chỉ cười lạnh một tiếng, không chút kiêng dè mà chọc thủng lớp cửa sổ giấy này: “Xem ra, Ô Kim trưởng lão cảm thấy chúng ta đột ngột đến thăm là mất lễ phép. Nhưng nếu không đến, làm sao biết Vô Tình Tông các ngươi bàn giao thế nào, không thể để cho những môn phái khác đều cảm thấy, hậu quả giết đệ tử Thiên Nguyên Cung ta chỉ là bị quất mấy roi, giam lại mấy ngày đấy chứ?”
Ô Kim trưởng lão đối nội nghiêm khắc, đối ngoại lại vẫn sẽ bảo vệ mặt mũi của tất cả các đệ tử, ngăn cản trước người Tần Sóc, gằn từng chữ: “Tần Sóc là đồ đệ của Đạo Hóa chưởng môn, ta hay ngươi đều không có quyền xử trí, chờ sau khi chưởng môn xuất quan, tự sẽ bàn giao cho Thiên Nguyên Cung.”
“Ngươi muốn Thiên Nguyên Cung chờ Đạo Hóa chưởng môn xuất quan rồi mới tới đòi công đạo?”
Mặt của trưởng lão Thiên Nguyên Cung trầm xuống: “Nếu nói như vậy, Đạo Hóa chưởng môn bế quan mười năm, chúng ta phải đợi mười năm, bế quan trăm năm thì chúng ta cũng phải chờ đợi trăm năm hay sao?”
“Không cần tới trăm năm” Ô Kim trưởng lão cũng không chịu nhả: “Trước khi chưởng môn bế quan đã từng nói, ngài ấy sẽ xuất quan sau khi đại hội tiên môn kết thúc.”
Không khí đọng lại trong chớp mắt, trưởng lão Thiên Nguyên Cung quay đầu nhìn về phía Tần Sóc đang quỳ dưới đất, hít sâu một hơi rồi nói: “Trước tiên không nói đến chuyện này, bảo hắn ta trả lại Tụ Hồn Đăng của đồ nhi ta đây.”
Tần Sóc nghe vậy thì run lên, vô thức che chở túi trữ vật trong ngực chặt chẽ hơn. Y nhớ rõ Kim Vị Ly đã nói với mình, tuyệt đối không thể để cho Tụ Hồn Đăng rơi vào trong tay những người khác, cho dù đối phương là sư tôn cũng không được.
Ô Kim trưởng lão nhận ra mấu chốt vấn đề, thấy đối phương không truy cứu nữa, cũng lạnh lùng nói: “Tần Sóc, còn không giao đồ ra?”Tần Sóc lê cả người bị thương lui về phía sau, vẫn che chở túi trữ vật trong ngực chặt chẽ như cũ, giống như con nhím cả người mọc đầy gai, co mình lại, thà chết cũng không đưa.
Trưởng lão Thiên Nguyên Cung cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người quật cường như vậy, giận đến mức rút bội kiếm trên người đệ tử bên cạnh ra, gác lên cổ y uy hiếp: “Bản trưởng lão không có kiên nhẫn dài dòng với ngươi, mau giao đồ của Vị Ly ra đây!”
Tần Sóc như không nghe thấy lời ông ta, vẫn không nói tiếng nào.
Thái độ cố chấp này hoàn toàn chọc giận trưởng lão Thiên Nguyên Cung, không để ý đến lời khuyên của người bên cạnh mà nâng kiếm trong tay lên, ra tay vừa nhanh vừa ác.
“Trưởng lão, ngươi—”
Ngay khi lưỡi kiếm phản quang lại ánh mặt trời, Tần Sóc vẫn tử thủ Tụ Hồn Đăng trong túi trữ vật, hai mắt nhắm thật chặt. Nhưng mà cơn đau như dự liệu không ập tới, bên tai truyền tới tiếng kêu của chúng đệ tử.
Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, giống tiếng kiếm gãy rơi xuống đất, nhưng còn ngột ngạt hơn.
“Sư…”
“Chuyện này, đây là…”
“Chưởng môn sao?”
“Chưởng môn xuất quan?”
Xung quanh càng ngày càng nhiều tiếng nghị luận khiến Tần sóc nhận ra gì đó, dự cảm mãnh liệt lần nữa xông lên đầu, màu huyết khắp người cũng sôi trào ngay lúc này, y mở mắt, run rẩy quay đầu.
Nhìn theo thanh kiếm gãy kết đầy băng sương, bóng người tóc bạch kim dài đến eo đứng ở cuối, lạnh lẽo đổ bóng xuống mặt đất, tỏa ra khí tức uy nghiêm không thể nhìn thẳng, như thần linh khiến người ta kính sợ.
“Sóc nhi, tới đây.”