Đến nội dung chính

Chương 110: Cá chậu chim lồng

admin 518 Chữ Cài Đặt

Đại tiểu thư chiếm luôn phòng của quỷ nam mà chẳng có chút áy náy nào. Cô vừa rửa tay vừa nói: “Bây giờ kể cho tôi nghe những gì cậu biết về những con quỷ khác.”

Quỷ nam nào dám chống lại, lập tức ngoan ngoãn khai sạch. Sau khi nghe sơ qua tình hình của năm con quỷ còn lại, Cố Cửu hỏi: “Cậu có biết rõ về căn biệt thự này không?”

Quỷ nam ngước đôi mắt đỏ như máu lên nhìn cô, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Cố Cửu rửa sạch tay, liếc hắn: “Đừng có ấp a ấp úng nữa. Cậu có phải đàn ông không vậy?”

Quỷ nam rất muốn cãi lại. Hắn đã chết lâu như thế rồi, đâu còn được tính là đàn ông nữa, cùng lắm chỉ có thể gọi là quỷ nam thôi. Nhưng câu này hắn nào dám nói trước mặt chị đại, kẻo lại được xem thêm một màn xé quỷ bằng tay không.

Quỷ nam do dự một lúc rồi cuối cùng cũng nói thẳng: “Căn biệt thự này là một cái lồng nhốt thú cưng. Cứ cách một khoảng thời gian lại có một đám thú cưng được đưa tới đây…”
Cố Cửu vừa nghe đã hiểu ngay: “Thú cưng mà cậu nói là chỉ người chơi chúng tôi. Sau đó thì sao?”

Quỷ nam dè dặt đáp: “Sẽ có người theo định kỳ đến kiểm tra tình trạng của thú cưng. Nếu phát hiện thú cưng bị bệnh, bọn họ sẽ phụ trách xử lý những con đó…”

Cố Cửu hỏi: “Thế nào mới được xem là thú cưng bị bệnh?” Chẳng lẽ trong số người chơi có thứ gì khiến “người” cho rằng “thú cưng” không khỏe mạnh?

Quỷ nam lắc đầu lia lịa, sợ hãi van xin: “Chị đại, nữ vương, tôi thật sự không thể nói!”

Cố Cửu nhìn hắn một lúc. Thấy có ép nữa cũng chẳng moi được gì, cô rộng rãi thả hắn đi, nhưng trước đó vẫn không quên cảnh cáo: “Sau này không được nhìn trộm người khác tắm nữa, nam hay nữ đều không được. Nếu để tôi biết, cẩn thận cái đầu chó của cậu.”
Trong mắt quỷ nam, bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay hồng hào đẹp đẽ như được chạm khắc từ ngọc kia chẳng khác nào lưỡi hái lấy mạng.

Hắn gật đầu lia lịa, chỉ thiếu mỗi việc giơ tay lên trời thề rằng từ nay về sau nhất định sẽ sửa đổi.

“Được rồi, cậu đi đi.” Cố Cửu phẩy tay: “Có việc tôi sẽ gọi cậu. Tốt nhất đừng giả vờ không nghe thấy.”

Quỷ nam lập tức xụ mặt gật đầu, chớp mắt đã chui tọt vào gương rồi biến mất.

Quỷ nam đi khỏi, Cố Cửu lại rửa tay thêm lần nữa, đến lúc này mới cảm thấy thật sự sạch sẽ.

Thấy hai tay cô còn ướt đẫm nước, Lục Tật tiện tay lấy một chiếc khăn sạch lau giúp. Anh lau từng chút một, cẩn thận đến mức cứ như trên tay mình đang nâng niu một món đồ quý giá.